Cắt Đứt Tơ Hồng
Chương 9
Nhưng lần này không phải vì sợ con gái chịu uất ức.
Mà vì cuối cùng bà đã hiểu mình từng bảo vệ một người đến mức nào.
Sau đó bà tới nghĩa trang.
Đặt một bát cháo xuống.
“Mẹ nhớ lúc c/on mới về nhà.”
“Mẹ hỏi c/on thích ăn gì.”
“C/on nói thích cháo hạt sen.”
“Nhưng Minh Châu nói không thích mùi hạt sen.”
“Sau đó trong nhà không nấu nữa.”
“Có phải lúc ấy c/on rất buồn không?”
Bà tiếp tục kể rất nhiều chuyện nhỏ.
Nhỏ đến mức trước đây bà chưa từng để ý.
Sinh nhật tôi và Lục Minh Châu cách nhau hai tháng.
Sinh nhật cô ta tổ chức ở khách sạn.
Sinh nhật tôi chỉ có một chiếc bánh.
“C/on lớn rồi, đừng so đo.”
Tết đầu tiên tôi trở về.
Bà mua cho hai chị em vòng tay.
Lục Minh Châu thích chiếc của tôi hơn.
Bà từng nghĩ đó đều là chuyện nhỏ.
Cho đến khi tất cả chuyện nhỏ cộng lại.
Bà mới phát hiện mình đã khiến một đứa trẻ mong chờ được trở về nhà thất vọng bao nhiêu lần.
Sau đó đặt xuống một chiếc hộp.
Bên trong là giấy tờ chuyển toàn bộ phần tài sản vốn thuộc về tôi sang một quỹ từ thiện mang tên Lục Tri Ý.
Tài sản hay lời x/in l/ỗi đều không thể khiến tôi sống lại.
Nhưng ít nhất từ nay sẽ có những đứa trẻ khác nhận được thứ tôi từng thiếu.
Không phải vì tôi mong hắn cô độc cả đời.
Tôi không mong gì cả.
Sau khi tôi ch/ế/t, hắn rời khỏi vị trí điều hành Cố thị gần một năm.
Hắn đi lại tất cả những nơi tôi từng trốn.
Thành phố tôi từng sống khi lưu lạc.
Trường cấp ba tôi từng học.
Quán mì tôi từng làm thêm.
Hắn dường như muốn tìm lại mười mấy năm mình đã bỏ lỡ.
Ở một tiệm sách cũ, bà chủ nhận ra ảnh tôi.
“Ngày trước thường tới đây.”
“Cô ấy thường mua gì?”
“Sau này có tiền mới quay lại mua những cuốn từng đọc.”
“Người từng phụ cô ấy.”
Hắn cũng không giải thích.
Trước khi đi, hắn mua hết những cuốn sách tôi từng đọc.
Trong một cuốn có tờ giấy nhỏ.
Chữ của tôi năm mười sáu tuổi.
“Tương lai nhất định phải sống trong một căn nhà có cửa sổ thật lớn.”
“Không cần ai quát mình.”
Cố Hoài Châu ngồi giữa tiệm sách rất lâu.
Đến khi bà chủ phát hiện.
“Không muốn biết hắn sau này thế nào?”
“Đó là cuộc đời của anh ta.”
“Không liên quan đến tôi nữa.”
Sau đó đưa chiếc trâm phỉ thúy cho tôi.
Trên trâm vẫn còn một vết xước rất nhỏ.
Là năm ấy mẹ Lục giật khỏi tay tôi làm r/ơi.
Trong đầu bỗng nhớ tới bà ngoại.
“Tri Ý nhà chúng ta phải sống thật tốt.”
“Lần này con sẽ sống thật tốt.”
Cánh cửa luân hồi mở ra.
Ánh sáng trắng tràn tới.
Trước khi bước vào, tôi quay lại.
“Sau này ngài còn tự tiện se tơ hồng cho người ta không?”
Râu Nguyệt Lão giật giật.
“Lão phu đã làm nghề này mấy nghìn năm!”
“Ít nhất sẽ hỏi trước.”
Tôi bước vào ánh sáng.
Một thành phố ven biển.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng mẹ gọi dưới nhà.
Ánh nắng tràn qua cửa sổ.
Một con mèo trắng đang nằm trên chân.
Ngoài ban công là mấy chậu hoa tôi trồng.
Tôi ngẩn người vài giây.
Kiếp này tôi vẫn tên Tri Ý.
Nhưng không còn họ Lục.
Mẹ mở một tiệm bánh nhỏ.
Nhưng tôi chưa từng phải nhường sinh nhật cho ai.
Chưa từng có người nói với tôi:
“Em con thích, c/on nhường đi.”
Cũng chưa từng có ai dùng hai chữ “hiểu chuyện” để é/p tôi chịu thiệt.
Năm tôi năm tuổi làm vỡ chiếc cốc mẹ thích nhất.
Tôi s/ợ đến mức trốn dưới bàn.
Bà chỉ kiểm tra tay tôi.
Năm mười tám tuổi tôi thi đại học xa nhà.
Ông nhét tiền vào túi.
“Nếu ở ngoài bị bắt nạt thì về.”
“Nhà mình không thiếu một bát cơm.”
Tôi quay đi khóc suốt nửa tiếng.
Thì ra được yêu là cảm giác như vậy.
Không cần ngoan ngoãn để đổi lấy.
Năm hai mươi ba tuổi.
Lần đầu gặp ở thư viện.
Hắn làm đổ cà phê lên tài liệu của tôi.
Sau đó lập tức cúi đầu.
“Chỉ là mấy tờ giấy thôi mà.”
“Cô có cần làm quá lên không?”
“Tôi sẽ in lại toàn bộ.”
“Phần ghi chú viết tay tôi không thể khôi phục.”
“Cô xem cần tôi bồi thường thế nào?”
“Tôi nói gì sai sao?”
“Chỉ cảm thấy anh rất bình thường.”
“Đây không phải điều nên làm sao?”
Đây vốn là điều nên làm.
Chỉ là đời trước tôi gặp quá nhiều người khiến những điều bình thường trở thành xa xỉ.
Sau đó chúng tôi dần quen.
Thẩm Dư không hoàn mỹ.
Hắn quên ngày kỷ niệm.
Hay ngủ quên trên sofa.
Có lúc cãi nhau cũng khiến tôi t/ức đến muốn đ/ập gối vào mặt.