Cả Nhà Hào Môn Đều Cưng Chiều Tôi
Chương 9
Buổi chiều làm người ăn bánh.
Buổi tối biến thành cục tròn chui vào phòng cha.
Cha đang họp trực tuyến.
Dùng đầu húc chân ông.
Cha một tay bế tôi lên.
Đầu bên kia cuộc họp im phăng phắc.
Hơn hai mươi giám đốc tập đoàn nhìn ông chủ lạnh lùng nổi tiếng của mình ôm một con thú nhỏ màu kem hồng vào lòng.
Một người mới vào công ty không biết chuyện.
“Cố tổng cũng nuôi heo ạ?”
Tôi nghe cha bình tĩnh nói:
Những người còn lại: “…”
Cuộc họp kết thúc sớm mười phút.
Tôi nghi ngờ vị giám đốc kia cần thời gian suy nghĩ về cuộc đời.
Còn Kiều Nhược Vy thì sao?
Một năm sau, tôi vô tình gặp lại cô ta.
Ở một cửa hàng tiện lợi.
Tôi vừa mua kem xong.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Cô ta nhận ra tôi trước.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tôi cũng nhận ra cô ta.
Nhưng phải mất vài giây.
Cô ta gầy đi rất nhiều.
Hoàn toàn khác người phụ nữ từng mặc váy hàng hiệu, dẫn vệ sĩ xông vào tầng tám mươi tám.
Tôi đặt kem lên quầy.
Kiều Nhược Vy cắn môi.
“Cô có từng hận tôi không?”
Tôi cắn một miếng kem.
“Có nhiều thứ để ăn.”
“Nhiều người yêu thương tôi.”
Kiều Nhược Vy đứng im.
Sau lưng bỗng vang lên:
Bước chân tôi dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Tha thứ hay không thật ra chẳng quan trọng.
Tôi không cần phải trở thành bạn của người từng làm tổn thương mình.
Cũng không cần dành cả đời để hận cô ta.
Cô ta đã trả giá cho việc mình làm.
Còn cuộc đời tôi vẫn phải tiếp tục.
Anh cả đang đứng cạnh xe.
Thấy tôi đi ra, anh cau mày.
“Em mua kem cho anh.”
Hai chúng tôi chạy dọc vỉa hè.
Ánh chiều tà kéo bóng thật dài.
Tầng tám mươi tám của Cố thị được cải tạo lần nữa.
Một nửa vẫn là nhà của tôi.
Nửa còn lại biến thành quỹ bảo vệ động vật và yêu tộc non trẻ.
Đây là ý tưởng của tôi.
Bởi tôi vẫn nhớ ngày ấy.
Khi Kiều Nhược Vy giẫm lên chân tôi.
Rất nhiều người chỉ bắt đầu phẫn nộ sau khi biết tôi là “con gái Cố Trầm Uyên”.
Nhưng trước đó thì sao?
Khi mọi người tưởng tôi chỉ là một con vật bình thường, vẫn có người cho rằng đánh vài cái chẳng sao.
Tôi không thích điều đó.
Đau đâu có phân biệt thân phận.
Vì thế tôi dùng phần cổ tức đầu tiên để lập quỹ.
“Không mua bánh nữa?”
“Quỹ dùng chín phần.”
Ngày quỹ chính thức hoạt động, chị hai livestream.
Anh cả làm đại sứ miễn phí.
Cha tài trợ một khoản tiền mà tôi đếm số không đến hoa mắt.
“Cố tiểu thư, cô thành lập quỹ vì sự việc năm đó sao?”
“Cô muốn nói gì với những người từng chứng kiến chuyện ấy?”
“Đừng đợi tới khi biết một sinh mệnh có thân phận cao quý mới cảm thấy nó đáng được đối xử tử tế.”
“Đừng gọi tôi là heo.”
“Đặc biệt quan trọng.”
Video ấy lên hot search.
Bình luận được thích nhiều nhất là:
【Hiểu rồi, tam tiểu thư không phải heo.】
【Là Tỳ Hưu phiên bản heo.】
Tôi dùng tài khoản chính trả lời:
Đối phương lập tức trả lời:
【Aaaaa Miên Miên rep tôi rồi! Đời này đáng giá!】
Năm thứ ba sau khi hóa hình.
Tôi chuyển ra khỏi nhà.
Mà vì tôi muốn thử sống một mình.
Ba người hiếm khi thống nhất như vậy.
“Con muốn biết nếu không có mọi người chăm sóc thì con sống thế nào.”
Cuối cùng ông đồng ý.
Cha chuẩn bị thêm mười hai vali.
Tới vali thứ bảy tôi chịu không nổi.
“Con chuyển sang căn hộ cách đây mười phút lái xe!”
“Không phải đi lưu lạc!”
“Vậy tại sao mang cả nồi cơm?”
Tối đầu tiên sống riêng.
Tôi cực kỳ phấn khích.
“Con không ngủ được.”
Phía sau là anh cả và chị hai.
“Mọi người tới làm gì?”
Anh cả xách gối đi thẳng vào.
“Em gọi từng người một còn gì?”
Tự lập từ từ cũng được.
Nhiều năm sau, khi có người nhắc lại sự kiện tầng tám mươi tám, mọi người vẫn gọi đó là “buổi livestream đảo ngược nhanh nhất lịch sử”.
Nữ minh tinh tới bắt gian.
Phát hiện một con “heo”.
Tự nhận là nữ chủ nhân.