Có ba điều cấm kỵ

Chương 9



Tiểu Quái chưa từng gặp cô.

Nhưng bé lập tức biết.

Nước mắt Tiểu Quái rơi xuống.

Nhưng Tống Vãn cúi xuống.

Bàn tay trong suốt nhẹ nhàng đặt lên đầu bé.

“Con lớn thế này rồi.”

“Con không cứu được cha.”

Tiểu Quái ngẩng phắt đầu.

“Viên đạn lệch khỏi tim.”

“Xe cấp cứu sắp tới.”

Quả nhiên tiếng cáng cứu thương vang lên.

Nhân viên y tế lao vào.

Mạnh Cảnh Thâm được đưa đi.

“Không đi được không?”

“Con có thể nói mẹ sống lại.”

“Nhưng mẹ không muốn.”

“Bởi vì mẹ đã chết rồi.”

“Người chết có con đường của người chết.”

“Người sống có cuộc đời của người sống.”

“Đừng dùng cả đời mình để kéo người đã rời đi quay lại.”

“Con còn chưa từng được mẹ ôm.”

Tống Vãn cũng đỏ mắt.

“Bà ngoại nói mẹ rất yêu con.”

“Cha có tiền mua mười nghìn cây kem.”

Cơ thể cô bắt đầu nhạt đi.

Tống Ninh đứng cạnh em gái.

Hai chị em nhìn nhau.

Bé vừa khóc vừa cười.

“Kiếp sau mẹ nhớ tìm con nhé!”

Tống Vãn nhìn bé thật lâu.

“Nhưng đừng nói trước mặt con!”

Tiểu Quái vội bổ sung.

Hai bóng người biến mất.

Tại sao con tên Tiểu Quái?

Mạnh Cảnh Thâm nằm viện mười bảy ngày.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một tấm bảng.

Tiểu Quái đang nằm sấp bên giường ngủ.

Mạnh Cảnh Chu ngồi cạnh chơi điện thoại.

Thấy anh tỉnh, mắt anh ta sáng lên.

Mạnh Cảnh Thâm còn rất yếu.

Nhưng vẫn giơ tay ôm con.

Bé lập tức bịt miệng.

Mạnh Cảnh Thâm xoa đầu bé.

Mạnh Cảnh Chu đứng bên cạnh cảm động.

“Đúng, anh em mạng lớn lắm, chắc chắn…”

Hai cha con đồng loạt nhìn anh.

Mạnh Cảnh Chu lập tức ngậm miệng.

Tiểu Quái lấy trong túi một lá thư.

Mạnh Cảnh Thâm mở ra.

Là thư viết cho Tiểu Quái.

Bé chưa biết nhiều chữ nên chưa đọc.

Anh đọc cho con nghe.

Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ bà đã đi rồi.

Có một chuyện con luôn hỏi bà.

Tại sao con tên Tiểu Quái?

Bà luôn nói vì lúc mới sinh con xấu như một con quái nhỏ.

Lúc mới sinh, con đẹp lắm.

Mẹ con ôm con, nhìn rất lâu.

“Mẹ, con bé có năng lực giống chúng con.”

“Sau này liệu nó có trở thành quái vật không?”

“Trên đời này không có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã là quái vật.”

“Chỉ có người lớn biến chúng thành quái vật.”

Mẹ con nghe xong thì khóc.

“Vậy đặt tên con bé là Tiểu Quái đi.”

“Để sau này dù cả thế giới gọi nó là quái vật, nó cũng biết rằng hai chữ ấy khi mẹ gọi ra vốn là yêu thương.”

Con không phải quái vật.

Năng lực cũng không quyết định con là người thế nào.

Con dùng nó cứu người, hay không dùng nó, đều được.

Con không nợ thế giới bất kỳ điều gì.

Sau này hãy ăn thật nhiều.

Không thích ai thì tránh xa.

Đừng vì lời người khác mà sống.

Bà chỉ có một mong muốn.

được làm một đứa trẻ bình thường.】

Tiểu Quái khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt.

Mạnh Cảnh Thâm lấy khăn lau cho bé.

“Cha cũng nhớ mẹ đúng không?”

Mạnh Cảnh Thâm im lặng.

“Thế hai chúng ta cùng nhớ.”

Cuộc điều tra kéo dài gần một năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...