Tống Nghiễn, Chúng Ta Ly Hôn Rồi, Nhưng Tôi Có Thai
Chương 13
Tôi đau đến mức vẫn muốn cười.
Đến bệnh viện, anh suýt ký nhầm tên mình vào ô sản phụ.
Y tá phải nhắc hai lần.
Lâm Duyệt chạy đến nhìn thấy thì cười không nổi.
“Tống tổng, bình tĩnh.”
Anh lạnh lùng:
“Tôi rất bình tĩnh.”
Y tá bên cạnh nhìn cây bút bị anh bóp gãy.
Không ai nói gì.
Quá trình sinh kéo dài gần mười tiếng.
Có lúc tôi đau đến mức chỉ muốn bỏ cuộc.
Tống Nghiễn đứng bên cạnh.
Tôi bóp tay anh đến bật máu.
Anh không rút.
Chỉ liên tục nói:
“Tôi ở đây.”
“Từ Từ, tôi ở đây.”
Lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy.
Không phải Tô tiểu thư.
Không phải Tô Từ.
Mà là Từ Từ.
Khoảnh khắc tiếng khóc của đứa bé vang lên, tôi gần như kiệt sức.
Bác sĩ nói:
“Bé trai.”
Tôi khóc.
Tống Nghiễn cũng khóc.
Anh quay mặt đi rất nhanh.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Tôi yếu ớt gọi:
“Tống Nghiễn.”
Anh lập tức cúi xuống.
“Sao?”
“Tôi thấy rồi.”
“Thấy gì?”
“Anh khóc.”
“Không có.”
“Có.”
“Cô nhìn nhầm.”
Tôi bật cười.
“Đồ sĩ diện.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
Rất nhẹ.
Rồi khựng lại.
Có lẽ sợ tôi không thích.
Nhưng tôi không tránh.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhắm mắt.
“Cho anh hôn lần này.”
Giọng anh khàn đi.
“Ừ.”
________________________________________
Con trai được đặt tên là Tống Tinh Dã.
Tên do tôi chọn.
Tống Nghiễn không có ý kiến.
Anh chỉ hỏi:
“Có thể theo họ cô không?”
Tôi ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Cô sinh.”
“Nhưng…”
“Hoặc Tô Tinh Dã.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không sợ ông nội anh đánh à?”
“Ông đánh không lại tôi.”
Tôi cười đến đau vết mổ.
Cuối cùng vẫn để họ Tống.
Không vì nhà họ Tống.
Chỉ vì tôi thấy Tống Tinh Dã nghe thuận tai.
Sau khi xuất viện, tôi về căn hộ của mình.
Tống Nghiễn không yêu cầu tôi chuyển đi.
Anh thuê căn đối diện.
Tôi phát hiện vào ngày thứ ba.
Mở cửa thấy anh đang bê một chiếc nôi.
Tôi đứng chết lặng.
“Anh làm gì?”
“Chuyển nhà.”
“Nhà anh đâu?”
“Đối diện.”
“Biệt thự của anh đâu?”
“Xa.”
“Công ty?”
“Đi được.”
“Anh bị điên à?”
“Có thể.”
Anh bê nôi vào.
“Tối con khóc cô gọi tôi.”
“Tôi có bảo anh vào đâu?”
Anh lập tức lùi ra.
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhìn cái nôi.
“Để đó đi.”
Khóe môi anh cong lên.
“Ừ.”
Thế là cuộc sống kỳ quái của ba người bắt đầu.
Không phải vợ chồng.
Không phải người yêu.
Nhưng cùng nuôi một đứa trẻ.
Ba giờ sáng, Tinh Dã khóc.
Tôi mở cửa.
Tống Nghiễn đã đứng ngoài.
Tóc rối.
Mắt nhắm mắt mở.
“Đưa tôi.”
“Anh pha sữa được không?”
“Được.”
Năm phút sau, tôi nhìn bình sữa nóng đến mức có thể luộc trứng.
“Tống Nghiễn.”
“Ừ?”
“Anh định giết con à?”
Anh im lặng.
Ngày hôm sau mua nhiệt kế nước.
Một tuần sau pha chuẩn hơn tôi.
Anh học thay tã.
Lần đầu mặc ngược.
Lần hai dán lệch.
Lần ba bị con tè thẳng lên áo.
Tôi cười đến mức suýt ngã khỏi sofa.
Anh đứng đó, áo ướt một mảng, nhìn đứa bé.
Tinh Dã cười.
Tống Nghiễn cũng cười.
Tôi bỗng nhận ra căn hộ nhỏ của mình chưa bao giờ ồn ào đến vậy.
Cũng chưa bao giờ giống một mái nhà đến vậy.
________________________________________
Một năm sau.
Tôi trở thành trưởng nhóm thiết kế.
Mẹ hoàn thành điều trị.
Tinh Dã biết đi.
Còn Tống Nghiễn vẫn ở căn đối diện.
Không nhắc tái hôn.
Không thúc giục.
Ngày kỷ niệm đúng hai năm chúng tôi ly hôn, anh gửi tôi một tin nhắn:
【Tối nay có thời gian không? 】
Tôi trả lời:
【Có chuyện gì? 】
【Ăn cơm. 】
【Ba người? 】
Một lúc sau.
【Nếu cô đồng ý, hai người. 】
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi trả lời:
【Được. 】
Nhà hàng anh chọn chính là nơi chúng tôi từng ăn bữa đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn.
Tôi vừa ngồi xuống đã nhận ra.
“Anh cố ý?”
“Ừ.”
“Tính làm gì?”
“Ăn cơm.”
Tôi không tin.
Nhưng cả bữa anh thật sự chỉ ăn cơm.
Không hoa.
Không nhẫn.
Không cầu hôn.
Ăn xong, anh đưa tôi về.
Đến dưới chung cư, tôi không xuống xe ngay.
“Tống Nghiễn.”
“Ừ?”
“Anh không có gì muốn nói?”
Anh nhìn tôi.
“Có.”
“Nói đi.”
“Tinh Dã hôm nay ăn hai bát cháo.”
“Còn gì?”
“Mẹ cô tuần sau tái khám.”
“Còn?”
Anh im lặng.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Không còn thì tôi lên.”