Tống Nghiễn, Chúng Ta Ly Hôn Rồi, Nhưng Tôi Có Thai

Chương 11



“Anh có biết điều tôi hận nhất là gì không?”

Anh không nói.

“Không phải chuyện cha tôi.”

“Không phải Kiều An.”

“Cũng không phải ly hôn.”

Tôi nghẹn giọng.

“Mà là từ đầu đến cuối anh chưa từng cho tôi quyền được biết.”

“Anh quyết định cưới tôi.”

“Anh quyết định ly hôn.”

“Anh quyết định chuyện gì tôi nên biết, chuyện gì tôi không nên biết.”

“Anh nghĩ trả tiền chữa bệnh cho mẹ tôi là đủ.”

“Anh nghĩ đẩy tôi ra xa là bảo vệ.”

“Anh nghĩ bây giờ xuất hiện chăm sóc tôi là chịu trách nhiệm.”

“Tống Nghiễn.”

“Tôi là người.”

“Không phải một dự án để anh tự quyết định phương án tốt nhất.”

Mắt anh đỏ lên.

Lần đầu tiên tôi thấy Tống Nghiễn như vậy.

Không phản bác.

Không lạnh lùng.

Chỉ đứng đó.

“Tôi biết.”

Anh nói.

“Bây giờ mới biết.”

Tôi lau nước mắt.

“Muộn rồi.”

“Ừ.”

Anh cúi mắt.

“Có thể muộn rồi.”

“Nhưng chuyện cha cô, tôi sẽ cho cô toàn bộ hồ sơ.”

“Không giấu nữa.”

“Cô muốn kiện Tống thị, tôi đưa chứng cứ.”

Tôi nhìn anh.

“Anh biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

“Đó là công ty của gia đình anh.”

“Nhưng người sai phải chịu trách nhiệm.”

Tôi không nói được gì.

Anh đặt một chiếc USB lên bàn.

“Bản sao toàn bộ tài liệu tôi tìm được đều ở đây.”

“Bản gốc?”

“Trong két an toàn của luật sư.”

“Vì sao?”

“Để nếu tôi đổi ý…”

Anh nhìn tôi.

“Cô vẫn lấy được.”

Tôi siết chặt chiếc USB.

Lần đầu tiên, tôi không biết nên hận anh thế nào.

________________________________________

Sự thật cuối cùng khác cả những gì tôi và Tống Nghiễn tưởng.

Công ty gây ra vụ tai nạn năm đó đúng là từng thuộc hệ thống Tống thị.

Nhưng trước thời điểm tai nạn ba tháng, quyền điều hành đã được chuyển giao.

Người trực tiếp ra lệnh che giấu sai phạm không phải cha Tống Nghiễn.

Mà là chú hai của anh.

Tống Thành Viễn.

Cha tôi khi ấy là kỹ sư phụ trách kiểm định.

Ông phát hiện vật liệu không đạt tiêu chuẩn và từ chối ký nghiệm thu.

Ba ngày sau, ông gặp tai nạn trên đường về.

Hồ sơ kết luận là tai nạn giao thông.

Nhưng tài liệu Kiều An mang về cho thấy trước đó ông từng bị đe dọa.

Mẹ tôi biết một phần.

Nhưng bà không có chứng cứ.

Bà đưa tôi rời khỏi thành phố.

Mười hai năm không nhắc lại.

Khi tôi mang hồ sơ đến bệnh viện, mẹ chỉ nhìn một lần rồi bật khóc.

“Tại sao mẹ không nói?”

“Mẹ sợ.”

Bà nắm tay tôi.

“Lúc đó con mới bao nhiêu tuổi?”

“Bọn họ có tiền, có quyền.”

“Cha con đã mất.”

“Mẹ chỉ còn con.”

Tôi không trách bà.

Tôi chỉ ôm bà thật lâu.

Vụ việc được giao cho luật sư.

Tống Nghiễn giữ đúng lời.

Anh không can thiệp.

Không yêu cầu tôi rút đơn.

Thậm chí còn cung cấp thêm tài liệu nội bộ.

Tống Thành Viễn bị điều tra.

Nội bộ Tống gia náo loạn.

Ông nội Tống Nghiễn gọi tôi đến một lần.

Tôi vốn nghĩ ông sẽ yêu cầu tôi dừng lại.

Nhưng ông chỉ ngồi đối diện tôi rất lâu.

Sau đó nói:

“Nhà họ Tống nợ gia đình cháu một lời xin lỗi.”

Tôi không nhận lời xin lỗi thay cha.

Tôi chỉ đáp:

“Cháu cần sự thật.”

Ông gật đầu.

“Vậy cứ tìm sự thật.”

Khi bước ra khỏi nhà cũ Tống gia, tôi nhìn thấy Tống Nghiễn đứng ngoài cổng.

Anh gầy đi rõ rệt.

Tôi hỏi:

“Anh chờ tôi?”

“Ừ.”

“Ông nội không làm khó tôi.”

“Tôi biết.”

“Vậy còn đứng đây?”

Anh im lặng một lát.

“Muốn nhìn cô.”

Tôi khựng lại.

Nếu là Tống Nghiễn trước đây, anh tuyệt đối không nói được câu này.

Tôi quay mặt.

“Nhìn xong chưa?”

“Chưa.”

“…”

Anh bật cười.

Rất nhẹ.

Đó gần như là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thật sự.

Không phải nụ cười xã giao.

Không phải nhếch môi lạnh nhạt.

Tôi bỗng nhớ ba tháng hôn nhân trước đây.

Có lẽ vấn đề giữa chúng tôi chưa bao giờ là không có tình cảm.

Mà là cả hai đều sống trong một bản hợp đồng.

Tôi không dám đòi hỏi.

Anh không biết cách cho.

Tháng thứ bảy, bụng tôi đã rất lớn.

Đứa bé đặc biệt thích đạp vào ban đêm.

Lần đầu Tống Nghiễn cảm nhận được là trong một lần đưa tôi từ bệnh viện về.

Tôi đang ngồi trên xe thì bụng bỗng động mạnh.

Tôi “a” một tiếng.

Anh lập tức căng thẳng.

“Đau?”

“Không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...