Gả cho người thú
Chương 2
“Bớt giả tạo đi!” Tôi ngắt lời anh và bước nhanh lướt qua người anh.
Trì Dữ bướng bỉnh đuổi theo, anh khúm núm nhìn tôi, giọng nói ngày càng nhỏ dần: “Đường Đường, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, cũng là sinh nhật anh…”
Tôi liếc mắt nhìn anh: “Rồi sao?”
Môi Trì Dữ mấp máy, đôi mắt vốn dĩ tràn ngập kỳ vọng nay hoàn toàn dập tắt, tối om.
“Trì Dữ, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Nói xong, cả người Trì Dữ cứng đờ tại chỗ, đến cả dũng cảm để nhìn tôi cũng chẳng còn.
Mãi sau này tôi mới biết, Trì Dữ chưa từng giở trò hãm hại Cố Nghiên, tất cả đều do đối thủ cạnh tranh của anh dựng kịch bản gài bẫy để chia rẽ chúng tôi.
Đến khi tôi thoát khỏi tầm bảo vệ của Trì Dữ, tôi liên tục gặp phải các sự cố tai tiếng.
Bọn chúng dùng tính mạng của tôi để đe dọa Trì Dữ, vậy mà tôi lại ngây thơ nghĩ rằng đó là những thủ đoạn dơ bẩn do Trì Dữ giật dây nhằm ép tôi phải cúi đầu nhận sai.
Hơn nữa, Cố Nghiên chẳng hề mắc bệnh u n g t h ư, lại càng không chec!
3
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh.
Trì Dữ thấy tôi tỉnh lại, anh cuống quýt định nắm lấy tay tôi, muốn cảm nhận chút hơi ấm từ tôi để chắc chắn rằng tôi thực sự đã bình an vô sự.
Nhưng ngay giây tiếp theo, vì sợ tôi ghê tởm mình, bàn tay đang chìa ra khựng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống đầy tuyệt vọng.
Trái tim tôi nhói lên một nhịp đau đớn.
Tôi chủ động nắm chặt bàn tay đang buông thõng của anh, nước mắt rơi lã chã, từ sụt sùi cho đến khóc òa thành tiếng.
Trì Dữ lập tức cuống lên.
Anh luống cuống tay chân dỗ dành tôi, không ngừng nhận lỗi: “Xin lỗi, anh không nên ép em, không nên n h ố t em ở nhà, không nên lén theo dõi em…”
“Anh chỉ sợ em bỏ anh mà đi, anh không biết phải làm sao mới đúng nữa…”
Trong tiếng khóc xé lòng của tôi, đôi mắt vốn bướng bỉnh, âm u của anh giờ đây ngập tràn sự sợ hãi.
Anh run rẩy cất lời: “Được, anh đồng ý ly hôn với em. Chỉ xin em đừng tự làm hại mình nữa.”
“Em muốn đ á n h anh, trách anh thế nào cũng được…”
Kiếp trước cũng như vậy, dẫu tôi có gây tổn thương cho anh đến đâu, anh cũng nhất quyết không chịu buông tay.
Nhưng chỉ cần thấy tôi bị tổn thương một chút thôi là anh đã sợ đến mất mật rồi.
Nhìn khuôn mặt hèn mạt van xin của anh, tôi không thể kiềm chế được nữa, lao tới ôm chầm lấy anh.
Trì Dữ lập tức cứng đờ người, đứng yên như tượng để mặc tôi ôm chặt.
Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, tôi nghẹn ngào: “Cho em xem đuôi của anh một chút được không?”
Trì Dữ không hề do dự nửa giây.
Anh trực tiếp biến thành trạng thái nửa người nửa thú, đưa cái đuôi ra trước mặt tôi.
Đời này, cái đuôi của anh vẫn còn nguyên vẹn, mọi chuyện vẫn còn kịp!
Mũi tôi vừa cay xè, đột nhiên, một cái roi được dâng lên trước mặt.
Trì Dữ ngoan ngoãn ngỏ ý: “Em đ á n h đi.”
Anh... tưởng tôi muốn lấy đuôi của anh ra để trút giận sao?
4
Người thú có nhu cầu rất cao, đến kỳ p h á t t ì n h lại càng khó lòng tự chủ.
Mỗi khi cái đuôi rắn cầu xin sự xoa dịu của anh quấn lấy cổ chân tôi, tôi đều ghê tởm đạp văng ra.
Tôi lạnh lùng giương mắt nhìn anh bị d ụ c v ọ n g quật cho tơi tả, hết lần này đến lần khác tự quật đuôi mình vào tường, rồi lại mất khống chế mà đỏ mắt cầu xin tôi.
Vậy mà anh còn xót tôi đạp đau chân, rón rén tự tay xoa bóp cho tôi.
Thậm chí còn chủ động dâng roi chịu phạt: “Bé con muốn h à n h h ạ anh thế nào cũng được, miễn sao đừng làm mình bị thương là được.”
Nghĩ đến đây, lòng tôi đau như cắt, tức giận giật cái roi ném cái “bịch”: “Em không thích!”
Trì Dữ lại cụp mắt nhìn cái roi bị ném dưới đất, vẻ mặt cô đơn.
Trông chẳng khác nào một chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ.
“Cho nên, giờ đến cả việc đ á n h anh, em cũng thấy ghê tởm rồi sao?”
Tôi vội vàng áp hai tay vào má anh: “Không có, là em xót anh mà!”
Trì Dữ không tin tôi, anh tủi thân nhặt cái roi lên, tự thương hại chính mình.
Chẳng lẽ phải quật cho anh một trận thật sự thì cái đầu gỗ này mới chịu tin à?
Tôi giận quá hóa liều, giật phắt cái roi.
Mắt anh bỗng sáng rực lên một tia hy vọng: “Đ á n h xong là không giận anh nữa đúng không?”
Tôi vừa tức vừa thương, tay siết chặt cây roi rồi nhè nhẹ vuốt ve đuôi rắn của anh.
Đuôi rắn màu bạc đẹp vô cùng.
Mặt Trì Dữ thoảng ửng đỏ e ấp, đuôi rắn không ngừng run rẩy nhè nhẹ.
Anh thẫn thờ nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Đường Đường, em…”
Tôi nghẹn ngào hôn lên chóp đuôi rắn của anh: “Cuộc hôn nhân này, em không ly hôn nữa đâu.”
Đuôi rắn trong lòng bàn tay tôi gồng cứng lại rồi xoắn tít lại.
Nó muốn né tránh nhưng tôi lại siết chặt không cho thoát.
Ánh mắt Trì Dữ trở nên sâu thẳm, lần nữa hiện lên vẻ bướng bỉnh, anh nhẫn nại nhưng đầy điên cuồng: “Bé con à, em mà vờn anh kiểu này là anh phát điên thật đấy!”
Tôi móc lấy chóp đuôi rắn, nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao đâu mà.”
Bất chợt, điện thoại của tôi vang lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Cố Nghiên: “Đường Đường, hôm nay sinh nhật anh, không phải đã hứa đến thăm anh sao?”
Mắt Trì Dữ tối sầm lại từng chút một, anh nhìn tôi với khuôn mặt xám xịt như tro tàn.
“Cho nên… vì muốn đi gặp anh ta, em mới nhẫn nại sự ghê tởm để dỗ dành anh đúng không?”
Anh cười khổ một tiếng: “Em yêu anh ta đến vậy sao?”
“Không phải mà!”
Chỉ trong chớp mắt, đuôi trong tay tôi đã biến mất tăm mất tích.
Bây giờ tôi mới ngộ ra, nếu anh thực sự muốn né tránh tôi thì tôi làm sao mà bắt chụp nổi.
“Không sao, em đi tìm anh ta đi. Bản thỏa thuận ly hôn anh sẽ ký sẵn rồi cho người mang qua.”
Anh đứng dậy, cụp mắt bước ra ngoài