Có ba điều cấm kỵ
Chương 2
Nói xong, ông lập tức quay vào trong.
Giống như sợ chậm một giây sẽ phải giải thích thêm.
Mạnh Cảnh Thâm cúi đầu.
Tiểu Quái đang ngậm một cây kẹo mút.
Thấy anh nhìn mình, bé chớp mắt.
“Cha nhìn con làm gì?”
Đây là lần đầu tiên bé gọi anh là cha.
Mạnh Cảnh Thâm khựng lại.
Một cảm giác rất kỳ lạ lướt qua đáy lòng.
Anh còn chưa kịp nói gì, Tiểu Quái đã bổ sung:
“Con không trả lại một trăm đâu.”
“…”
Cảm giác kỳ lạ lập tức biến mất.
“Cha không đòi.”
“Vậy được.”
Bé vui vẻ nắm lấy một ngón tay anh.
“Về nhà thôi.”
________________
Nhà họ Mạnh nằm ở Bắc Thành.
Từ Nam Khê lái xe mất gần bốn tiếng.
Tiểu Quái ngủ suốt ba tiếng rưỡi.
Nửa tiếng cuối cùng bé tỉnh dậy, áp mặt lên cửa kính xe nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài.
“Nhà cha giàu lắm à?”
“Cũng được.”
“Có bao nhiêu tiền?”
“Không biết.”
Tiểu Quái kinh ngạc quay đầu.
“Tiền của mình mà cũng không biết?”
Trợ lý ngồi phía trước không nhịn được giải thích:
“Mạnh tổng có rất nhiều tài sản, cổ phần và bất động sản, không thể quy đổi đơn giản như vậy.”
Tiểu Quái nghe không hiểu.
Bé suy nghĩ rất lâu.
“Vậy có mua nổi một trăm cây kem không?”
“Có.”
“Một nghìn?”
“Có.”
“Mười nghìn?”
“Có.”
Tiểu Quái hít sâu.
Bé nhìn cha ruột bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Kẻ có tiền!
Siêu cấp có tiền!
Mạnh Cảnh Thâm nhìn thấy hết sự thay đổi ấy.
Anh hỏi:
“Bà ngoại không cho con ăn kem?”
“Cho.”
“Vậy sao con lại thích như vậy?”
“Vì bà ngoại nói nhà nghèo.”
Tiểu Quái chống cằm.
“Bà bảo một đồng cũng phải chia đôi mà tiêu.”
“Sau này bà mất rồi, con phải tự nuôi mình.”
Trong xe bỗng im lặng.
Trợ lý đang lái xe cũng không nói gì nữa.
Mạnh Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ phản chiếu trên cửa kính.
“Sau này không cần.”
Tiểu Quái quay lại.
“Không cần gì?”
“Không cần tự nuôi mình.”
Anh nói.
“Cha nuôi con.”
Tiểu Quái nhìn anh một lúc lâu.
“Nuôi đến bao giờ?”
“Đến khi con không cần nữa.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Tùy con.”
“Một trăm tuổi được không?”
Mạnh Cảnh Thâm: “…”
“Được.”
Bé lập tức cười.
“Cha tốt ghê.”
Mạnh Cảnh Thâm hơi cong khóe môi.
Trợ lý phía trước cũng bật cười.
“Tiểu thư yên tâm, Mạnh tổng nhiều tiền như vậy, cô có ăn cả đời cũng không ăn nghèo được đâu.”
Tiểu Quái lập tức che miệng anh ta.
Nhưng không kịp.
Bé trợn tròn mắt.
“Không được nói!”
Trợ lý ngẩn ra.
“Gì cơ?”
Tiểu Quái căng thẳng nhìn anh.
“Không được nói mấy câu kiểu đó trước mặt con.”
“Tại sao?”
“Bởi vì có thể thành thật.”
Trợ lý bật cười.
“Tiểu thư, nếu chỉ nói một câu mà Mạnh tổng nghèo thật thì tôi xin nghỉ việc luôn.”
Tiểu Quái: “…”
Bé tuyệt vọng nhắm mắt.
Xong rồi.
Lại thêm một câu.
Mạnh Cảnh Thâm không để tâm.
Anh chỉ cho rằng trẻ con có một vài niềm tin kỳ quái.
Cho đến khi xe chạy vào cổng nhà họ Mạnh.
________________
Biệt thự rất lớn.
Tiểu Quái xuống xe, ngẩng đầu nhìn đến mỏi cả cổ.
“Nhà cha á?”
“Ừ.”
“Có bao nhiêu người ở?”
“Hơn mười.”
Tiểu Quái bắt đầu đếm cửa sổ.
Đếm đến cái thứ mười ba thì quên mất mình đang đếm đến đâu.
Đúng lúc đó, cửa chính mở ra.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi lao ra.
“Anh!”
Anh ta vừa nhìn thấy Mạnh Cảnh Thâm đã chạy xuống bậc thềm.
Sau đó ánh mắt rơi xuống Tiểu Quái.
Cả người cứng đờ.
“Đây…”
Mạnh Cảnh Thâm nói:
“Con gái em.”
“…”
Người đàn ông há miệng.
Đóng lại.
Lại há ra.
“Anh có con từ bao giờ?”
“Năm năm trước.”
“Không phải!”
Anh ta ôm đầu.
“Ý em là tại sao anh có con mà cả nhà không ai biết?”
“Anh cũng vừa biết.”
Người đàn ông im lặng.
Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Quái.
“Cháu tên gì?”
“Mạnh Tiểu Quái.”
“…Tên hay đấy.”
Anh ta nói trái lương tâm.
Tiểu Quái nhìn anh ta.
“Chú là ai?”
“Mạnh Cảnh Chu.”
Anh ta chỉ vào Mạnh Cảnh Thâm.
“Em trai cha cháu.”
Tiểu Quái hiểu rồi.
“Chú hai.”
“Đúng.”
Mạnh Cảnh Chu cười híp mắt.
“Cháu gái ngoan, lần đầu gặp mặt, chú hai phải tặng quà.”
Anh ta sờ túi.
Sờ bên trái.
Sờ bên phải.
Nụ cười dần cứng lại.
Không mang ví.
Mạnh Cảnh Chu ho một tiếng.
“Quà lần sau bổ sung nhé.”
Tiểu Quái nhìn anh ta.
“Chú không định quỵt cháu đấy chứ?”
“Sao có thể!”
Mạnh Cảnh Chu lập tức vỗ ngực.
“Chú hai cháu là người có tiền nhất…”
Anh ta nhìn anh trai mình.
Sửa lời.
“Người có tiền thứ hai trong nhà!”
“Chú mà quỵt quà của cháu…”
Anh ta đảo mắt, cười xấu xa.
“Thì lát nữa quần chú rách!”
Tiểu Quái biến sắc.
“Đừng!”
Rẹt!
Âm thanh vang lên rõ ràng giữa sân.
Gió thu thổi qua.
Thế giới yên tĩnh.
Mạnh Cảnh Chu từ từ cúi đầu.
Chiếc quần tây đắt tiền của anh ta…
rách một đường từ đũng xuống tận đầu gối.
Mạnh Cảnh Chu: “…”
Trợ lý: “…”
Quản gia: “…”
Mạnh Cảnh Thâm: “…”
Tiểu Quái dùng hai bàn tay nhỏ che mắt.
Bé nói rất chân thành:
“Cháu đã bảo rồi mà.”
Mạnh Cảnh Chu đứng hóa đá ba giây.
Sau đó hét lên.
“AAAAA!”
Anh ta kẹp chân chạy vào nhà.
Tiểu Quái nhìn theo bóng lưng chú hai.
Thở dài.
“Người lớn bây giờ thật khó bảo.”
Mạnh Cảnh Thâm chậm rãi quay đầu nhìn con gái.
Lần đầu tiên trong đời, vị tổng giám đốc nổi tiếng bình tĩnh của nhà họ Mạnh không biết phải nói gì.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.
Bởi vì đúng lúc ấy, trợ lý bên cạnh bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
“Mạnh tổng.”
“Có chuyện rồi.”
Mạnh Cảnh Thâm nhíu mày.
“Chuyện gì?”
“Cổ phiếu của ba công ty con vừa đồng loạt lao dốc.”
“Ngân hàng cũng gọi đến.”
“Dự án Thành Đông… bị đóng băng toàn bộ vốn.”
Không khí đột nhiên im bặt.
Tiểu Quái từ từ quay đầu.
Bé nhìn trợ lý.
Nhớ lại câu anh ta đã nói trên xe.
【Nếu chỉ nói một câu mà Mạnh tổng nghèo thật thì tôi xin nghỉ việc luôn.】
Trợ lý hiển nhiên cũng nhớ ra.
Mặt anh ta càng trắng hơn.
“Không… không thể nào.”
Tiểu Quái lập tức chạy tới ôm chân anh ta.
“Chú!”
“Đừng xin nghỉ!”
Trợ lý: “Hả?”
“Chú tuyệt đối đừng xin nghỉ!”
“Vì sao?”
Tiểu Quái sắp khóc đến nơi.
“Bởi vì nếu câu sau cũng thành thật…”
Bé chỉ về phía cổng.
“Chú sẽ phải đi mất!”
Mọi người: “…”
Điện thoại của trợ lý lại vang lên.
Anh ta cứng ngắc nhận máy.
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Ba giây sau.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh ta.
“Anh Trần?”
Mạnh Cảnh Thâm trầm giọng.
“Có chuyện gì?”
Trợ lý nuốt nước bọt.
“Phòng nhân sự…”
“Vừa gửi nhầm thông báo sa thải cho tôi.”
Tiểu Quái: “…”
Mạnh Cảnh Thâm: “…”
Mạnh Cảnh Chu vừa thay quần xong, chạy từ trong nhà ra.
“Anh! Em vừa nghe nói công ty…”
“Im.”
Mạnh Cảnh Thâm lạnh lùng nói.
Mạnh Cảnh Chu lập tức ngậm miệng.
Tiểu Quái ngẩng đầu nhìn cha.
Lần đầu tiên, ánh mắt của Mạnh Cảnh Thâm khi nhìn bé hoàn toàn thay đổi.
Anh nhớ đến lời cảnh sát Lưu.
【Cứ coi những gì nó nói là thật.】
【Nhất là những câu nói đùa.】
Mạnh Cảnh Thâm im lặng rất lâu.
“Tiểu Quái.”
“Dạ?”
“Con có thể khiến lời người khác nói thành sự thật?”
Tiểu Quái lắc đầu.
“Không phải lúc nào cũng được.”
“Vậy khi nào?”
“Con không biết.”
“Có quy luật không?”
Bé nghĩ rất lâu.
Sau đó giơ những ngón tay mũm mĩm lên đếm.
“Bà ngoại từng ghi lại.”