Có ba điều cấm kỵ

Chương 6



“Người tiếp theo sẽ là cha con.”

Tiểu Quái siết chặt chăn.

“Vậy hãy hỏi ông nội con.”

Ông nội, người có giết mẹ con không?

Tiểu Quái xuống bàn ăn.

Ông cụ Mạnh bị nhìn đến bất an.

“Ngày mẹ con chết, ông ở đâu?”

Đũa trong tay ông dừng lại.

Mạnh Cảnh Thâm lập tức nhìn cha.

“Sao tự nhiên hỏi chuyện này?”

“Ông không biết ngày mẹ cháu chết.”

“Người nói dối trước mặt con có thể gặp xui xẻo.”

Cuối cùng ông nhắm mắt.

Mạnh Cảnh Thâm đứng bật dậy.

“Nhưng ta không giết cô ấy.”

“Vậy chuyện gì xảy ra?”

Ông cụ nhìn Tiểu Quái.

“Tiểu Vãn sinh con ở một phòng khám tư.”

“Khi đó ta mới biết nó có thai.”

“Nó nói không thể gọi cho con.”

“Vì có người đang theo dõi con.”

“Tiểu Vãn ôm đứa bé.”

“Nó bảo ta đưa hai mẹ con đi.”

“Nhưng ngay lúc đó, Hứa Thành xuất hiện.”

Mạnh Cảnh Thâm nghiến răng.

“Ông ta nói Tiểu Quái không phải một đứa trẻ bình thường.”

“Ông ta muốn mang con bé đi.”

“Tiểu Vãn không đồng ý.”

“Hứa Thành rút súng.”

Ông cụ không dám nhìn bé.

“Tiểu Vãn nói một câu.”

“Nếu ông dám động vào con tôi, khẩu súng đó sẽ nổ vào chính ông.”

“Nhưng súng không nổ.”

“Ông ta nói năng lực của Tiểu Vãn quá yếu.”

“Tiểu Vãn ngã xuống.”

Tiểu Quái ngồi bất động.

“Vậy tại sao con sống?”

“Bởi vì trước khi chết…”

“Mẹ cháu đã nói thêm một câu.”

“Con gái tôi sẽ sống.”

“Cho dù tất cả chúng tôi chết.”

Càng muốn cưỡng ép một kết quả.

Mẹ bé dùng mạng mình…

đổi lấy xác suất sống sót của bé.

“Sau đó bà ngoại cháu xuất hiện.”

“Hứa Thành đuổi theo.”

“Ta giúp họ kéo dài thời gian.”

“Nhưng ta không thể báo cảnh sát.”

“Vì Hứa Thành nắm trong tay bằng chứng phạm tội của mẹ Cảnh Thâm.”

Mạnh Cảnh Thâm cau mày.

“Mẹ con từng tài trợ phòng thí nghiệm của ông ta.”

“Ban đầu bà ấy tưởng đó là nghiên cứu bệnh hiếm.”

“Đến khi phát hiện họ dùng trẻ em làm thí nghiệm thì đã quá muộn.”

“Bà ấy cố cứu Tống Ninh.”

“Nhưng Tống Ninh chết.”

“Sau đó bà ấy lấy trộm dữ liệu, chôn dưới cây hòe.”

“Trước khi mất, bà bắt ta giữ bí mật.”

“Ta đã nghĩ mọi chuyện kết thúc.”

“Nó chưa từng kết thúc.”

Danh sách trẻ em số 17

Dữ liệu thật sự không nằm trong thẻ nhớ.

Nó nằm trong lớp lót của chiếc hộp sắt.

Trong đó có hai mươi ba cái tên.

Mười một đứa đã chết.

Bốn đứa sống sót nhưng không còn năng lực.

Bên dưới tên cô là ghi chú:

【Đối tượng thứ cấp. Khả năng di truyền chưa xác định.】

Và một dòng bổ sung sáu năm sau:

【Đã xác nhận khả năng di truyền tăng cường ở thế hệ F2.】

Mạnh Cảnh Thâm nhìn màn hình.

Gương mặt không còn chút cảm xúc.

“Họ biết Tiểu Quái tồn tại từ trước khi con bé ra đời.”

“Có lẽ Tống tiểu thư biến mất vì phát hiện mình bị theo dõi.”

“Đã chết mười hai năm trước.”

Mạnh Cảnh Chu sửng sốt.

“Tai nạn cháy phòng thí nghiệm.”

Tiểu Quái đang ngồi cạnh đột nhiên nói:

“Hứa Thành chưa chết.”

Mạnh Cảnh Chu lập tức hỏi:

Tiểu Quái chỉ sau lưng anh.

“Đang đứng cạnh chú.”

Mạnh Cảnh Chu cứng đờ.

Anh chậm rãi dịch ghế sang bên.

Tiểu Quái: “Dì bảo chú ngu.”

“Cháu không cần phiên dịch câu đó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...