Có ba điều cấm kỵ
Chương 13
Mạnh Cảnh Chu tiếp tục:
“Cháu mà không thích chú thì lát nữa tóc chú rụng hết!”
Mạnh Cảnh Chu chậm rãi ngẩng đầu.
“Chú nói nếu con bé không thích chú thì tóc chú…”
Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào.
Mạnh Cảnh Chu cảm thấy đầu mát lạnh.
Một nhúm tóc rơi xuống vai.
Tiểu Quái cứng người.
Mạnh Cảnh Thâm cứng người.
Lục Nhất Minh cứng người.
Mọi người đồng loạt nhìn em bé.
Đứa trẻ đang nằm trong lòng Mạnh Cảnh Chu.
Mạnh Cảnh Chu run rẩy sờ đầu.
Lại một nhúm tóc rơi xuống.
“Con gái cháu là cái thứ gì vậy?!”
Tiểu Quái lập tức bịt tai con gái.
“Lỡ con bé trả lời thì sao?!”
Cả nhà lập tức im lặng.
Mạnh Cảnh Chu tái mặt.
Tiểu Quái nuốt nước bọt.
Tất cả cửa sổ trong biệt thự đồng loạt bật mở.
Trên chiếc bàn cạnh cửa…
cuốn gia quy nhà họ Mạnh đã phủ bụi nhiều năm bị gió lật tung.
【GIA QUY NHÀ HỌ MẠNH】
【TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÓI ĐÙA TRƯỚC MẶT MẠNH TIỂU QUÁI.】
Gió lật thêm một trang.
Tiểu Quái nhìn con gái.
【Quy định trên áp dụng cho cả con gái Mạnh Tiểu Quái.】
Mạnh Cảnh Chu ôm cái đầu đang rụng tóc.
“Cấm trẻ con nhà này tiếp xúc với chú!”
“Chú vừa nói trước mặt con bé đấy.”
Rồi bé giơ hai bàn tay nhỏ về phía anh.
Mạnh Cảnh Chu lập tức đầu hàng.
“Muốn chú đúng không?”
Đứa trẻ cười khanh khách.
Mạnh Cảnh Chu sửng sốt.
“Con bé biết nói đúng?”
Tiểu Quái cũng ngạc nhiên.
Điện thoại Mạnh Cảnh Chu vang lên.
Vợ anh ở đầu dây bên kia nói:
“Anh còn ở đó à? Mau về đi, em vừa trúng giải du lịch hai người!”
Mạnh Cảnh Thâm lặng lẽ quay người.
Ông lấy cuốn gia quy.
【Không được để đứa trẻ nói “đúng” tùy tiện.】
“Con thấy nhà mình sắp phải viết lại gia quy rồi.”
Mạnh Cảnh Thâm nhìn cháu ngoại.
Đứa trẻ đang cười rất vui.
“Nhà mình có kinh nghiệm.”
Ngoài cửa sổ, nắng vừa lên.
Tiếng cười của mọi người vang khắp căn nhà.
Trên bệ cửa sổ tầng ba, không ai chú ý có ba bóng người đang đứng.
Bà ngoại chống gậy, nhìn đứa bé trong phòng.
“Có cần báo mộng cho chúng nó không?”
“Để chúng nó tự nuôi.”
“Cảnh Thâm chắc đau đầu lắm.”
Bà ngoại hừ một tiếng.
Ba bóng người dần tan trong ánh nắng.
Tiểu Quái bỗng quay đầu nhìn cửa sổ.
Nhưng cô vẫn mỉm cười.
Hôn lên trán con gái.
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy…”
“Nhà đông người thật tốt.”
Ngoài sân, cây hòe năm ấy đã được trồng lại.
Cành non lay động trong gió.
Hai mươi mấy năm trước, một người mẹ dùng mạng mình để nói:
【Con gái tôi sẽ sống.】
Câu nói ấy đã thành thật.
Nhưng điều Tống Vãn không biết là…
Con gái cô không chỉ sống.
Có những ngày vui, ngày buồn, những lần thất bại và những lần thành công chẳng liên quan gì đến năng lực.
Cuối cùng cô thật sự trở thành điều bà ngoại mong muốn nhất.
Chỉ là Mạnh Tiểu Quái.
Một người bình thường.
Ngoại trừ việc cả nhà vẫn không ai dám nói trước mặt cô:
“Có giỏi thì làm cho tôi xem.”