Cả Nhà Hào Môn Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 6



Ông ta nhìn sang tôi.

Ánh mắt chỉ dừng một giây.

Nhưng toàn thân tôi đột nhiên dựng lông.

Tôi không thích ánh mắt ấy.

Nó không giống ánh mắt nhìn một đứa cháu.

Cố Minh Thành bước tới.

“Miên Miên bị thương à?”

Tôi lập tức rúc vào lòng chị.

“Con bé vẫn sợ người lạ như vậy.”

Cha tôi chắn trước mặt.

Nụ cười của Cố Minh Thành nhạt đi.

“Anh cả, em là chú ruột của nó.”

Không khí lập tức căng thẳng.

Cố Minh Thành nhìn cha.

Một lúc lâu sau, ông ta bật cười.

“Nhưng anh cũng nên nghĩ cách xử lý chuyện hôm nay.”

“Thân phận Miên Miên đã bị lộ.”

“Cả thế giới đều thấy một con vật gọi anh là cha.”

“Anh nghĩ giới yêu tộc sẽ để yên sao?”

Cha tôi không biểu cảm.

Cố Minh Thành đẩy kính.

“Luật tộc quy định rất rõ.”

“Hậu duệ trưởng thành nhưng không thể hóa hình…”

“Phải được đưa về tổ địa kiểm tra huyết mạch.”

Chị hai lập tức đứng bật dậy.

“Chỉ làm theo quy củ.”

Kiều Nhược Vy chỉ là con dao.

Người thực sự muốn kéo tôi ra ánh sáng là chú ba.

Tin tức lan nhanh hơn chúng tôi tưởng.

Chưa đầy một giờ sau, trưởng lão tộc Tỳ Hưu đã gọi tới.

Yêu cầu đưa tôi về tổ địa.

Đối phương chỉ nói một câu.

“Nếu huyết mạch của nó bình thường, tại sao mười chín tuổi vẫn không thể hóa hình?”

Tối hôm đó, toàn bộ biệt thự nhà tôi bị phong tỏa.

Bác sĩ kiểm tra chân cho tôi.

May mắn không gãy xương.

Chỉ bị tổn thương phần mềm.

Tai cũng không nghiêm trọng.

Nhưng cha vẫn nổi giận.

Ông cho người thay toàn bộ hệ thống bảo mật của tập đoàn.

Mười bảy nhân viên bị đình chỉ để điều tra.

Kiều Nhược Vy bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai.

Nhãn hàng đầu tiên tuyên bố tạm dừng hợp tác lúc tám giờ tối.

Sau đó là nhãn hàng thứ hai.

Nhưng tôi không quan tâm.

Cha và anh chị đang cãi nhau.

“Không thể đưa Miên Miên về tổ địa.”

“Nhưng trưởng lão đã phát lệnh triệu tập.”

“Thì mặc xác bọn họ!”

“Miên Miên sống ở đây mười chín năm có làm sao đâu?”

Một lúc sau, ông nói:

“Các con không hiểu.”

“Bởi vì Miên Miên không phải không thể hóa hình.”

Tôi đang áp tai ngoài cửa lập tức dựng thẳng tai.

“Con bé không được phép hóa hình.”

Bên trong cũng im lặng.

“Miên Miên sinh ra đã có phản tổ huyết mạch.”

“Không phải Tỳ Hưu thuần huyết bình thường.”

“Mà là huyết mạch tổ thú.”

“Ngày nó sinh ra, bảy mươi hai ngọn đèn trong tổ miếu cùng sáng.”

“Trưởng lão khi ấy đã muốn mang nó đi.”

“Mẹ các con không đồng ý.”

Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ.

Trong ký ức của tôi, bà chỉ còn là một mùi hương dịu dàng.

“Trước khi mất, mẹ các con phong ấn huyết mạch của Miên Miên.”

“Cho nên nó mới giữ hình dạng ấu thú.”

“Nếu phong ấn mở thì sao?”

“Có nguy hiểm không?”

Cha không trả lời ngay.

Sau đó tôi nghe ông nói:

Sàn nhà phía sau vang lên tiếng bước chân.

Một bóng người đứng cuối hành lang.

Một luồng khói đen lập tức tràn tới.

Tôi chỉ kịp kêu một tiếng.

Sau đó trước mắt tối sầm.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên một tế đàn.

Bốn chân bị khóa bằng xích.

Mùi đất ẩm và hương khói trộn lẫn.

Cố Minh Thành đứng dưới tế đàn.

Bên cạnh ông ta còn có ba trưởng lão.

Một trưởng lão nhìn tôi.

“Khí tức đã mạnh hơn năm đó.”

Cố Minh Thành mỉm cười.

“Chỉ cần phá phong ấn, tổ huyết sẽ thức tỉnh.”

“Người hấp thu được nội đan của nó sẽ trở thành Tỳ Hưu mạnh nhất.”

Ông già râu trắng bên cạnh cau mày.

“Chúng ta đã thỏa thuận.”

“Không được hại tính mạng nó.”

Cố Minh Thành bật cười.

“Ông sống mấy trăm năm rồi vẫn ngây thơ vậy sao?”

“Không giết nó, làm sao lấy trọn huyết mạch?”

Sắc mặt ba trưởng lão đồng loạt thay đổi.

Cố Minh Thành giơ tay.

Ba luồng sáng đen bắn ra.

Ba người lập tức ngã xuống.

Tôi nhìn đến ngây người.

Hóa ra tên này điên thật!

Ông ta bước lên tế đàn.

“Muốn trách thì trách cha cháu.”

“Rõ ràng ta mới là người có thiên phú nhất.”

“Nhưng từ nhỏ tất cả mọi người đều chọn hắn.”

“Vị trí tộc trưởng là của hắn.”

“Ngay cả người phụ nữ ta thích…”

“Cuối cùng cũng chọn hắn.”

Ông ta đang nói mẹ tôi.

“Cho nên càng đáng ghét.”

Một con dao đen xuất hiện.

Lưỡi dao đâm xuống tế đàn.

Trận pháp lập tức sáng lên.

Tôi cảm thấy toàn thân như bị xé ra.

Một luồng sức mạnh bị cưỡng ép kéo khỏi cơ thể.

Cánh cửa đá nặng hàng chục tấn nổ tung.

Cha tôi đứng ngoài cửa.

Phía sau là anh cả và chị hai.

Ánh mắt ông rơi lên người tôi.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cha hoàn toàn mất kiểm soát.

Trận chiến sau đó tôi nhớ không rõ.

Chỉ nhớ cả ngọn núi rung chuyển.

Chương trước Chương tiếp
Loading...