Cả Nhà Hào Môn Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 5



“Chưa từng ăn riêng với cô.”

“Chưa từng gọi điện riêng.”

“Thậm chí số điện thoại cá nhân của anh ấy cô còn không có.”

“Cô lấy đâu ra tự tin để xông vào nhà tôi bắt gian?”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Kiều Nhược Vy run rẩy.

“Nhưng… anh ấy từng tặng tôi vòng tay…”

“Ở lễ trao giải Kim Phượng năm ngoái!”

Cô ta như tìm thấy bằng chứng cứu mạng.

“Chiếc vòng tay kim cương!”

Anh cả suy nghĩ ba giây.

“Thưa Cố tiên sinh, lễ trao giải Kim Phượng năm ngoái có một hoạt động tài trợ. Nhãn hàng tặng quà cho toàn bộ nghệ sĩ nữ tham dự.”

“Hai trăm mười bảy người.”

Chị hai suýt bật cười.

“Tín vật tình yêu sản xuất sỉ?”

Mặt Kiều Nhược Vy đỏ bừng.

“Anh ấy từng tặng hoa cho tôi!”

“Đêm đó đoàn phim của Cố tiên sinh đoạt giải. Studio đặt tổng cộng một trăm hai mươi bó hoa tặng các diễn viên và nhân viên hợp tác.”

“Tôi còn nhận được bánh sinh nhật!”

“Quà quan hệ công chúng của studio.”

“Anh ấy từng like bài đăng của tôi!”

Kiều Nhược Vy như sống lại.

“Ngày đó tài khoản của Cố tiên sinh do tôi quản lý.”

Anh cả cúi đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức ngậm miệng.

Chị hai thì không khách sáo.

Chị cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

“Cô dựa vào một chiếc vòng phát hơn hai trăm cái, một bó hoa phát hơn trăm bó, một cái bánh PR và một lượt like trượt tay…”

“Để tưởng tượng ra một cuộc tình kéo dài nửa năm?”

“Trí tưởng tượng rất phong phú.”

Livestream hoàn toàn mất kiểm soát.

Kiều Nhược Vy bật khóc.

Lần này có lẽ là khóc thật.

Cô ta quay sang camera.

“Tôi hiểu lầm thì sao?”

“Tôi thích một người có gì sai?”

“Tôi chỉ quá yêu anh ấy!”

“Tôi nhìn thấy tin anh ấy giấu một cô gái ở đây nên mất lý trí!”

“Tôi thừa nhận tôi có sai!”

“Nhưng chẳng lẽ yêu một người cũng là tội sao?”

Fan trung thành lập tức sống lại.

【Nhược Nhược chỉ yêu sai cách thôi.】

【Cô ấy cũng là con gái mà, mọi người đừng ép người quá đáng.】

【Biết sai rồi thì xin lỗi là được chứ gì?】

Tôi nhìn mà trợn mắt.

Hóa ra còn có thể như vậy?

Đánh tôi xong chỉ cần thêm chữ “vì yêu” là được tha thứ?

Thế ngày mai tôi ăn sạch đồ trong nhà hàng rồi nói vì quá yêu đồ ăn, có được miễn thanh toán không?

Cha tôi cuối cùng lên tiếng.

“Yêu ai là việc của cô.”

“Xông vào tài sản tư nhân là việc khác.”

“Làm bị thương con gái tôi lại là một việc khác nữa.”

Ông quay sang luật sư.

“Xử lý theo pháp luật.”

Kiều Nhược Vy hoảng hốt.

“Cháu có thể bồi thường!”

“Nhà họ Cố thiếu tiền của cô?”

Tôi lập tức rúc sâu vào lòng chị hai.

Cha tôi lạnh lùng nói:

Kiều Nhược Vy hoàn toàn hoảng.

“Tôi có chuyện muốn nói!”

“Có người cho tôi thẻ!”

Cả phòng đột nhiên yên tĩnh.

Kiều Nhược Vy run rẩy lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ màu đen.

“Tôi không tự ý phá hệ thống bảo mật!”

“Có người gửi thứ này cho tôi!”

“Người đó nói tầng tám mươi tám đang giấu một người phụ nữ!”

Đây là thẻ nội bộ cấp A của Cố thị.

Loại thẻ này có thể mở thang máy chuyên dụng.

Nhưng số lượng cực ít.

Chỉ cấp cho thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao.

“Ba ngày trước có người gửi tới nhà tôi.”

“Bên trong còn có ảnh.”

Kiều Nhược Vy lập tức mở điện thoại.

Một bức ảnh xuất hiện.

Nhưng góc chụp rất khéo.

Thân thể tôi bị áo khoác che kín.

Chỉ lộ ra một phần đầu.

Nếu không biết trước, quả thực có thể tưởng anh đang ôm một cô gái nhỏ.

Phía sau ảnh còn có dòng chữ.

【Muốn biết Cố Hoài Cảnh giấu ai thì tới tầng 88 vào 15 giờ ngày 23.】

Đúng lúc cha và chị hai đều có lịch trình bên ngoài.

Anh cả cũng đang quay quảng cáo.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, tầng tám mươi tám chỉ còn tôi và vài nhân viên phục vụ.

Nhưng hôm nay nhân viên phục vụ cũng bị điều đi.

Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Đây không phải trùng hợp.

Có người cố ý dẫn Kiều Nhược Vy tới.

Cha tôi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

Ông quay sang thư ký.

Chưa tới năm phút, hệ thống ghi nhận số thẻ hiện ra.

Thư ký nhìn màn hình.

“Thẻ đăng ký dưới tên…”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Em trai ruột của cha tôi.

Tôi rất ít gặp chú ba.

Từ nhỏ đến lớn, số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghe nói khi cha kế nhiệm vị trí tộc trưởng, chú ba là người phản đối dữ dội nhất.

Sau này ông ta bị điều ra nước ngoài quản lý chi nhánh.

Mấy năm gần đây gần như không trở về.

Nhưng tại sao chú ba lại nhắm vào tôi?

Tôi còn đang suy nghĩ thì cửa thang máy lại mở.

Một người đàn ông trung niên bước ra.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Cố Minh Thành mặc vest xám, đeo kính, gương mặt có vài phần giống cha.

Ông ta nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, tỏ vẻ kinh ngạc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cha tôi ném chiếc thẻ xuống trước chân ông ta.

Cố Minh Thành nhìn xuống.

Sắc mặt thoáng thay đổi.

Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.

“Ba tháng trước em đã báo mất.”

“Không có hồ sơ báo mất.”

“Vậy chắc trợ lý quên báo.”

“Anh cả, chỉ một tấm thẻ thôi mà, không đến mức nghi ngờ em chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...