Tống Nghiễn, Chúng Ta Ly Hôn Rồi, Nhưng Tôi Có Thai

Chương 5



Nhưng tiền thuê nằm trong khả năng của tôi.

Quan trọng nhất là nó thuộc về cuộc sống của tôi.

Không có người giúp việc.

Không có tài xế.

Không có những bộ bát đĩa đắt tiền mà tôi chẳng dám làm vỡ.

Không cần mỗi tối nghe tiếng xe ngoài sân rồi vô thức đoán xem người kia có trở về hay không.

Đêm đầu tiên chuyển vào, tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy vì nôn.

Tôi ôm bồn cầu gần mười phút.

Lâm Duyệt đứng ngoài cửa vừa đánh răng vừa nói:

“Cậu chắc đây gọi là ngủ ngon?”

Tôi yếu ớt giơ ngón giữa về phía cô ấy.

Cô ấy cười phá lên.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục.

Tôi quay lại làm việc.

Trước khi kết hôn, tôi là nhà thiết kế nội thất tại một studio nhỏ.

Sau khi cưới Tống Nghiễn, vì thân phận của anh quá đặc biệt, tôi đã chủ động nghỉ việc.

Khi ấy tôi nghĩ ba tháng, sáu tháng hay một năm cũng chẳng sao.

Có tiền rồi, sau này bắt đầu lại là được.

Đến lúc thật sự bắt đầu lại, tôi mới biết không dễ như tưởng tượng.

Tôi gửi hơn ba mươi hồ sơ.

Mười tám nơi không trả lời.

Bảy nơi từ chối.

Ba nơi cho rằng khoảng trống trong hồ sơ của tôi có vấn đề.

Nơi cuối cùng đồng ý phỏng vấn.

Hôm phỏng vấn, tôi nôn ngay trong nhà vệ sinh công ty.

Rửa mặt xong, tôi vẫn bước vào phòng họp.

Người phỏng vấn là một phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi tên Hạ Lam.

Chị ấy xem portfolio của tôi rất lâu.

“Cô nghỉ ba tháng?”

“Vâng.”

“Lý do?”

Tôi đáp:

“Việc gia đình.”

Chị ấy ngẩng lên.

“Giải quyết xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Có ảnh hưởng công việc sau này không?”

Tôi vô thức đặt tay lên bụng dưới bàn.

“Có thể vài tháng nữa tôi sẽ cần nghỉ một khoảng thời gian.”

Hạ Lam nhướng mày.

Tôi quyết định nói thẳng.

“Tôi đang mang thai.”

Không khí im lặng.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

Nhưng Hạ Lam chỉ hỏi:

“Bao nhiêu tuần?”

“Gần mười hai.”

“Có làm được không?”

“Được.”

“Vậy thứ hai đi làm.”

Tôi ngẩn người.

Chị ấy đóng hồ sơ.

“Sao?”

“Không có gì.”

Tôi đứng bật dậy.

“Cảm ơn chị.”

Hạ Lam nhìn tôi.

“Đừng cảm ơn sớm.

Tôi nhận cô vì portfolio đủ tốt. Làm không được tôi vẫn cho nghỉ như thường.”

Tôi bật cười.

“Vâng.”

Ra khỏi tòa nhà, tôi gọi ngay cho Lâm Duyệt.

Cô ấy hét lớn hơn cả tôi.

Tối đó, hai đứa mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Trên bánh viết:

“Mẹ Tô đi làm lại rồi!”

Tôi chụp ảnh.

Định đăng lên vòng bạn bè.

Ngón tay dừng ở nút đăng vài giây.

Cuối cùng tôi vẫn đăng.

Không chặn ai.

Cũng không cố tình cho ai xem.

Tôi chỉ muốn lưu lại ngày này.

Ngày tôi bắt đầu lại cuộc đời mình.

Tôi không biết rằng chưa đầy mười phút sau, ở tầng cao nhất của tòa nhà Tống thị, bức ảnh ấy đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của một người.

________________________________________

“Tống tổng?”

Trợ lý gọi lần thứ hai, Tống Nghiễn mới ngẩng lên.

“Tiếp tục.”

Trợ lý Trần nhìn anh một cái rồi báo cáo nốt lịch trình.

“Ba giờ chiều họp với phía Vạn Thành.

Sáu giờ có tiệc với chủ tịch Trịnh. Ngoài ra…”

Anh ta hơi ngập ngừng.

Tống Nghiễn nhíu mày.

“Nói.”

“Bên căn hộ báo Tô tiểu thư đã chuyển đi.”

Ngón tay đang ký tài liệu dừng lại.

Chỉ một thoáng.

Rất nhanh.

“Ừ.”

“Đồ đạc cô ấy không lấy nhiều.”

“Liên quan gì đến tôi?”

Trợ lý Trần lập tức im miệng.

“Xin lỗi.”

Tống Nghiễn tiếp tục ký.

Nhưng nét bút đầu tiên lệch khỏi vị trí.

Anh nhìn đường mực đen trên giấy.

Hai giây sau, trực tiếp vò tờ đó lại.

“Làm lại.”

“Vâng.”

Trợ lý vừa ra khỏi phòng, điện thoại trên bàn sáng lên.

Một bài đăng mới.

Tống Nghiễn vốn không có thói quen xem vòng bạn bè.

Thậm chí tài khoản của anh quanh năm gần như không hoạt động.

Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay anh lại nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc.

Tô Từ.

Trong ảnh là một chiếc bánh nhỏ.

“Mẹ Tô đi làm lại rồi!”

Ánh mắt anh dừng trên chữ “mẹ” vài giây.

Sau đó lạnh nhạt lướt qua.

Có lẽ là cách gọi đùa nào đó.

Anh tắt màn hình.

Năm phút sau lại mở lên.

Bài đăng vẫn còn.

Phía dưới Lâm Duyệt bình luận:

Chương trước Chương tiếp
Loading...