Cả Nhà Hào Môn Đều Cưng Chiều Tôi
Chương 4
Mỗi câu nói ra, sắc mặt Kiều Nhược Vy lại trắng thêm một phần.
“Cố tổng, cháu chỉ tưởng…”
“Tưởng nó là một con vật bình thường?”
Kiều Nhược Vy nghẹn lời.
“Động vật bình thường thì đáng bị cô đối xử như vậy?”
Câu hỏi ấy vừa vang lên, bình luận livestream lập tức bùng nổ.
【Đúng vậy! Cuối cùng cũng có người nói câu này!】
【Không cần biết bé là ai, lúc nãy Kiều Nhược Vy thật sự quá đáng.】
【Khoan khoan khoan! Không ai chú ý trọng điểm à? Cố Trầm Uyên vừa gọi bé heo là CON GÁI???】
【Tôi đang nghi ngờ nhân sinh.】
【Nhà họ Cố rốt cuộc có bí mật gì vậy trời?】
【Tôi cứ tưởng hôm nay tới ăn dưa yêu đương, sao ăn một hồi thành huyền huyễn luôn rồi?】
Kiều Nhược Vy cũng nhìn thấy.
Ánh mắt cô ta lóe lên.
Có lẽ nhận ra chuyện này quá khó tin, cô ta lập tức bấu víu lấy điểm ấy như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ.
“Cho dù ngài muốn bảo vệ con vật này cũng không cần nói nó là con gái ngài chứ?”
“Cả nước đều biết nhà họ Cố chỉ có hai người con!”
“Cố Hoài Cảnh và Cố Ninh Châu!”
“Chẳng phải cố ý dùng thân phận để ép cháu sao?”
Cha tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngu.
Một bóng người cao lớn lao ra nhanh đến mức gần như chỉ còn tàn ảnh.
Tôi vừa ngẩng đầu đã bị giật khỏi lòng cha.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhìn thấy chân tôi.
Mặt anh lập tức tối sầm.
“Cái chân này là sao?”
Tôi chỉ về phía Kiều Nhược Vy.
Kiều Nhược Vy vừa nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Sắc mặt cô ta cứng đờ.
“Anh nghe em giải thích…”
“Tôi với cô thân đến mức gọi tên nhau sao?”
Kiều Nhược Vy tái mặt.
Anh cả chẳng buồn nhìn camera.
Anh cúi đầu kiểm tra tai tôi.
Vừa thấy vết thương do chiếc kẹp gây ra, đường quai hàm lập tức siết chặt.
Kiều Nhược Vy hoảng hốt.
“Em chỉ muốn làm đẹp cho nó…”
“Lúc ấy em tưởng nó muốn cắn…”
“Cô nhốt nó vào lồng?”
Mỗi câu hỏi đều khiến cô ta lùi một bước.
Đến cuối cùng, lưng đã chạm vào bàn.
“Hoài Cảnh, em không biết nó là…”
Mặt Kiều Nhược Vy trắng bệch.
Fan trong livestream cũng im lặng.
Nửa năm qua, cô ta đã xây dựng vô số câu chuyện tình yêu với anh cả.
Nào là ánh mắt anh nhìn cô ta khác biệt.
Nào là hai người có sở thích giống nhau.
Nào là một lần cùng xuất hiện ở lễ trao giải, anh cả vô tình đứng cách cô ta ba mét cũng bị cô ta biến thành “âm thầm bảo vệ”.
Nhưng đây là lần đầu tiên chính chủ đứng trước hàng triệu người.
Kiều Nhược Vy run môi.
Anh cả không thèm nhìn nữa.
Anh quay sang trợ lý.
Trợ lý lập tức đưa điện thoại cho anh.
Anh mở tài khoản mạng xã hội của mình.
【Hai, tôi và cô Kiều chưa từng có bất kỳ quan hệ tình cảm nào.】
【Ba, người cô ấy vừa làm tổn thương là em gái ruột của tôi.】
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì chị hai tới rồi.
Nếu trong nhà, người đáng sợ nhất khi nổi giận là cha.
Vậy người phiền phức nhất khi nổi giận chắc chắn là chị hai.
Cha thích giải quyết trực tiếp.
Anh cả thích dùng luật sư.
Đặc biệt thích nói trước mặt hàng triệu người.
Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
Trên người còn mặc tạp dề.
Có vẻ vừa livestream ăn uống được nửa chừng đã chạy tới.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt lập tức đỏ lên.
Chị giật tôi khỏi tay anh cả.
“Anh còn mặt mũi nói?”
“Địa bàn của em gái ngay dưới công ty mà anh để người ta xông vào được?”
“Bảo an là người của cha.”
Cha tôi lạnh lùng nhìn anh.
Tôi nằm giữa vòng tay chị hai, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi quen.
Mỗi lần nhà tôi có chuyện, cuối cùng kiểu gì cũng biến thành nội chiến.
Chị hai lập tức cúi đầu.
“Được được được, không cãi.”
Sau đó chị nhìn thấy cái lồng.
Nhìn thấy váy thú cưng.
Nhìn thấy chiếc nơ dính một chút m/áu.
Kiều Nhược Vy lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn.
Chị hai kéo một chiếc ghế tới.
Sau đó nhìn thẳng vào điện thoại livestream vẫn đang hoạt động.
“Không phải cô thích livestream sao?”
“Hôm nay chúng ta nói chuyện trước mặt mọi người.”
Kiều Nhược Vy lập tức đưa tay muốn tắt livestream.
Một vệ sĩ nhà tôi chặn lại.
“Lúc cô xông vào nhà em gái tôi, cô muốn cả thế giới xem.”
“Bây giờ tới lúc chịu trách nhiệm thì muốn tắt?”
“Đâu có tiện như vậy.”
Bình luận chạy nhanh đến mức không đọc nổi.
Lượng người xem vượt hai mươi triệu.
“Miên Miên không phải thú cưng.”
“Con bé là em gái ruột của tôi.”
“Chuyện vì sao nó có hình dạng hiện tại thuộc về bí mật gia đình, chúng tôi không có nghĩa vụ giải thích.”
“Tầng tám mươi tám không thuộc về anh trai tôi.”
“Nó thuộc về Miên Miên.”
“Phòng ngủ là của nó.”
“Ngay cả cái cốc cô vừa dùng cũng là của nó.”
Kiều Nhược Vy lập tức buông chiếc cốc trong tay.
“Cái cốc có bốn mươi nghìn thôi.”
Chị nhìn thẳng cô ta.
“Anh tôi chưa từng yêu cô.”
“Chưa từng theo đuổi cô.”
“Chưa từng tặng cô quà.”