Có ba điều cấm kỵ

Chương 1



VĂN ÁN

Mạnh Tiểu Quái năm tuổi, có ba điều cấm kỵ.

Thứ nhất, đừng nói dối trước mặt bé.

Thứ hai, đừng tùy tiện thề thốt trước mặt bé.

Thứ ba…

Tuyệt đối đừng nói đùa.

Ngày đầu tiên được đón về nhà họ Mạnh, chú hai cười ha hả:

“Chú mà giấu tiền của cháu thì lát nữa quần chú rách.”

Rẹt!

Chiếc quần tây đặt may thủ công rách từ đũng xuống tận đầu gối.

Chú hai: “…”

Anh họ đang uống nước cười đến sặc:

“Ha ha ha, buồn cười chết mất.”

Ba giây sau.

Anh thật sự cười đến mức thiếu oxy, được khiêng lên xe cấp cứu.

Từ đó, nhà họ Mạnh ban hành gia quy mới:

【Trước mặt Tiểu Quái, cấm dùng các từ: chết mất, tức chết, đói chết, đánh chết cũng không, có ma mới tin, trời sập, sét đánh, xe đụng…】

Mọi người đều cho rằng bé chỉ có một cái miệng quạ kỳ quái.

Cho đến ngày sinh nhật sáu tuổi.

Một người đàn ông say rượu xông vào nhà họ Mạnh, chỉ vào cha bé mà gào:

“Ông mà không làm chuyện có lỗi với người ta thì dưới nền nhà này có người chết!”

Tiểu Quái đang ăn bánh kem bỗng ngẩng đầu.

Rắc.

Viên gạch dưới chân người đàn ông nứt ra.

Một mùi thối kỳ lạ từ dưới nền nhà tràn lên.

Cảnh sát đào xuống ba mét.

Thật sự tìm được một bộ xương.

Nhưng người chết đã được chôn ở đó mười tám năm.

Căn biệt thự nhà họ Mạnh…

mới xây được mười năm.

Đêm ấy, Tiểu Quái bị ông nội nghiêm cấm mở miệng.

Bé ngoan ngoãn lấy băng dính dán miệng mình lại.

Cho đến nửa đêm.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Một giọng phụ nữ xa lạ dịu dàng gọi:

“Tiểu Quái.”

“Con nói thử xem…”

“Ngày mai mẹ có sống lại không?”

Bé con ôm chăn, tròn mắt nhìn cánh cửa.

Bởi vì mẹ bé…

đã chết năm năm rồi.

________________

CHƯƠNG 1

Chú ơi, quần chú sắp rách rồi

Lần đầu tiên Mạnh Tiểu Quái gặp cha ruột, bé đang ngồi trong đồn cảnh sát bán bùa.

Một lá năm đồng.

Hai lá tám đồng.

Mua năm lá được tặng một con hạc giấy.

Cảnh sát Lưu đi ngang qua lần thứ ba, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

“Tiểu Quái.”

Bé gái ngẩng đầu.

Hai búi tóc nhỏ trên đầu cũng rung rung theo.

“Dạ?”

“Chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi? Trong đồn cảnh sát không được kinh doanh.”

Tiểu Quái suy nghĩ.

Bé giơ năm ngón tay.

Sau đó cảm thấy không đúng, lại giơ thêm bàn tay kia.

“Mười lần?”

Cảnh sát Lưu đen mặt.

“Ba mươi bảy lần!”

“Ồ.”

Tiểu Quái cúi đầu, nghiêm túc sửa tấm bìa trước mặt.

【BÙA BÌNH AN】

Bé lấy bút đỏ gạch giá tiền đi.

Sau đó viết thêm một dòng.

【TẶNG MIỄN PHÍ, TÙY HỶ】

Cảnh sát Lưu: “…”

Con bé này mới năm tuổi.

Rốt cuộc học mấy trò lách luật này ở đâu vậy?

Ông đang định tịch thu toàn bộ “tang vật”, cửa kính phía trước bỗng bị đẩy ra.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào.

Cả đồn cảnh sát dường như yên tĩnh đi một chút.

Người đàn ông rất cao.

Áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên một đoạn, trên sống mũi có một vết thương chưa lành hẳn.

Phía sau anh còn có hai người.

Một luật sư.

Một trợ lý.

Cảnh sát Lưu lập tức đứng thẳng.

“Mạnh tiên sinh?”

Tiểu Quái cũng ngẩng đầu.

Bé nhìn người đàn ông.

Người đàn ông nhìn bé.

Hai người nhìn nhau năm giây.

Tiểu Quái cúi xuống, lấy một lá bùa trong chiếc giỏ nhựa màu hồng ra.

“Chú mua không?”

“…”

Cảnh sát Lưu suýt sặc.

Ông vội vàng đi tới.

“Tiểu Quái, không được bán hàng!”

“Cháu tặng mà.”

Bé sửa lời rất nhanh.

Sau đó đưa lá bùa về phía người đàn ông.

“Chú sắp gặp chuyện xui xẻo.”

Người trợ lý phía sau lập tức biến sắc.

“Cô bé, không được nói linh tinh.”

Tiểu Quái nhìn anh ta.

“Chú cũng sắp.”

Trợ lý: “…”

Mạnh Cảnh Thâm cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cháu là Mạnh Tiểu Quái?”

“Dạ.”

“Ngày sinh mùng bảy tháng sáu?”

“Dạ.”

“Mẹ cháu tên Tống Vãn?”

Động tác xếp bùa của bé dừng lại.

Tiểu Quái ngẩng đầu.

Lần này bé không trả lời ngay.

Bé quan sát người đàn ông từ đầu đến chân.

Sau đó bé hỏi:

“Chú biết mẹ cháu à?”

Cảnh sát Lưu ho khan một tiếng.

“Tiểu Quái, đây chính là người mà chú nói sẽ đến đón cháu.”

“Cha cháu.”

Tiểu Quái: “…”

Bé nhìn Mạnh Cảnh Thâm.

Lại nhìn cảnh sát Lưu.

Rồi lại nhìn Mạnh Cảnh Thâm.

Một lúc lâu sau.

Bé kéo chiếc giỏ nhựa màu hồng về phía mình.

“Vậy không tặng bùa nữa.”

Mạnh Cảnh Thâm nhướng mày.

“Tại sao?”

“Người nhà phải trả tiền.”

“…”

Cảnh sát Lưu quay mặt đi.

Không được cười.

Tuyệt đối không được cười.

Đứa trẻ này vừa mất bà ngoại chưa đầy ba ngày.

Nghiêm túc một chút.

Nhưng Mạnh Cảnh Thâm lại thật sự lấy ví ra.

Anh rút một tờ một trăm.

“Đủ không?”

Mắt Tiểu Quái lập tức sáng lên.

“Đủ!”

Bé nhét năm lá bùa vào tay anh.

Nghĩ một chút, lại hào phóng tặng thêm hai con hạc giấy.

“Khách VIP.”

Mạnh Cảnh Thâm cầm bảy món đồ thủ công có tổng giá trị chưa chắc nổi năm tệ, im lặng vài giây.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cuộc gặp gỡ giữa hai cha con kết thúc trong bầu không khí cực kỳ thương mại.

________________

Mạnh Cảnh Thâm không biết mình có một đứa con gái.

Ít nhất trước ba ngày trước, anh không biết.

Năm năm trước, Tống Vãn đột nhiên biến mất.

Anh từng tìm cô.

Nhưng tất cả manh mối đều bị cắt đứt.

Ba ngày trước, một bà lão qua đời tại bệnh viện thành phố Nam Khê.

Trong di vật của bà có một lá thư.

Người nhận là Mạnh Cảnh Thâm.

Trong thư chỉ có hai câu.

【Tiểu Vãn đã chết.

Con gái nó còn sống.】

Kèm theo đó là giấy khai sinh của Mạnh Tiểu Quái và một bản xét nghiệm huyết thống đã được chuẩn bị từ trước.

Xác suất quan hệ cha con:

99,9999%.

Lúc nhận được kết quả, Mạnh Cảnh Thâm ngồi trong xe gần hai tiếng.

Cuối cùng anh chỉ hỏi trợ lý một câu.

“Vì sao con bé tên Tiểu Quái?”

Trợ lý tra cứu suốt nửa ngày.

Không tra ra.

Sau đó họ đến Nam Khê.

Vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của cảnh sát.

Con gái năm tuổi của anh đang ở đồn.

Nguyên nhân là…

bày hàng rong trái phép trước cổng nhà trẻ.

Mạnh Cảnh Thâm: “…”

Anh bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của xét nghiệm ADN.

________________

Thủ tục hoàn thành rất nhanh.

Cảnh sát Lưu ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Quái.

“Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời cha nhé.”

Tiểu Quái gật đầu.

“Dạ.”

“Không được chạy lung tung.”

“Dạ.”

“Không được xem bói kiếm tiền.”

Tiểu Quái im lặng.

Cảnh sát Lưu: “?”

“Tiểu Quái?”

Bé nhỏ giọng:

“Cháu suy nghĩ thêm.”

“…”

Mạnh Cảnh Thâm xách chiếc vali nhỏ của bé lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức anh cau mày.

Toàn bộ đồ đạc của một đứa trẻ năm tuổi chỉ có một chiếc vali hai mươi inch.

Còn chiếc giỏ nhựa màu hồng kia thì được Tiểu Quái tự ôm.

Không cho bất kỳ ai đụng vào.

Trước khi rời đi, cảnh sát Lưu bỗng nhớ ra điều gì.

“Mạnh tiên sinh.”

“Còn một chuyện.”

Mạnh Cảnh Thâm quay đầu.

Cảnh sát Lưu nhìn Tiểu Quái.

Vẻ mặt ông bỗng trở nên hơi kỳ quái.

“Con bé… đôi khi nói chuyện hơi đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Ừ.”

“Ví dụ?”

Cảnh sát Lưu im lặng hai giây.

“Ngài cứ coi những gì nó nói là thật thì được.”

Mạnh Cảnh Thâm: “?”

Cảnh sát Lưu vỗ vai anh.

“Nhất là những câu nói đùa.”

“Đừng nói trước mặt nó.”

Chương tiếp
Loading...