Em Gái Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 6



Mẹ chỉ vào tôi, cả người run lên.

Tôi lấy điện thoại ra.

Bàn tay đang giơ lên lập tức cứng lại.

“Mẹ không đ/á/nh nữa sao?”

“Trước đây mẹ đâu sợ.”

Sắc mặt bà từ đỏ chuyển trắng.

Tâm Dao đột nhiên hét lên.

“Chị chẳng muốn gì cả.”

“Chị đang trả thù em!”

“Chị chỉ không giúp em nói dối nữa.”

Tâm Dao như bị chọc trúng chỗ đau.

Nó mất thăng bằng, đập vai vào tủ.

Mẹ lập tức chạy đến ôm nó.

“Mày còn dám đẩy em?”

Tôi nhìn camera ở góc phòng khách.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy mẹ câm lặng.

Hóa ra ch/ứ/ng c/ứ thật sự hữu dụng.

Nó không khiến người ta trở nên tử tế.

Nhưng có thể khiến người ta không dám tùy tiện bóp méo sự thật.

Tối hôm đó, bố gõ cửa phòng tôi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ông chủ động tìm tôi.

Ông đứng ngoài cửa rất lâu.

“Thật sự nhiều năm như vậy?”

Ngoài cửa không có tiếng trả lời.

Bố nhìn thấy tôi thì né mắt.

“Mỗi cuối tuần con bị bắt đứng trước cổng đọc bài tự kiểm, bố không biết?”

“Mỗi tối Chủ nhật cả nhà ngồi xem điện thoại của con, bố không biết?”

“Mỗi lần mẹ kéo con vào phòng tắm, bố không biết?”

“Bố tưởng mẹ con chỉ…”

Chỉ là ông không muốn biết rõ.

Bởi vì không biết rõ thì có thể giả vờ mình vô tội.

Ba ngày sau, chuyện ở trường Tâm Dao bùng nổ.

Mà do một nữ sinh khác.

Cô ấy đăng lên mạng xã hội toàn bộ tin nhắn Tâm Dao từng gửi.

“Sau lưng cậu có một người phụ nữ.”

“Cô ta đứng trong phòng cậu.”

“Đừng ngủ quay mặt vào tường.”

“Cậu có mùi của người ch/ế/t.”

Trong hai năm, Tâm Dao đã dùng cùng một cách với ít nhất bảy bạn học.

Có người từng xin nghỉ dài ngày.

Nhưng thứ khiến mọi chuyện thật sự nổ tung lại là một đoạn ghi âm.

Trong đó có giọng Tâm Dao đang cười với bạn thân.

“Con nhỏ đó nhát lắm.”

“Tao nói có người đứng sau lưng mà nó khóc luôn.”

“Thế mày thật sự nhìn thấy à?”

“Đứa nào tâm lý yếu thì dọa một cái là tin.”

Đoạn ghi âm dài chưa đến một phút.

Tối hôm đó, mẹ ngồi trước điện thoại.

Tay run đến mức suýt đánh rơi máy.

Tâm Dao đứng giữa phòng khách.

Tâm Dao quay sang tôi.

“Chị bảo chúng nó làm đúng không?”

“Chị thậm chí không biết những người đó.”

Nó lần đầu tiên gọi tôi là “mày”.

Tâm Dao quay sang bà.

“Mẹ tin con đúng không?”

Nhưng lần đầu tiên, bà không trả lời ngay.

Sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn.

“Mẹ cũng nghĩ con nói dối?”

Nó hét lên rồi chạy lên tầng.

Mẹ đứng dưới cầu thang.

Ngày lớp vỏ của Tâm Dao bị xé xuống, người ph/á/t đ/i/ê/n đầu tiên không phải nó.

Cũng không hẳn là mẹ.

Bởi một người đã sống quá lâu bằng lời nói dối.

Người còn lại đã dùng cả cuộc đời để chứng minh lời nói dối ấy là thật.

Nếu thừa nhận Tâm Dao nói dối, mẹ cũng phải thừa nhận một chuyện khác.

Rằng suốt những năm qua, bà đã đối xử với con gái lớn như thế chỉ vì một lời bịa đặt.

Vì vậy bà bắt đầu tìm lý do.

“Có thể Dao Dao chỉ nói đùa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...