Có ba điều cấm kỵ

Chương 10



Từ phòng thí nghiệm bỏ hoang, cảnh sát tìm được hồ sơ của hai mươi ba đứa trẻ.

Tìm được những người từng tham gia.

Một đường dây bị đào lên khỏi bóng tối sau gần hai mươi năm.

Hứa Thành không hề bất tử.

Ông ta chỉ thay đổi danh tính, chỉnh sửa khuôn mặt và dùng ADN của người em trai đã chết để tạo một lớp vỏ mới.

Nhưng bằng chứng ông ta để lại không biến mất.

Tiểu Quái không xuất hiện.

Mạnh Cảnh Thâm không cho bé đến.

Bé đang đi học mẫu giáo.

Hôm đó có tiết làm bánh.

Giữa giờ, cô giáo hỏi:

“Tiểu Quái, sau này con muốn làm gì?”

“Con muốn làm phi hành gia!”

“Con muốn làm bác sĩ!”

Tiểu Quái nghĩ rất lâu.

“Làm người bình thường.”

“Con vốn là người bình thường mà.”

Nhà họ Mạnh có tổng cộng ba mươi bảy điều gia quy.

Ba mươi hai điều liên quan đến Tiểu Quái.

Không nói đùa về sống chết.

Không dùng thành ngữ có hậu quả vật lý.

Tuyệt đối không nói “đánh chết cũng không…”

Bởi vì Mạnh Cảnh Chu từng nói:

“Đánh chết chú cũng không ăn súp lơ.”

Chiều hôm ấy anh bị một quả bóng của Tiểu Quái đập vào đầu mười bảy lần.

Nhưng tối đó ăn hết một đĩa súp lơ.

Không nói “có ma mới…”

Bởi vì có thể thật sự gọi ma tới.

Nếu lỡ nói, lập tức tránh xa Tiểu Quái ít nhất năm mươi mét.

Nếu Tiểu Quái bảo ngậm miệng.

Mạnh Cảnh Chu là người vi phạm nhiều nhất.

Và cũng là người gặp xui nhiều nhất.

Mạnh Cảnh Chu chuẩn bị đi xem mắt.

Anh đứng trước gương.

“Chú đẹp trai không?”

Tiểu Quái đang ăn bánh bao.

“Chú đẹp trai thế này, hôm nay đối phương mà không mê chú như điếu đổ thì chú…”

Tiểu Quái lập tức ném bánh bao.

Bánh bao đập trúng miệng anh.

Mạnh Cảnh Chu tức giận.

“Chú còn chưa nói xong!”

“Hôm nay đừng mặc quần trắng.”

Mạnh Cảnh Chu lập tức quay lên thay quần.

Không hỏi nguyên nhân.

Một năm qua đã dạy anh một chân lý.

Bé học đúng giọng anh buổi sáng.

Tiểu Quái cười khanh khách.

“Chú mà véo nữa tối nay không có người yêu đâu.”

Mạnh Cảnh Chu lập tức buông tay.

Mạnh Cảnh Thâm vừa đi ngang qua.

“Em có tiền đồ một chút được không?”

Mạnh Cảnh Chu chỉ Tiểu Quái.

“Anh thử sống cùng cái miệng này hai năm xem.”

Tiểu Quái chống nạnh.

Mạnh Cảnh Chu lập tức sửa lời.

Tiểu Quái sáu tuổi vào tiểu học.

Mạnh Cảnh Thâm đích thân đưa bé đi.

Trước cổng trường, anh ngồi xổm chỉnh cổ áo cho con.

“Nhớ những gì cha nói không?”

“Không tùy tiện dùng năng lực.”

“Nếu có người bắt nạt?”

“Nếu cô giáo không xử lý?”

“Nếu cha không xử lý?”

“Tại sao không tiếp tục báo cha?”

“Vì nếu cha không xử lý được thì chú hai nhiều trò hơn.”

Mạnh Cảnh Thâm không phản bác được.

“Không được thất hứa!”

Bạn cùng bàn của Tiểu Quái tên Lục Nhất Minh.

Một cậu bé rất ít nói.

Ngày đầu tiên cậu đã bị ba bạn khác giấu hộp bút.

“Tại sao các cậu lấy đồ của cậu ấy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...