Trả Giá Cho Sự Tham Lam
Chương 4
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông ấy đã quen coi sự hy sinh của cô là điều hiển nhiên.
Anh trả hiếu cho bố mẹ bằng tiền của cô.
Anh yêu thương em gái bằng tiền của cô.
Anh xây dựng danh tiếng của mình bằng nguồn lực của bố mẹ cô.
Cuối cùng, anh còn quay lại chỉ trích cô nhỏ nhen.
“Không đủ.”
Lâm Vãn nói.
Hai chữ rất nhẹ, nhưng khiến sắc mặt Triệu Vũ Hằng hoàn toàn thay đổi.
“Lâm Vãn, em nói lại lần nữa.”
“Tôi nói, lời của anh không còn đủ để tôi tin nữa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt không còn nước mắt.
“Ba ngày trước, có phải anh dùng điện thoại của tôi lấy mã xác minh để nâng hạn mức thẻ không?”
Đồng tử Triệu Vũ Hằng co lại.
Chỉ một phản ứng nhỏ ấy đã cho cô đáp án.
“Anh biết.”
“Từ đầu đến cuối anh đều biết.”
“Anh không chỉ dung túng cho mẹ lấy tiền, mà còn đích thân giúp bà ấy.”
Triệu Vũ Hằng tránh ánh mắt cô, sau vài giây mới nói:
“Anh chỉ sợ em suy nghĩ quá nhiều nên định đợi mọi chuyện xong xuôi mới giải thích.”
“Sợ tôi không đồng ý, nên các người quyết định trộm trước rồi giải thích sau.”
“Đừng nói khó nghe như vậy!”
Anh bất ngờ giơ tay muốn giật lấy tập tài liệu trên bàn.
Luật sư Trần nhanh hơn một bước, giữ tài liệu lại.
“Ông Triệu, đây chỉ là bản sao. Dữ liệu gốc đã được lưu trữ ở nơi khác.”
Triệu Vũ Hằng đứng sững.
Lâm Huệ đứng dậy, cầm túi xách.
“Vãn Vãn, thu dọn đồ dùng cần thiết của con và Niệm Niệm. Tối nay về nhà với mẹ.”
Triệu Vũ Hằng lập tức chắn trước cầu thang.
“Mẹ có thể đi, nhưng Lâm Vãn và Niệm Niệm phải ở lại. Đây là nhà của chúng con.”
Lâm Vãn nhìn anh.
“Anh quên rồi sao? Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Người nên rời đi là các anh.”
4
Không khí căng đến mức dường như chỉ cần một tia lửa là có thể bùng cháy.
Triệu Vũ Hằng nhìn Lâm Vãn rất lâu, sau đó đột nhiên bật cười lạnh.
“Được. Chỉ vì bốn triệu mà em muốn đuổi cả nhà anh ra ngoài.”
“Lâm Vãn, em giỏi lắm.”
“Không phải vì bốn triệu.”
Cô đáp.
“Mà vì đến hôm nay tôi mới nhìn rõ, trong mắt các người, thứ gì của tôi cũng mặc nhiên thuộc về nhà họ Triệu.”
“Còn tôi chỉ cần phản đối thì lập tức trở thành kẻ ích kỷ.”
Triệu Quốc Cường thấy con trai còn muốn tranh cãi, liền kéo tay áo anh.
“Đi thôi. Nó đang nóng giận, nói gì cũng không nghe.”
Tôn Quế Lan không chịu đi.
Bà ta ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay:
“Tôi là mẹ chồng cô. Tôi muốn ở nhà con trai tôi, ai dám đuổi?”
Luật sư Trần rút điện thoại.
“Nếu bà không tự nguyện rời khỏi tài sản riêng của cô Lâm, tôi có thể gọi người đến hỗ trợ.”
Tôn Quế Lan tái mặt.
Triệu Nhã Đình kéo bà dậy, vừa khóc vừa nói:
“Mẹ, đi thôi. Người ta giàu có, từ đầu đã không xem chúng ta là người nhà. Có van xin cũng vô ích.”
Trước khi ra cửa, cô ta quay đầu nhìn Lâm Vãn.
“Chị dâu, nếu hôn lễ của em xảy ra chuyện, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.”
Lâm Vãn chỉ thấy mệt mỏi.
“Tôi chưa từng cần cô tha thứ.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, điện thoại Lâm Vãn nhận được hơn hai mươi cuộc gọi từ họ hàng nhà họ Triệu.
Người trách cô không hiểu chuyện.
Người khuyên cô bỏ tiền mua hòa khí.
Cũng có người nói phụ nữ đã lấy chồng thì không nên phân biệt tài sản nhà mẹ đẻ với tài sản nhà chồng.
Lâm Vãn không nghe bất cứ cuộc nào.
Cô tắt máy, đi vào phòng con gái.
Niệm Niệm đang ngồi trên giường ôm con thỏ bông, đôi mắt to đầy bất an.
“Mẹ ơi, bố giận mẹ sao?”
Tim Lâm Vãn đau nhói.
Cô ngồi xuống ôm con.
“Bố mẹ chỉ có một vài chuyện chưa thống nhất.”
“Có phải vì con không ngoan không?”
“Không phải.”
Lâm Vãn hôn lên trán cô bé.
“Niệm Niệm là em bé ngoan nhất. Chuyện của người lớn không bao giờ là lỗi của con.”
Đêm ấy, cô gần như không ngủ.
Sáng hôm sau, thư ký của bố gọi tới.
“Cô Lâm, tối qua giám đốc Triệu yêu cầu phòng tài chính chuyển sáu triệu tệ vào tài khoản khách sạn Bách Duyệt, nói là chi phí tiếp khách phục vụ dự án Cao Thịnh.”
“Kế toán trưởng thấy hồ sơ không đầy đủ nên chưa chuyển. Nhưng sáng nay, giám đốc Triệu đã triệu tập cuộc họp, muốn ép phòng tài chính thực hiện ngay.”
Lâm Vãn siết chặt điện thoại.
Thẻ của cô bị khóa, anh lập tức chuyển sang tiền công ty.
Đó không còn là mâu thuẫn gia đình nữa.
“Thông báo cho phòng tài chính, không được chuyển một đồng.”
Cô nhìn mẹ đang bước xuống cầu thang, chậm rãi nói:
“Đồng thời gửi thông báo họp hội đồng cổ đông khẩn cấp.”
“Tạm đình chỉ quyền phê duyệt tài chính của Triệu Vũ Hằng.”
5
Chín giờ ba mươi sáng, Lâm Vãn xuất hiện tại công ty.
Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm cô bước vào tòa nhà với tư cách cổ đông lớn.
Sau khi sinh Niệm Niệm, cô rút khỏi việc điều hành để dành thời gian chăm con. Triệu Vũ Hằng từng nắm tay cô, hứa sẽ thay cô quản lý tốt công ty, đợi con đi học sẽ giao lại vị trí cho cô.
Nhưng theo thời gian, nhân viên mới chỉ biết tổng giám đốc Triệu, rất ít người biết người phụ nữ thỉnh thoảng xuất hiện trong ảnh hoạt động của những năm đầu mới là người nắm bốn mươi phần trăm cổ phần.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe tiếng Triệu Vũ Hằng quát trong phòng họp.
“Tôi là tổng giám đốc. Một khoản chi sáu triệu mà cũng cần gọi từng cổ đông xác nhận sao?”
Kế toán trưởng dè dặt đáp:
“Nhưng nội dung thanh toán là tiệc cưới cá nhân, không phù hợp quy định tài chính.”
“Tôi đã nói đây là chi phí duy trì quan hệ với khách hàng!”
“Vậy xin anh cung cấp hợp đồng dự án hoặc biên bản tiếp khách.”
“Cô đang dạy tôi làm việc à?”