Cắt Đứt Tơ Hồng

Chương 4



Khách khứa đông nghịt.

Hai nhà Cố Lục gần như mời toàn bộ những người có mặt mũi trong giới.

Nguyệt Lão mặc váy cưới ngồi trong phòng trang điểm.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Xe sang nối thành hàng dài bên ngoài.

Đời trước, tôi từng nhìn cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần trong tưởng tượng.

Tôi từng thật lòng mong được gả cho Cố Hoài Châu.

Không phải vì Cố gia.

Không phải vì danh phận thiếu phu nhân.

Chỉ vì năm tám tuổi, lúc tôi bị nhốt trong căn kho tối om, có một thiếu niên trèo qua cửa sổ tìm tôi.

Tôi s/ợ đến mức cả người r/un lên.

“Sau này anh bảo vệ em.”

Tôi tin câu ấy suốt mười mấy năm.

Cho đến khi phát hiện lời hứa của một đứa trẻ chẳng đáng giá bao nhiêu.

Ông nhìn tôi qua gương.

“Hôm nay nếu phát hiện tất cả thật sự có nguyên nhân, ngươi có hối hận không?”

“Vì người ch/ế/t là tôi.”

“Người bị t/á/t là tôi.”

“Người bị vu oan cũng là tôi.”

“Dù có nguyên nhân gì, những chuyện ấy đều đã xảy ra.”

Một lát sau ông gật đầu.

Bà vừa nhìn thấy Nguyệt Lão đã cau mày.

“C/on còn ngồi đó làm gì?”

“C/on là chị mà không biết quan tâm em sao?”

“Ngày hôm nay ai kết h/ôn?”

“Đương nhiên là c/on.”

“Vậy tại sao người làm cô dâu phải đi tìm phù dâu?”

“C/on ăn nói kiểu gì vậy?”

Nguyệt Lão không thèm đáp.

Đúng lúc ấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.

Một nhân viên hốt hoảng chạy vào.

“Lục tiểu thư ngất rồi!”

Mẹ Lục lập tức quay người chạy ra.

Tôi và Nguyệt Lão nhìn nhau.

Lục Minh Châu nằm trong phòng nghỉ.

Cố Hoài Châu đang ngồi bên cạnh.

Bác sĩ gia đình vừa kiểm tra xong.

“Không có vấn đề nghiêm trọng.”

“Có thể vì căng thẳng và hạ đường huyết.”

Lục Minh Châu vừa nhìn thấy ông, bàn tay đang đặt trên chăn lập tức s/iết chặt.

Chỉ một động tác rất nhỏ.

Nhưng không thoát khỏi mắt ông.

Cô ta yếu ớt nhìn lên.

“Hôm nay ta không cưới nữa.”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Mẹ Lục quay phắt lại.

“Tôi nói h/ôn lễ h/ủy bỏ.”

Cố Hoài Châu đứng bật dậy.

Nguyệt Lão chẳng buồn nhìn hắn.

Ánh mắt chỉ dừng trên mặt Lục Minh Châu.

Và tôi nhìn thấy rất rõ.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ yếu ớt trên mặt cô ta biến mất.

Thay vào đó là h/oảng l/oạn.

Lục Minh Châu cứng người.

“Ta hỏi ngươi s/ợ cái gì?”

“Không hiểu cũng không sao.”

Nguyệt Lão quay người.

“Dù sao hôm nay ta cũng không cưới.”

Cố Hoài Châu bước tới chắn cửa.

“Cô nghĩ h/ôn lễ là trò chơi sao?”

“Muốn h/ủy thì h/ủy?”

“Không phải ngươi thích Lục Minh Châu sao?”

“Ta nhường cho ngươi.”

Cố Hoài Châu bỗng im bặt.

Không hiểu vì sao sắc mặt hắn lại trắng đi.

Lục Minh Châu lập tức nắm lấy tay áo hắn.

Cố Hoài Châu như bị đ/ánh thức.

“Đừng nói linh tinh.”

“Người hôm nay tôi cưới là cô.”

“Vậy ngươi yêu ta sao?”

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng hắn không trả lời được.

“Lại nhất định phải cưới.”

“Cố Hoài Châu, ngươi không thấy bản thân rất kỳ quái sao?”

“Vậy nếu ta chủ động từ bỏ thì sao?”

Cố Hoài Châu gần như lập tức đáp.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Ngay cả chính hắn cũng khựng lại.

Tôi nhìn sợi tơ đỏ trên cổ tay hắn.

Nó đột nhiên sáng lên.

Điểm đen chính giữa bắt đầu lan rộng.

Nguyệt Lão lập tức quát trong th/ần th/ức:

Lục Minh Châu bỗng ôm ngực.

Cố Hoài Châu lập tức quay sang.

Cô ta ngã vào lòng hắn.

Nhưng lần này Nguyệt Lão không bỏ qua.

Ông bước thẳng tới, giật chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô ta.

Chiếc vòng r/ơi xuống đất.

Một luồng khí đen lập tức trào ra.

Lục Minh Châu h/ét lên.

Nguyệt Lão cười lạnh.

Không ai trong phòng nhìn thấy luồng khí đen.

Ngoại trừ tôi và Nguyệt Lão.

Nó quấn quanh cổ tay Lục Minh Châu rồi nối thẳng với sợi tơ đỏ giữa tôi và Cố Hoài Châu.

Giống như một con ký sinh trùng bám trên nh/ân d/uyên của người khác.

Nguyệt Lão đưa tay nắm lấy.

Ánh sáng đỏ bùng lên.

Cơ thể Lục Minh Châu lập tức co giật.

“C/on làm gì em vậy?”

Bà vừa muốn đẩy Nguyệt Lão thì bị ông né tránh.

Cố Hoài Châu cũng muốn tiến lên.

Nhưng đúng lúc ấy, hắn đột nhiên khựng lại.

Hình ảnh vụn vỡ bắt đầu tràn vào đầu hắn.

Người hắn trèo tường mang th/uốc tới là Lục Tri Ý.

Người ngồi bên hồ cùng hắn cả buổi chiều là Lục Tri Ý.

Cô bé hắn hứa sẽ bảo vệ cả đời cũng là Lục Tri Ý.

Sau đó Lục Tri Ý bị thất lạc.

Nhiều năm sau mới được tìm về.

Ngày cô trở về Lục gia, hắn đứng ở cầu thang nhìn xuống.

Cô gái gầy gò đứng giữa căn phòng khách xa lạ.

Vừa nhìn thấy hắn, mắt cô lập tức đỏ lên.

Nhưng Lục Minh Châu đột nhiên xuất hiện.

Cô ta ngã từ cầu thang.

Mọi người lập tức chạy về phía cô ta.

Sau ngày ấy, ký ức của hắn bắt đầu hỗn loạn.

Mỗi khi muốn gần Lục Tri Ý, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác chán gh/ét không rõ nguyên nhân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...