Cắt Đứt Tơ Hồng

Chương 10



Nhưng hắn biết x/in l/ỗi.

Khi tôi nói “không”, hắn hiểu đó là không.

Không phải thử thách.

Không phải chờ hắn é/p tôi đổi ý.

Chỉ đơn giản là không.

Không có hàng nghìn bông hoa.

Không có khách sạn xa hoa.

Chỉ có căn nhà nhỏ chúng tôi vừa mua.

Ngoài ban công có hoa.

Con mèo trắng nằm trên ghế.

“Em có muốn kết h/ôn với anh không?”

Bỗng cảm thấy cổ tay nóng lên.

Một sợi tơ đỏ rất nhạt xuất hiện.

Chỉ lơ lửng bên cạnh.

Tôi dường như nghe thấy giọng một ông lão.

“Lần này ngươi tự chọn.”

Sợi tơ đỏ lập tức quấn quanh cổ tay hai chúng tôi.

Chỉ là hai người cùng đưa tay ra.

Cố Hoài Châu đã bốn mươi tám tuổi.

Hắn vẫn sống một mình.

Nhiều năm qua, người giới thiệu đối tượng cho hắn không ít.

Không phải tôi của đời trước.

Mà là một cô gái xa lạ mặc váy trắng đang đứng trong căn nhà đầy nắng.

Bên cạnh là một người đàn ông hắn chưa từng gặp.

Trên tay tôi có nhẫn.

Cố Hoài Châu đứng rất xa.

Nhưng càng đi, khoảng cách càng xa.

Cuối cùng hắn dừng lại.

Người con gái ấy không còn thuộc về câu chuyện của hắn nữa.

Hắn nhìn tôi rất lâu.

Tôi trong giấc mơ bỗng quay đầu.

Không biết có nhìn thấy hắn hay không.

Cố Hoài Châu tỉnh dậy.

Trên bàn cạnh giường vẫn đặt một bức ảnh cũ.

Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau.

Cô bé kéo tay áo cậu.

Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, hắn cất nó vào ngăn kéo.

Có những người không cần quên.

Chỉ cần chấp nhận rằng mình đã bỏ lỡ.

Nguyệt Lão ngồi trước điện nh/ân d/uyên.

Một tiểu tiên chạy tới.

“Có hai mệnh cách cực kỳ tương hợp.”

“Gia thế tương xứng.”

“Có cần buộc tơ luôn không?”

Nguyệt Lão lập tức trợn mắt.

“Buộc cái gì mà buộc!”

Ông gõ cuốn sổ lên đầu nó.

“Hỏi người ta có thích nhau không!”

“Nhỡ bây giờ chưa thích?”

“Thì để người ta tự sống!”

“Nhưng chúng ta là điện nh/ân d/uyên mà…”

“Điện nh/ân d/uyên chứ không phải điện é/p h/ôn!”

Tiểu tiên lập tức chạy mất.

Tôi đứng ngoài điện bật cười.

Tôi đã ch/ế/t từ rất lâu.

Nhưng sau khi sống hết một đời bình an, linh hồn lại trở về đây.

Chỉ đến thăm một người bạn cũ.

Nguyệt Lão vừa nhìn thấy tôi đã hừ.

“Ngươi còn biết tới?”

Tôi đặt bình rượu xuống.

“Đến xem ngài có lại se nhầm không.”

“Lão phu chưa từng se nhầm!”

“Tôi nhớ hình như lần ấy ngài còn định buộc tôi với ăn m/ày.”

Ngoài điện, vô số sợi tơ đỏ bay trong gió.

Có sợi từng rực rỡ rồi dần phai.

Không còn sợi nào bị é/p buộc từ khi người trong cuộc chưa lựa chọn.

Bỗng nhớ lại mình của rất nhiều năm trước.

Cô gái đứng trước Nguyệt Lão.

“Nếu Cố Hoài Châu thật lòng yêu tôi, tôi nhận thua.”

Khi ấy tôi tưởng thắng thua nằm ở việc hắn có yêu tôi hay không.

Chưa bao giờ quan trọng.

Điều quan trọng nhất là tôi có muốn cuộc đời ấy hay không.

Tình yêu không phải giấy miễn tội.

Nh/ân d/uyên cũng không phải xiềng xích.

Không ai có thể lấy hai chữ “định mệnh” để buộc một người phải ở lại nơi khiến họ đ/au khổ.

Tôi từng mất cả một đời mới hiểu.

May mắn là tôi còn có đời thứ hai.

Tôi có bố mẹ yêu mình.

Có căn nhà với cửa sổ lớn.

“Em có đồng ý không?”

Và kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Tôi quay sang Nguyệt Lão.

“Tôi nghĩ lần này ngài se đúng rồi.”

“Không phải ngài nói lần này ngài không se sao?”

Bàn tay vuốt râu của ông khựng lại.

Ông t/ức đến cầm sổ đuổi tôi quanh điện.

Gió thổi qua biển mây.

Vô số sợi tơ hồng khẽ lay động dưới ánh sáng.

Tôi chạy được vài bước rồi dừng lại.

Một sợi tơ đỏ lướt qua đầu ngón tay.

Chỉ để nó tự bay về phía người đang chờ nó.

Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu.

Nh/ân d/uyên đẹp nhất không phải một sợi tơ không bao giờ đứt.

Mà là dù không có bất kỳ sợi tơ nào é/p buộc.

Hai người vẫn tự nguyện bước về phía nhau.

Còn nếu một ngày không muốn nữa.

Thì có thể buông tay.

Không ai nợ ai một đời.

Không ai sinh ra để trở thành vật hy sinh cho hạnh phúc của người khác.

Cũng từng là Tô Tri Ý.

Từng vì một mối nh/ân d/uyên sai lầm mà trả giá bằng cả m/ạng sống.

Nhưng đó không phải kết thúc của tôi.

Tôi đã có một cuộc đời khác.

Một cuộc đời mà từ đầu đến cuối, quyền lựa chọn đều nằm trong tay mình.

Chương trước
Loading...