Cả Nhà Hào Môn Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 10



Cha “heo” đi trực thăng tới.

Ảnh đế xuất hiện gọi “heo” là em gái.

Tình yêu bí mật bị chứng minh là tưởng tượng.

Lòi ra âm mưu nội bộ nhà họ Cố.

Sau đó câu chuyện phát triển theo hướng mà không ai tưởng tượng nổi.

Tôi chỉ là nạn nhân vô tội đang nằm ăn dâu thì bị người ta xông vào nhà.

Có phóng viên từng hỏi:

“Nếu có thể quay lại buổi chiều hôm đó, cô muốn thay đổi điều gì nhất?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Mọi người tưởng tôi sẽ nói muốn ngăn Kiều Nhược Vy.

Hoặc muốn phát hiện âm mưu của Cố Minh Thành sớm hơn.

Hoặc muốn bảo vệ bí mật yêu tộc.

“Lúc cô ta đá cửa vào, tôi giật mình làm rơi mất nửa quả dâu.”

Phóng viên cố cứu vãn.

“Không còn gì khác sao?”

Cô ấy lập tức đưa micro tới.

“Đáng lẽ tôi nên cắn Kiều Nhược Vy một cái.”

Cuộc phỏng vấn kết thúc sớm.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, cha chính thức giao một phần công việc của quỹ cho tôi.

Tôi đã không còn là cục tròn chỉ biết chạy từ sofa tới tủ lạnh nữa.

Học cách đối mặt với những người ngoài kia.

Thỉnh thoảng vẫn làm sai.

Thỉnh thoảng vẫn bị anh cả cười.

Bởi vì tôi biết phía sau luôn có một nơi để trở về.

Xe vừa dừng trước biệt thự đã thấy đèn phòng khách sáng.

Chị hai đang giành miếng thịt cuối cùng với anh cả.

“Anh là ảnh đế mà tranh đồ ăn với phụ nữ?”

“Lúc em ăn hết bánh của anh sao không nhớ mình là phụ nữ?”

Hai người lập tức im.

Tôi đi được hai bước rồi dừng lại.

Ba người cũng nhìn tôi.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây.

Khi ấy tôi vẫn là một cục lông màu hồng.

Ngày ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.

Tôi từng lén nghe người khác nói.

Tam tiểu thư nhà họ Cố là phế vật.

Chỉ dựa vào gia đình nuôi.

Khi ấy tôi cũng từng buồn.

Từng nghĩ tại sao mình không giống anh chị.

Tại sao tất cả mọi người đều mạnh mẽ, chỉ mình tôi kỳ quặc.

Sau này tôi mới hiểu.

Có thể hóa hình hay không chưa từng quyết định tôi là ai.

Mạnh hay yếu cũng không.

Ngay cả việc tôi có huyết mạch tổ thú cũng không khiến tôi cao quý hơn trước.

Ngày tôi vẫn còn là một cục tròn chạy không nổi năm mét…

Anh cả vẫn mua bánh cho tôi.

Chị hai vẫn lén chia đồ ăn ngon cho tôi.

Không phải vì tôi mạnh.

Không phải vì tôi có ích.

Chỉ bởi vì tôi là Cố Miên Miên.

Tôi chạy về phía bàn ăn.

Đi được nửa đường, tôi đột nhiên nổi hứng.

Tôi lại biến thành cục tròn màu kem hồng quen thuộc.

Sau đó lạch bạch chạy tới.

“Bao nhiêu năm rồi vẫn không nhảy nổi!”

Chị hai cúi xuống bế tôi lên.

Nhưng giây sau chị nói:

“Chân ngắn là vấn đề cấu tạo cơ thể, không phải lỗi của nó.”

Tôi quay đầu nhìn cha.

Cha đang cố nhịn cười.

Tôi nổi giận hoàn toàn.

Tôi nhảy khỏi tay chị hai, lao thẳng về phía bàn ăn.

Anh cả lập tức nhận ra.

Tỳ Hưu có một ưu điểm.

Ba đĩa thức ăn biến mất.

Cha nhìn chiếc bàn trống.

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Bốn chân ngắn thì sao?

Quan trọng là tôi có người chống lưng!

Tôi lao vòng quanh phòng khách.

Anh cả đuổi phía sau.

Cha ngồi tại chỗ nhìn ba đứa.

Cuối cùng bất lực bật cười.

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Ánh đèn vàng phủ kín căn nhà.

Tôi chạy được nửa vòng đã mệt, dứt khoát nằm vật xuống thảm giả chết.

“Vừa nãy gan lắm mà?”

Anh cả tức đến bật cười.

Cuối cùng vẫn ôm tôi vào lòng.

Cha đang nhìn chúng tôi.

Khóe mắt ông đã xuất hiện vài nếp nhăn rất nhạt.

Sau này chúng tôi còn có rất nhiều năm.

Rất nhiều lần cãi nhau.

Rất nhiều chiếc bánh dâu.

Tôi rúc sâu hơn vào áo anh cả.

Nhưng lúc ở nguyên hình, tôi vẫn thích khịt khịt hơn.

Thế nên tôi chỉ cọ đầu vào anh.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa tai tôi.

Ngày trước, có một người xông vào thiên đường của tôi.

Cô ta nhốt tôi vào lồng rồi nói:

“Không ngoan thì phải học quy củ.”

Nhưng chẳng ai nói cho cô ta biết.

Quy củ lớn nhất của nhà họ Cố từ trước tới nay chỉ có một.

Có thể chọc Cố Hoài Cảnh.

Có thể giành đồ ăn của Cố Ninh Châu.

Thậm chí có thể tranh luận với Cố Trầm Uyên.

Đừng bắt nạt Cố Miên Miên.

Bởi vì sau lưng tôi có một nhà toàn quái vật.

Chính là tiểu quái vật được họ nuông chiều nhất.

Chương trước
Loading...