Tống Nghiễn, Chúng Ta Ly Hôn Rồi, Nhưng Tôi Có Thai
Chương 7
Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống.
Dừng ở bụng tôi.
Tôi mặc áo rộng.
Không nhìn ra gì.
Nhưng sắc mặt anh thay đổi.
“Tô Từ.”
Tôi không trả lời.
“Cô đang giấu tôi chuyện gì?”
Tim tôi đập mạnh.
“Không có.”
“Nhìn tôi.”
“Tôi phải về.”
Tôi quay đi.
Cổ tay lại bị giữ lấy.
Lần này lực rất nhẹ.
Nhưng không cho phép tôi tránh.
“Cô mang thai?”
Mưa rơi trắng xóa phía sau.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Tống Nghiễn nhìn tôi không chớp mắt.
“Trả lời.”
Tôi bỗng bật cười.
“Anh đang lấy tư cách gì hỏi tôi?”
Hàm anh siết lại.
“Nếu đứa bé là của tôi…”
“Nếu?”
Tôi ngắt lời.
“Tống Nghiễn, anh dựa vào đâu mà hỏi ‘nếu’?”
Anh im lặng.
Tôi rút tay khỏi tay anh.
“Ngày anh đưa thỏa thuận ly hôn cho tôi, anh có hỏi tôi đang trải qua chuyện gì không?”
“Ngày ở cục dân chính, anh có nhìn tôi thêm một lần không?”
“Anh bảo tôi nhận tiền rồi đừng tìm anh nữa.”
“Tôi làm đúng như anh muốn.”
“Bây giờ anh lại đứng đây hỏi đứa bé có phải của anh không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không thấy buồn cười à?”
Gương mặt Tống Nghiễn trắng đi một chút.
“Tôi không biết.”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Anh không biết.”
“Bởi vì tôi chưa từng có cơ hội nói.”
Mưa vẫn rơi.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Bao lâu?”
Tôi không muốn trả lời.
Nhưng cuối cùng vẫn nói:
“Mười lăm tuần.”
Mắt anh khẽ động.
Anh tính ra rồi.
Tôi biết.
“Là của tôi.”
Không phải câu hỏi.
Tôi nhìn anh.
“Phải.”
Chiếc ô trong tay Tống Nghiễn nghiêng đi.
Nước mưa rơi lên vai anh.
Anh dường như không nhận ra.
“Vì sao không nói?”
Tôi cười.
“Để làm gì?”
“Đó là con tôi.”
“Cũng là con tôi.”
“Tô Từ.”
“Anh muốn tôi nói lúc nào?”
Tôi hỏi.
“Lúc anh ký đơn ly hôn không cần suy nghĩ?”
“Hay lúc anh gọi tôi là Tô tiểu thư rồi bảo đừng bao giờ tìm anh?”
Anh không trả lời được.
Tôi lùi lại.
“Anh yên tâm.”
“Tôi không định dùng đứa bé để đòi thêm tiền.”
“Tôi cũng không định dựa vào nó để quay lại nhà họ Tống.”
“Khoản tiền trong thỏa thuận tôi đã nhận đủ.”
“Chúng ta không nợ nhau.”
Tống Nghiễn nhìn tôi.
“Cô nghĩ tôi quan tâm tiền?”
“Tôi không biết anh quan tâm gì.”
Tôi đáp rất nhẹ.
“Ba tháng làm vợ anh, tôi chưa từng biết.”
Đó mới là câu khiến anh thực sự im lặng.
Xe tôi đặt cuối cùng cũng đến.
Điện thoại rung.
Tôi nhìn biển số rồi bước ra khỏi mái hiên.
Tống Nghiễn theo bản năng đưa ô che cho tôi.
Tôi không từ chối.
Nhưng cũng không nhìn anh.
Trước khi lên xe, anh giữ cửa.
“Tô Từ.”
Tôi quay lại.
“Tôi muốn chịu trách nhiệm.”
Bốn chữ.
Nếu nghe được vào một tháng trước, có lẽ tôi sẽ khóc.
Bây giờ tôi chỉ thấy mệt.
“Tống Nghiễn.”
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm vì một đứa trẻ.”
“Tôi từng cần anh đối xử với tôi như một con người.”
“Nhưng lúc đó anh không làm.”
Tôi ngồi vào xe.
Cửa đóng lại.
Lần này, người đứng bên ngoài nhìn chiếc xe rời đi là anh.
________________________________________
Tối hôm đó, Tống Nghiễn gọi ba lần.
Tôi không nghe.
Lần thứ tư, anh không gọi nữa.
Một tin nhắn xuất hiện.
【Ngày mai tôi muốn nói chuyện với cô. 】
Tôi nhìn vài giây.
Không trả lời.
Năm phút sau.
【Liên quan đến đứa bé. 】
Tôi vẫn không trả lời.
Lâm Duyệt từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tên người gửi thì lập tức giật điện thoại.
“Ồ, cuối cùng thái tử gia cũng biết mình sắp làm cha rồi?”
“Trả đây.”
“Không.”
Cô ấy đọc tin nhắn rồi trợn mắt.
“‘Tôi muốn nói chuyện với cô.
’ Hắn tưởng đang triệu tập nhân viên à?”
Tôi giật điện thoại lại.
“Đừng để ý.”
“Cậu định thế nào?”
“Không thế nào cả.”
“Cho hắn nhận con không?”
Tôi im lặng.
Đây mới là vấn đề tôi không thể trốn tránh.
Tống Nghiễn có thể là một người chồng tệ.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi có quyền tự ý tước bỏ quan hệ giữa anh và đứa bé.
“Tớ chưa biết.”
Lâm Duyệt ngồi xuống cạnh tôi.
“Từ Từ.”
“Hửm?”
“Cậu còn yêu hắn không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Rất lâu.
“Không biết.”
“Không biết tức là còn.”
Tôi không phản bác.
Tình cảm đâu phải công tắc.