Có ba điều cấm kỵ
Chương 12
“Con mà không tốt nghiệp được…”
Mạnh Cảnh Thâm lập tức:
“Thế sao không cho con nói?”
Tiểu Quái khoác tay anh.
Mười mấy năm trôi qua.
Cha cô đã có tóc bạc.
Nhưng vẫn giống ngày đầu tiên đến đồn cảnh sát đón cô.
“Con nuôi cha đến một trăm tuổi nhé?”
Mạnh Cảnh Thâm nhìn cô.
“Không sợ thành thật?”
“Lần này cha hy vọng nó thành thật.”
Năm Tiểu Quái hai mươi hai tuổi.
Trước lúc mất, ông gọi cô tới.
“Ông đã xin lỗi rất nhiều lần rồi.”
“Nhưng ông vẫn hối hận.”
“Vậy kiếp sau làm tốt hơn.”
“Cháu tin có kiếp sau à?”
Tiểu Quái nhìn phía cuối giường.
Bên cạnh là bà ngoại.
Mẹ cô và dì Ninh cũng ở đó.
“Cháu sẽ sống rất hạnh phúc.”
Nước mắt cô rơi xuống.
“Đừng nói linh tinh trước mặt cháu.”
Máy đo nhịp tim kéo thành một đường thẳng.
Tiểu Quái không khóc lớn.
Mạnh Tiểu Quái trở thành luật sư.
Cô không nổi tiếng vì năng lực.
Không ai biết cô có năng lực.
Trong hồ sơ nghề nghiệp của cô không có ma quỷ, xác suất hay những câu nói thành sự thật.
Những người được giúp đỡ.
Những đứa trẻ từng bị tổn thương.
Cô không dùng năng lực để phán xét ai.
Bởi vì bà ngoại đã dạy cô từ rất lâu:
Có thể quyết định một chuyện xảy ra không có nghĩa mình có quyền quyết định số phận người khác.
Năm hai mươi tám tuổi.
Chú hai uống say trong đám cưới.
“Con bé này cuối cùng cũng gả đi rồi!”
Mạnh Cảnh Chu lập tức tỉnh rượu một nửa.
“Chú không có ý đuổi cháu!”
Cả hội trường cười vang.
Tiểu Quái lập tức hét:
Mạnh Cảnh Chu tái mặt.
“Chú vừa định thề cái gì?”
“Vậy tốt nhất đừng nhớ.”
Lục Nhất Minh đứng bên cạnh cô.
Cuối cùng vẫn là cậu bạn cùng bàn năm sáu tuổi ấy.
“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Anh bị lấy hộp bút.”
“Nhưng anh vẫn thấy là em.”
“Anh đã sợ từ năm sáu tuổi rồi.”
“Vậy anh nói một câu được không?”
Lục Nhất Minh nhìn cô.
“Chúng ta sẽ sống với nhau đến già.”
Rất nhiều năm trước, chỉ cần nghe một câu như vậy, cô sẽ lập tức bịt miệng người nói.
Cũng sợ nó không thành thật.
Nhưng lần này cô không ngăn.
Lục Nhất Minh lặp lại:
“Chúng ta sẽ sống với nhau đến già.”
Không có bóng ma xuất hiện.
Không có dấu hiệu nào cho thấy năng lực đã phát động.
Chỉ có gió thổi qua cửa sổ.
“Anh không thất vọng?”
Lục Nhất Minh nắm tay cô.
“Không thành thật thì tự mình làm cho nó thành thật.”
Tiểu Quái sinh một bé gái.
Ngày đứa trẻ đầy tháng.
Cả nhà họ Mạnh tụ tập đông đủ.
Mạnh Cảnh Chu đã hơn năm mươi nhưng tính cách chẳng thay đổi.
“Ôi trời, giống Tiểu Quái hồi bé quá.”
“Chú đừng nói linh tinh.”
“Bé con, sau này lớn lên đừng học mẹ cháu nhé.”
Mạnh Cảnh Chu vui vẻ.
Không hiểu vì sao mí mắt giật một cái.