Có ba điều cấm kỵ

Chương 7



Tống Ninh bỗng nhìn ra cửa sổ.

Tiểu Quái đứng bật dậy.

Ngoài cổng là một ông lão.

Khoảng bảy mươi tuổi.

Ông ta mỉm cười nhìn camera.

“Tôi tới tìm cháu gái mình.”

Tiểu Quái nhìn màn hình.

Tống Ninh đứng sau bé.

Toàn thân bắt đầu run.

Cảnh sát được gọi ngay lập tức.

Nhưng Hứa Thành không chạy.

Ông ta đứng ngoài cổng.

Khi cảnh sát đến, ông thậm chí chủ động đưa giấy tờ.

Một giáo sư tâm lý học đã nghỉ hưu.

ADN không trùng với Hứa Thành.

Khuôn mặt cũng chỉ giống khoảng sáu phần.

Không có căn cứ giữ người.

Trước khi rời đi, ông ta nhìn Tiểu Quái qua cánh cổng.

Bàn tay Mạnh Cảnh Thâm siết chặt.

“Ta chỉ muốn nói chuyện với con bé.”

“Ông nhận nhầm người.”

Mạnh Cảnh Thâm lạnh lùng.

Tiểu Quái bỗng chạy tới.

“Ông không phải Hứa Thành đúng không?”

Tiểu Quái nghiêng đầu.

“Vậy nếu ông nói dối…”

Mạnh Cảnh Thâm lập tức:

Nhưng bé đã nói xong.

“Thì cái chân giả của ông rơi ra nhé.”

Nụ cười trên mặt ông lão biến mất.

“Trẻ con đúng là thú vị.”

Chân trái của ông đột nhiên lệch sang bên.

Chiếc chân giả bung khỏi khớp.

Tống Ninh bắt đầu cười.

Cười đến nước mắt chảy ra.

Hứa Thành nằm dưới đất.

Ông ta không còn cười nữa.

giống như nhìn một kho báu.

“Quả nhiên hoàn hảo.”

Không ai biết bé biến mất thế nào.

Camera không ghi được.

Bảo vệ không thấy ai.

Chỉ có trên giường bé một con hạc giấy.

【Muốn con bé sống, một mình đến phòng thí nghiệm cũ.】

Mạnh Cảnh Thâm gần như phát điên.

Mạnh Cảnh Chu giữ anh lại.

“Anh đi một mình là chết.”

“Cảnh sát đang bố trí!”

Hai anh em nhìn nhau.

Tiểu Quái tỉnh lại trong một căn phòng trắng.

Hứa Thành ngồi đối diện.

“Ông bắt cóc trẻ con.”

“Cảnh sát sẽ bắt ông.”

“Ta đã sống quá lâu.”

Ông ta đặt một chiếc cốc lên bàn.

“Chúng ta chơi trò chơi nhé.”

“Con nói chiếc cốc sẽ vỡ.”

“Con giống mẹ con thật.”

Ông ta thừa nhận thẳng thừng.

“Vì cô ấy không chịu hợp tác.”

“Bà ấy tự chuốc lấy.”

“Ta là người duy nhất hiểu con.”

“Con nghĩ năng lực của mình là phép thuật?”

“Đó là một loại tác động lên xác suất.”

“Thế giới có vô số khả năng.”

“Một người có thể gặp tai nạn.”

“Con không tạo ra chúng.”

“Con chỉ lựa chọn một khả năng…”

“Rồi khiến thế giới đi theo nó.”

Tiểu Quái không hiểu hết.

Nhưng bé hiểu câu cuối.

“Con có thể khiến người chết sống lại.”

“Mẹ con sẽ sống lại.”

“Mẹ con… sẽ sống lại.”

Hứa Thành không thất vọng.

“Mẹ con sẽ sống lại.”

“Mẹ con sẽ sống lại.”

“Mẹ con sẽ sống lại.”

“Mẹ con sẽ sống lại!”

Tiểu Quái bắt đầu khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...