Em Gái Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 5



“Dao Dao từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy.”

“Con làm chứng được sao?”

“Từ nhỏ nó nhìn thấy khí đen trên người mày nhiều nhất còn gì?”

Tôi im lặng hai giây.

Tâm Dao lập tức nhìn tôi.

Ánh mắt nó đầy nghi ngờ.

Bà tưởng tôi đã hoàn toàn khuất phục.

Buổi gặp diễn ra tại phòng họp của trường.

Ngoài giáo viên chủ nhiệm còn có hiệu phó, cố vấn học đường và bố mẹ của nữ sinh kia.

Mẹ cô ấy vừa nhìn thấy Tâm Dao đã đỏ mắt.

“Con gái tôi không dám ra khỏi nhà!”

“Đêm nào nó cũng gặp ác mộng!”

“Con gái chị yếu bóng vía thì liên quan gì đến con tôi?”

“Chính con chị nói con bé có m/a đi theo!”

“Dao Dao chỉ nói điều nó nhìn thấy!”

“Chị Hạ, vấn đề chính nằm ở đây.”

“Nhà trường đã nhiều lần yêu cầu em Tâm Dao ngừng đưa ra những tuyên bố khiến bạn học hoảng sợ.”

“Các người muốn con tôi giả vờ không nhìn thấy?”

Tâm Dao ngồi cạnh bà, đôi mắt đỏ hoe.

Cuối cùng hiệu phó nhìn sang tôi.

“Em là chị của Tâm Dao?”

“Con bé này có thể làm chứng.”

Tất cả ánh mắt dồn về phía tôi.

Trong mắt nó có một lời cảnh cáo rất rõ.

Tôi chậm rãi mở miệng.

“Em gái tôi từ nhỏ đã nói rằng nó nhìn thấy khí đen trên người tôi.”

“Vì vậy gần đây tôi làm một thử nghiệm.”

Tâm Dao lập tức biến sắc.

Tôi đặt điện thoại lên bàn.

“Ngày 3 tháng 4, tôi mặc áo cổ cao. Tâm Dao nói khí đen nằm bên phải cổ.”

“Nhưng hôm ấy dấu bầm nằm bên trái.”

Tôi vuốt sang ảnh tiếp theo.

“Ngày 7 tháng 4, tôi che kín hai cổ tay. Nó nói khí đen ở sau lưng.”

“Ngày 9 tháng 4, nó nói ở vai trái.”

“Ngày 11 tháng 4, nói ở cổ.”

“Ngày 13 tháng 4, nói trên tay.”

Mặt mẹ từ từ trắng đi.

“Sau đó tôi đổi cách.”

“Tôi hỏi trước xem hôm đó có khí đen hay không.”

Giọng Tâm Dao vang lên.

Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.

Nó lao tới giật điện thoại.

Cố vấn học đường lập tức đứng dậy ngăn lại.

Nhưng bà không nhìn tôi.

“Có gì mà giải thích?”

“Khí đen di chuyển được!”

“Vậy hiện tại trong căn phòng này, em nhìn thấy khí đen trên người ai?”

Tất cả mọi người nhìn nó.

Cuối cùng chỉ vào tôi.

“Khí đen đâu phải vết bẩn thật!”

“Vậy tại sao mẹ phải cọ?”

Câu hỏi của tôi khiến cả căn phòng đông cứng.

Mẹ quay phắt sang tôi.

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Suốt nhiều năm, mỗi lần Tâm Dao nói trên người con có khí đen, mẹ đều dùng bàn chải cứng cọ lên d/a con.”

Mẹ nữ sinh đối diện lập tức trợn mắt.

Cố vấn học đường thay đổi sắc mặt.

“Hạ Thanh Nghi, em nói thật?”

Phần d/a dưới xương quai xanh.

Tất cả đều là những vết trầy xước cũ mới chồng lên nhau.

Ngày tháng còn nguyên.

“Mày cất điện thoại đi!”

“Đây là chuyện nhà tôi!”

“Chị Hạ, xin bình tĩnh.”

“Không liên quan đến các người!”

“Mày cố tình đúng không?”

“Con chỉ làm chứng theo lời mẹ.”

Chính bà bắt tôi đến.

Chính bà muốn tôi kể chuyện Tâm Dao nhìn thấy “khí đen”.

Tôi chỉ kể đầy đủ hơn bà mong muốn mà thôi.

Buổi gặp kết thúc trong hỗn loạn.

Trên đường về, không ai nói một lời.

Bố từ phòng khách đứng bật dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...