Cắt Đứt Tơ Hồng

Chương 5



Mỗi khi Lục Minh Châu kh/óc, hắn lại cảm thấy nhất định phải bảo vệ cô ta.

Hắn chưa từng nghi ngờ.

Bởi vì hắn luôn cho rằng cảm xúc của mình là thật.

Khóa duyên bị kéo ra.

Những ký ức từng bị bóp méo đồng loạt trở về.

Cố Hoài Châu đột nhiên ôm đầu.

Tôi đứng cách hắn chưa đầy hai mét.

Hắn không nhìn thấy tôi.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn gọi tên tôi bằng giọng như ngày trước.

Nguyệt Lão không dừng tay.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong không khí.

Cố Hoài Châu qu/ỳ xuống đất.

Lục Minh Châu thì phun ra một ngụm m/áu.

Cô ta h/oảng h/ốt bò về phía chiếc vòng đã vỡ.

Nguyệt Lão giẫm lên mảnh vòng.

Lục Minh Châu lập tức im bặt.

“Chiếc vòng ở đâu ra?”

Nguyệt Lão cười lạnh.

“Bảy năm trước, ngươi gặp một người chuyên làm tà thuật.”

“Ngươi dùng tóc của Lục Tri Ý, m/áu của Cố Hoài Châu và ngày sinh của hai người để làm khóa duyên.”

“Ngươi không thể cắt đứt tơ hồng.”

“Cho nên ngươi đổi hướng tình cảm của hắn.”

Mặt Lục Minh Châu trắng bệch.

“Ta không biết chị đang nói gì!”

Nguyệt Lão nhìn cô ta.

“Ngươi nghĩ phá chiếc vòng là hết chứng cứ?”

Một điểm sáng đỏ bay ra.

Trong mắt tôi, nó biến thành vô số hình ảnh.

Người đàn ông mặc áo xám.

Căn phòng đầy bùa chú.

Lục Minh Châu năm mười tám tuổi đặt một chiếc hộp lên bàn.

Bên trong là tóc của tôi.

Một chiếc khăn tay dính m/áu của Cố Hoài Châu.

“Có thể khiến anh ấy yêu tôi không?”

“Nh/ân d/uyên của hai người kia quá sâu.”

“Vậy thì khiến anh ấy gh/ét cô ta.”

“Càng gh/ét càng tốt.”

“Nhưng thuật này có phản phệ.”

“Chỉ cần hai người thành h/ôn, tơ hồng hoàn chỉnh, khóa duyên sẽ mất tác dụng.”

Lục Minh Châu lập tức hỏi:

Người đàn ông đưa cho cô ta chiếc vòng.

“Đừng để họ thật lòng thành vợ chồng.”

“Chỉ cần trái tim người đàn ông vẫn hướng về cô, khóa duyên có thể tiếp tục.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu.

Tại sao Lục Minh Châu luôn muốn Cố Hoài Châu cưới tôi.

Bởi vì nếu cô ta thật sự c/ướp h/ôn ước, hai nhà sẽ thay đổi h/ôn sự.

Khi ấy nh/ân d/uyên giữa tôi và Cố Hoài Châu có thể bị tác động theo cách khác.

Nhưng nếu hắn cưới tôi trong khi yêu cô ta, nh/ân d/uyên của chúng tôi sẽ mãi bị khóa.

Cô ta vừa giữ được tình yêu của hắn.

Vừa có thể nhìn tôi sống cả đời trong cuộc h/ôn nh/ân không có tình yêu.

Cố Hoài Châu từ từ đứng dậy.

Lục Minh Châu lập tức lắc đầu.

“Anh Hoài Châu, anh đừng tin chị ấy.”

“Chị ấy muốn đ/uổi em khỏi Lục gia.”

“Chị ấy từng đẩy em xuống hồ.”

“Chị ấy từng xé váy của em.”

Lục Minh Châu lập tức cứng đờ.

Cố Hoài Châu nhìn cô ta.

Mặt cô ta trắng bệch.

“Chiếc váy cũng là cô tự xé.”

Ký ức càng lúc càng rõ.

Không chỉ những chuyện thời thơ ấu.

Mà cả những năm sau khi tôi trở về.

Lần tôi bị đẩy xuống hồ.

Hắn thực ra đã nhìn thấy bóng Lục Minh Châu phản chiếu trên cửa kính.

Nhưng khóa duyên khiến hắn bỏ qua.

Lần tôi bị nhốt trong nhà kho.

Hắn từng nghe thấy tiếng tôi đ/ập cửa.

Nhưng Lục Minh Châu gọi hắn.

Lần tôi bị sốt gần bốn mươi độ.

Tôi gọi cho hắn mười bảy cuộc.

Nhưng Lục Minh Châu chỉ nói một câu “em hơi s/ợ ở một mình”.

Không phải hắn hoàn toàn không biết.

Mà là hắn đã lựa chọn tin vào cảm giác của mình.

Cố Hoài Châu bỗng lảo đảo.

Hắn nhìn đôi tay mình.

Tôi bình tĩnh nhìn hắn.

Thuật pháp đẩy anh một bước.

Nhưng từng bước còn lại đều do chính anh đi.

Lục Minh Châu thấy hắn dao động, lập tức lao tới ôm lấy.

“Em chỉ vì quá yêu anh!”

“Em s/ợ mất anh nên mới làm vậy!”

“Em không muốn h/ại ai cả!”

Nguyệt Lão nghe đến đây bật cười.

“Không muốn h/ại ai?”

Ông chỉ vào cánh tay mình.

Ông nhìn về phía bố mẹ Lục.

“Còn những năm Lục Tri Ý sống trong căn nhà này?”

“Không lẽ cũng là khóa duyên điều khiển các ngươi?”

Bố mẹ Lục lập tức cứng người.

Cố Hoài Châu bị khóa duyên.

Họ thiên vị Lục Minh Châu.

Tước đồ của tôi cho cô ta.

Mỗi một chuyện đều do chính họ làm.

“Chúng ta… chúng ta chỉ s/ợ Minh Châu khó thích nghi.”

“Vậy Lục Tri Ý thì sao?”

“Con bé lưu lạc bên ngoài nhiều năm.”

“Vừa trở về một căn nhà hoàn toàn xa lạ.”

“Các ngươi có từng s/ợ nó không thích nghi không?”

“Các ngươi nói bù đắp cho nó.”

“Phòng của nó nhỏ hơn.”

“Quần áo phải nhường.”

“Di vật bà ngoại cũng phải nhường.”

“Ngay cả người có h/ôn ước với nó, các ngươi cũng bắt nó cưới chỉ để bảo vệ danh tiếng cho Lục Minh Châu.”

“Một đứa con ruột trở về nhà.”

“Các ngươi lại bắt nó dùng cả cuộc đời để bồi thường cho đứa con mà các ngươi đã nuôi thay nó hai mươi năm.”

Mặt mẹ Lục trắng bệch.

Bố Lục không nói nổi một câu.

Những lời tôi từng nói đến khản giọng, không ai chịu nghe.

Bây giờ đổi một người nói, họ lại không phản bác được.

Bên ngoài phòng nghỉ bỗng vang lên tiếng ồn.

Tin cô dâu chú rể chưa xuất hiện đã bắt đầu lan ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...