Tống Nghiễn, Chúng Ta Ly Hôn Rồi, Nhưng Tôi Có Thai
Chương 2
Mỗi người lấy thứ mình cần.
Nghe đơn giản đến mức gần như chẳng thể xảy ra sai sót.
Thế nhưng chỉ ba tháng sau, tôi mới hiểu trên đời này chẳng có miếng bánh nào vô duyên vô cớ rơi xuống.
Có những thứ nhìn bên ngoài là đường mật, đến khi thật sự nuốt vào mới biết bên trong đắng đến mức nào.
Tôi từng bước từ cuộc sống chật vật lên nơi tưởng như chẳng cần lo cơm áo.
Rồi cũng chỉ mất ba tháng để rơi trở lại.
Nhanh đến mức ngay cả tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bước đến trước mặt Tống Nghiễn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
Hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh theo gió lướt qua.
Trước đây tôi từng rất thích mùi hương ấy.
Bây giờ lại chỉ cảm thấy ngột ngạt.
Tôi ngẩng lên.
“Trong thỏa thuận có ghi rõ chi phí điều trị của mẹ tôi sẽ được thanh toán một lần.
Bao giờ tiền chuyển đến?”
Tống Nghiễn nhìn xuống.
Ánh mắt chỉ dừng trên mặt tôi trong thoáng chốc.
Không giống nhìn một người từng chung giường chung nhà suốt ba tháng.
Mà giống như đang xác nhận một điều khoản cuối cùng trong hợp đồng.
“Bộ phận tài chính sẽ giải quyết.”
Anh lạnh nhạt nói:
“Muộn nhất chiều mai.”
Tôi khẽ gật đầu.
Vừa định lùi lại, khóe môi anh đã nhếch lên một đường cong rất nhạt.
“Tô tiểu thư.”
Tôi khựng lại.
Chỉ mới sáng nay, trên giấy tờ chúng tôi vẫn còn là vợ chồng.
Bây giờ đã thành “Tô tiểu thư”.
Anh nói tiếp:
“Tiền bạc đã giải quyết rõ ràng thì từ hôm nay, cô và tôi không còn liên quan.
Sau này đừng tìm tôi nữa.”
Không còn liên quan.
Bốn chữ ấy nhẹ tênh.
Nhưng đủ để xóa sạch ba tháng vừa qua.
Tôi nhìn anh vài giây rồi đáp:
“Được.”
Tống Nghiễn không nói thêm.
Anh cúi người bước vào xe.
Rầm.
Cửa đóng lại ngay trước mắt tôi.
Kính xe tối màu ngăn cách hoàn toàn hai bên.
Chiếc Bentley nhanh chóng rời khỏi lề đường, nhập vào dòng xe đông đúc rồi mất hút.
Tôi vẫn đứng đó.
Trong tay là giấy tờ ly hôn còn mới.
Một cơn gió nóng lướt qua, cuốn góc giấy rung lên khe khẽ.
Tôi vô thức đặt tay lên bụng.
Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh.
Đứa bé còn quá nhỏ để tôi có thể cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của nó, lòng tôi đã rối thành một mớ.
Đúng lúc ấy, cơn buồn nôn lại bất ngờ ập tới.
Dạ dày quặn mạnh.
Tôi không kịp suy nghĩ, vội che miệng chạy sang bãi cỏ bên cạnh.
“Ọe…”
Tôi khom người nôn khan đến mức khóe mắt đỏ lên.
Chẳng nôn được gì.
Chỉ có nước mắt vì phản ứng sinh lý chảy xuống.
Tôi đưa tay lau vội, bỗng cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình thật sự quá thảm hại.
Vừa ly hôn.
Vừa mang thai.
Người đàn ông kia còn chẳng biết mình sắp có một đứa con.
Mà tôi thậm chí chưa biết phải làm gì với sinh mệnh này.
“Từ Từ!”
Một tiếng hét từ xa vọng tới.
Tôi còn chưa kịp đứng thẳng, tiếng giày cao gót đã dồn dập lao về phía mình.
Lâm Duyệt xuất hiện như một cơn gió.
Cô ấy chạy đến ôm chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức suýt khiến tôi đứng không vững.
Mùi nước hoa quen thuộc lập tức bao quanh.
Không đắt tiền.
Cũng chẳng thanh lạnh sang trọng như hương tuyết tùng trên người Tống Nghiễn.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại khiến sống mũi tôi cay xè.
“Trời đất ơi!”
Lâm Duyệt vừa ôm vừa nhìn tôi, mắt đã đỏ lên.
“Cậu thật sự ly hôn rồi?”
Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy đã nghiến răng:
“Tống Nghiễn đúng là đồ khốn!
Ba tháng! Hai người mới cưới có ba tháng thôi đấy! Hắn xem cậu là cái gì vậy? Đồ dùng một lần à? Dùng xong là ném?!”
Giọng cô ấy lớn đến mức mấy người gần đó đều quay đầu nhìn.
Tôi vội kéo tay cô ấy.
“Nhỏ tiếng thôi.”
“Nhỏ cái gì mà nhỏ!”
Lâm Duyệt tức đến mức mắt đỏ bừng.
Tôi chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, cố ép khóe môi cong lên.
“Được rồi, Duyệt Duyệt.
Mình không sao.”
Giọng vừa bật ra, chính tôi cũng nghe thấy sự khàn đặc trong đó.
“Ly hôn cũng tốt.
Sau này yên tĩnh.”