Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Sờ Nhầm Chân Của Nam Thần
Chương 8
Anh khựng lại một chút, bàn tay đặt trên vai tôi siết nhẹ, kéo người tôi sát vào anh hơn, gần đến mức hai khuôn mặt như chạm vào nhau: "Được, vậy từ giờ tôi sẽ bỏ thuốc."
Trời đất ơi!
Trong phút chốc, tôi không biết là mình bị câu nói của anh làm cho mê muội, hay do tư thế ám muội này khiến tôi rối bời đến mức chẳng thốt nên lời.
Tim tôi đập loạn nhịp, chắc chắn là mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi.
"Tôi cũng chẳng muốn hút, nhưng đôi khi cần chút để tỉnh táo. Giờ không hút nữa thì tôi phải lấy gì để tỉnh táo đây, em nói xem?" Anh cố tình trêu ghẹo.
Tôi biết anh đang đùa, nhưng vẫn thấy căng thẳng muốn c.h.ế.c.
"Vậy... anh thử uống trà hoa cúc xem sao." Tôi nhỏ giọng đề nghị.
Phụt.
Anh bật cười thành tiếng.
Ban đầu chỉ là nụ cười nhẹ, rồi sau đó anh cười đến mức rung cả người.
Tôi hơi ngượng, chẳng hiểu mình vừa nói gì sai mà lại khiến anh cười đến thế.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi nhấc bổng tôi ngồi lên bàn bếp, cúi xuống giữ c.h.ặ.t đầu tôi: "Trà hoa cúc là để giải nhiệt, đồ ngốc này. Tôi, không, cần, nó."
Vừa dứt lời, anh đã cúi xuống hôn tôi, nụ hôn tới tấp và dồn dập.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Tôi khẽ đẩy anh ra, nhưng anh giữ c.h.ặ.t lấy không buông, khiến tôi chẳng thể nào nhúc nhích.
Đàn ông và phụ nữ vốn đã có sự chênh lệch rõ rệt về sức lực.
Giữa chừng, thấy bàn tay anh bắt đầu lần xuống phía dưới, tôi hoảng hốt dùng cả hai tay giữ c.h.ặ.t tay anh lại.
Anh khựng lại một giây, nhìn tôi với hơi thở gấp gáp rồi từ từ buông tay, nhưng ánh mắt vẫn nồng cháy khát khao.
"Thật sự không nhớ những gì tôi từng nói à?" Anh véo nhẹ vào eo tôi như một hình phạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Lời nào cơ?" Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là điện thoại của anh.
Anh liếc về phía phòng khách, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cũng buông ra và xoay người bước ra ngoài nghe máy.
Khi bóng anh khuất hẳn, tôi mới dám thở phào một hơi.
Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, lát sau anh quay lại, vẻ mặt đã trở về bình thản: "Tôi phải đến bệnh viện gấp một lát, em cứ ngủ trước đi... không cần chờ tôi đâu."
Nói xong, không một lời thừa thãi, anh rời đi ngay, để lại tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cánh cửa đóng lại.
11
Tôi ngồi thẫn thờ một mình trong bếp.
Tôi chẳng hiểu nụ hôn đột ngột đó của anh mang ý nghĩa gì.
Là vì phút chốc xao động, hay chỉ đơn thuần là hành động bộc phát không chút tình cảm?
Tôi thiên về khả năng thứ hai hơn.
Cảm thấy bực dọc, tôi về giường, trùm kín chăn cố gắng ép mình phải ngủ thật sâu.
Nhưng mùi hương của anh vẫn vương lại trên chăn, khiến tim tôi cứ đập loạn nhịp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỗ bên cạnh vẫn trống không, cả đêm anh không về.
Nụ hôn đêm qua như một giấc mơ, tỉnh dậy chẳng để lại lấy một dấu vết.
Thế nhưng tôi vẫn không chuyển ra ngoài, có lẽ ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu mình còn đang lưu luyến điều gì nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi cảm thấy mệt mỏi bất thường, tâm trạng lúc nào cũng bứt rứt không yên.
Ông bà cùng bố mẹ Thẩm Tạ Thiên đến thăm, mang theo đủ loại thức ăn: gà, vịt, cá, trứng gà ta, chất đầy cả tủ lạnh. Sự nhiệt tình quá mức của họ khiến tôi chẳng biết phải ứng phó ra sao.
Họ hỏi anh đối xử với tôi thế nào, tôi đành bảo là rất tốt, dù trong lòng ai mà biết đã b.a.o ngày rồi tôi chẳng gặp nổi bóng dáng anh.
Khi họ đang cười nói về chuyện đặt tên cho cháu và tính toán ngày dự sinh, tôi bỗng thấy có gì đó bất ổn ở phía dưới cơ thể.
Tim tôi thót lại, vội chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy vệt m.á.u trên quần, tôi lập tức choáng váng, đầu óc trắng xóa.
Sau đó, cả gia đình gần như hoảng loạn đưa tôi vào bệnh viện.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cầu mong đứa bé không sao.