Bà nội tôi cả đời chỉ mong có cháu trai
Chương 12
Còn Trần Quốc Phúc bị điều tra hàng loạt vụ lừa đảo.
Cảnh sát tìm thấy trong nơi ở của ông ta rất nhiều tài liệu.
Ông ta căn bản không biết “đổi mệnh”.
Tất cả đều do ông ta bịa.
Gia đình nào muốn con trai, ông ta nói có cách cầu con trai.
Gia đình nào muốn phát tài, ông ta nói có cách đổi vận.
Ai có người bệnh, ông ta nói có thể kéo dài tuổi thọ.
Ông ta chỉ nói thứ khách hàng muốn nghe.
Tin suốt hơn hai mươi năm.
Thậm chí khi siêu âm cho thấy đứa con của Lý Mai là con gái, Trần Quốc Phúc cũng không hề có cách nào thay đổi.
Ông ta chỉ sợ mất nguồn tiền.
Vì vậy bịa ra cái gọi là “tứ nữ đổi nhất nam”.
Còn thuốc ngủ là ý của bà nội.
Bà biết nếu trực tiếp nói muốn lấy máu, chúng tôi chắc chắn không đồng ý.
Nên bà nghĩ ra bữa cơm xin lỗi.
Mỗi người lấy một lượng máu.
Sau đó đốt tóc và móng tay.
Trong suy nghĩ của bà, lượng máu ấy không đủ làm chúng tôi chết.
Vì thế bà thậm chí không cảm thấy mình đang hại người.
Khi cảnh sát hỏi Trần Quốc Phúc:
“Nếu nghi thức không thành thì sao?”
“Thì bảo họ tâm chưa đủ thành.”
“Thì nói là công lao của tôi.”
Một trò lừa đơn giản đến mức buồn cười.
Nhưng lại suýt phá hủy bốn mạng người.
Lý Mai sau đó liên hệ với chúng tôi một lần.
Cô ấy quyết định giữ đứa bé.
Nhưng không còn liên quan đến Tạ Tử Hào.
“Tôi đã làm xét nghiệm.”
Cô ấy im lặng vài giây.
Nhưng tôi nghĩ đó có lẽ là lời đứa bé ấy đáng được nghe nhất.
“Tại sao lại là con gái?”
“Chúc mừng con đến với thế giới này.”
Sau chuyện đó, căn nhà cũ không ai muốn ở nữa.
Ba anh em bố quyết định bán.
Trước khi dọn đồ, chúng tôi về lần cuối.
Trong tủ bà nội còn rất nhiều thứ.
Một chiếc hộp đựng trang sức.
Khi mở ra, Vũ Hân bỗng gọi tôi.
Nó cầm bốn chiếc vòng bạc nhỏ.
Bên trong mỗi chiếc khắc một cái tên.
Chúng tôi đều im lặng.
“Bà mua cho chúng ta à?”
Cũng có thể là người khác tặng.
Tôi cầm chiếc có tên mình lên.
Chắc chỉ vừa cổ tay trẻ sơ sinh.
“Em có nghĩ bà từng thương chúng ta không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Con người vốn không đơn giản chỉ có yêu hoặc ghét.
Có thể bà từng ôm chúng tôi lúc mới sinh.
Từng thấy chúng tôi đáng yêu.
Từng có vài khoảnh khắc thật lòng thương.
Nhưng mỗi lần tình thương ấy đụng phải thứ gọi là “cháu trai”, chúng tôi luôn là bên bị bỏ đi.
Một chút yêu thương như vậy có ý nghĩa gì?
Tôi đặt chiếc vòng xuống.
“Nhưng không quan trọng nữa.”
“Chúng ta cũng có quyền chọn.”
Chúng tôi không lấy bốn chiếc vòng.
Cuối cùng chúng được đặt cùng những đồ vật khác của bà.
Một bé gái nặng ba cân hai.
Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh.
Đứa bé đỏ hồng, tóc rất nhiều, mắt nhắm nghiền.
Tin nhắn chỉ có một câu:
【Con bé rất khỏe mạnh.】
【Tôi đặt tên con là An An.】
Tôi nhìn hai chữ ấy rất lâu.
Vũ Hân cũng đã trở lại trường.
Sau vụ bắt cóc, con bé mất ngủ một thời gian.
Có đêm ba giờ sáng còn gọi tôi.
“Chị, em cứ nhớ bữa mì hôm đó.”
Nó im lặng hai giây rồi mắng:
Sau đó chúng tôi hẹn nhau.
Cuối tuần bốn chị em tự nấu mì gà.
Không có ai ngồi đầu bàn hỏi tại sao chúng tôi không phải con trai.
Chúng tôi mua hai con gà.
Minh Châu nói nhiều quá.
“Ăn không hết thì mai ăn tiếp.”
Vũ Hân lập tức giành hai cái đùi.
Tôi gõ đũa vào tay nó.
“Bốn người hai cái đùi, em lấy hết à?”
“Ai nhanh người đó được!”