Cả Nhà Hào Môn Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 7



Cha hóa về nguyên hình.

Một con Tỳ Hưu khổng lồ gần như che kín nửa bầu trời.

Anh cả và chị hai cũng hóa hình.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Hóa ra cả nhà đều ngầu như vậy.

Cố Minh Thành hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu.

Ông ta kích hoạt đại trận.

Vô số luồng khí đen tràn ra.

“Anh tưởng tôi đợi hai mươi năm chỉ để đấu với anh bằng sức mạnh của mình sao?”

“Đại trận này dùng chính linh mạch tổ địa làm nguồn!”

“Trừ khi anh phá hủy cả tổ địa!”

“Bằng không không ai cứu được nó!”

Cố Minh Thành cười càng lớn.

“Không dám đúng không?”

“Tổ địa mà hủy, toàn bộ tộc Tỳ Hưu đều mất nơi cung cấp linh lực!”

“Anh dám vì một đứa con gái mà…”

Cha đập một chưởng xuống.

Một nửa tế đàn vỡ nát.

Cố Minh Thành sững sờ.

Cha lạnh lùng nhìn ông ta.

“Không có tộc Tỳ Hưu thì ta vẫn sống.”

“Không có tổ địa cũng có thể xây lại.”

“Nhưng con gái ta chỉ có một.”

Cố Minh Thành nổi điên.

Ông ta đâm tay vào trung tâm trận pháp.

Luồng sáng đỏ lập tức bùng lên.

Tôi cảm thấy phong ấn trong người nứt vỡ.

Sau đó là tiếng thứ hai.

Một thứ gì đó trong cơ thể tôi hoàn toàn thức tỉnh.

Tất cả mọi người đều dừng lại.

Tôi cảm thấy cơ thể nóng lên.

Tôi ngơ ngác nhìn xuống.

Nhưng chưa kịp vui, anh cả đột nhiên hét:

Tôi lập tức ngồi xổm xuống.

Chị hai lao tới dùng áo khoác quấn tôi kín mít.

Ngay cả lúc sống chết, gia đình tôi vẫn rất có nguyên tắc.

Chỉ có Cố Minh Thành đứng chết trân.

Tôi thò đầu khỏi áo khoác.

Lần đầu tiên mở miệng bằng tiếng người.

Câu đầu tiên trong cuộc đời là:

Cố Minh Thành lại phát điên.

“Tại sao huyết mạch không mất kiểm soát?”

Một giọng nói già nua vang lên.

“Bởi vì ngươi hiểu sai từ đầu.”

Trưởng lão râu trắng chống tường đứng dậy.

“Phong ấn năm đó không phải để ngăn Miên Miên hóa hình.”

“Là để bảo vệ nó trước khi tổ huyết trưởng thành hoàn toàn.”

“Bây giờ nó đã mười chín.”

“Chỉ có nghĩa tổ thú thực sự đã trưởng thành.”

Cố Minh Thành tái mặt.

Ánh mắt vô thức rơi lên luồng khí đen xung quanh.

Toàn bộ khí đen trong đại trận lập tức bị hút về phía tôi.

Cố Minh Thành trợn mắt.

Tôi theo bản năng giơ tay.

Cố Minh Thành bay xuyên qua ba bức tường.

Tôi nhìn bàn tay mình.

Anh cả im lặng hồi lâu.

“Sau này đừng vỗ vai anh.”

Sau khi đại trận bị tôi ăn sạch, toàn bộ sức mạnh ông ta tích lũy nhiều năm mất hơn phân nửa.

Cha không giết ông ta.

Không phải vì nhân từ.

Mà vì sống đôi khi còn khó chịu hơn chết.

Cố Minh Thành bị tước huyết mạch trưởng lão, xóa tên khỏi gia phả chính, giao cho giới yêu tộc xét xử.

Những kẻ tham gia âm mưu cũng bị thanh toán.

Tôi không biết biến trở lại.

Tôi đứng trước gương.

Trong gương là một cô gái khoảng mười chín tuổi.

Đồng tử dưới ánh sáng có một vòng vàng rất nhạt.

Chị hai đứng sau lưng.

Tôi bị đuổi khỏi phòng.

Anh cả lại có phản ứng khác.

Anh nhìn tôi ba giây.

Sau đó quay sang cha.

“Hay là biến em ấy trở lại đi.”

Anh nhìn chiếc bánh trên tay tôi.

Rồi nhìn ba túi snack dưới chân.

Cuối cùng nhìn ly trà sữa tôi đang uống.

“Trước kia em ăn nhiều còn có thể giải thích là heo.”

Tôi ném gối vào mặt anh.

Tôi đuổi anh chạy quanh phòng khách.

Khóe miệng hơi cong lên.

Mọi thứ tưởng như đã kết thúc.

Nhưng trên mạng thì không.

Bởi vì livestream hôm ấy đã được hàng triệu người ghi lại.

Tất cả mọi người đều đang hỏi một câu.

【Cố Miên Miên rốt cuộc là ai?】

Cố thị không trả lời về yêu tộc.

Chỉ công bố một thông tin.

【Cố Miên Miên, con gái út của Cố Trầm Uyên.】

【Vì lý do sức khỏe, trước đây chưa từng xuất hiện trước công chúng.】

【Mọi hành vi xâm phạm đời tư hoặc phát tán thông tin sai lệch sẽ được xử lý theo pháp luật.】

【Vậy bé heo thật sự là tam tiểu thư?】

【Tôi không hiểu nhưng tôi chấp nhận.】

【Nhà giàu có cách nuôi con mà chúng ta không hiểu.】

【Khoan, vậy lúc Cố ảnh đế mua bánh dâu là mua cho em gái?】

【Tôi chèo CP nửa năm, cuối cùng phát hiện nữ chính là em gái biến thành heo.】

【Người đau nhất là fan CP nhé.】

Biến mất khỏi mạng xã hội ba ngày.

Cô ta đăng thư xin lỗi.

Nhưng ngay tối hôm đó, một đoạn ghi âm xuất hiện.

Là cuộc trò chuyện giữa cô ta và trợ lý trước khi xông vào tầng tám mươi tám.

Trong đó, trợ lý từng nhắc:

“Chị Vy, studio Cố Hoài Cảnh đã phủ nhận rồi, chúng ta làm vậy có phải không ổn không?”

Kiều Nhược Vy trả lời:

“Chỉ cần hôm nay bắt được người phụ nữ kia, tôi chính là người bị phản bội.”

“Không có người phụ nữ thì càng tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...