Gả cho người thú
Chương 3
5
“Trì Dữ!”
Tôi cuống quýt, giật phắt kim truyền dịch ra, chẳng buồn xỏ dép nhảy tót xuống giường.
Đúng lúc này, một tốp bác sĩ đi vào kiểm tra phòng.
Vị bác sĩ già thấy cảnh này liền nhíu chặt mày, nhìn anh quát mắng: “Cậu Trì này, vợ cậu khóc đến nông nỗi đó rồi mà cậu còn không mau dỗ dành đi?”
“Lúc người ta chưa tỉnh, cậu nháo nhào đòi chec cùng. Giờ người ta tỉnh rồi, cậu lại đòi bỏ mặc người ta một mình ở bệnh viện? Cậu làm chồng kiểu gì thế hả?”
“Chec cùng?” Tôi ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Trì Dữ.
Mặt Trì Dữ đỏ bừng lên như gấc chín.
Ánh mắt anh xẹt qua sự hoảng loạn hiếm thấy.
Mãi cho đến khi nhìn thấy mu bàn tay đang chảy máo của tôi, nét mặt anh mới nghiêm trọng trở lại.
Anh chạy tới, ẵm xốc tôi quay lại giường bệnh.
Tôi nhân cơ hội túm lấy tay anh không chịu buông.
Anh định rút tay lại, tôi liền trợn tròn mắt ngấn nước, làm bộ tủi thân vô cùng: “Tay em đau.”
Ngón tay anh hơi co lại, cứng đờ để mặc tôi nắm lấy.
Tôi lại còn được đằng chân lân đằng đầu, nép sát vào người anh: “Em còn lạnh nữa.”
Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào, tôi chui tọt vào lòng anh.
Ngay giây tiếp theo, tôi đã cảm nhận được hơi thở dồn dập và nóng rực của anh.
Bác sĩ nhìn anh lắc đầu liên tục: “Vợ cậu kêu lạnh rồi kìa, sao cậu cứ như cái khúc gỗ thế hả?”
Trì Dữ lóng ngóng ôm tôi vào lòng, cẩn trọng hỏi: “Thế này đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Phải thế chứ, vợ chồng với nhau có gì thì cứ nói thẳng ra là xong.”
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi vùi đầu vào n g ự c vững chãi của anh, không nỡ buông tay.
“Đường Đường, em đừng... như thế…”
“Như thế nào cơ?” Tôi ngơ ngác ngước đầu nhìn anh.
Anh lại hiếm hoi hiện lên vẻ xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.
Đến khi nhận ra điều bất thường, tôi mới ngượng chín mặt lui về sau một chút.
Trì Dữ mang khuôn mặt đỏ gấc định bước xuống giường.
Tôi mặt dày ôm chặt lấy anh không buông, anh hễ nhúc nhích là tôi lại gào lên kêu đau.
Anh sốt sắng không yên: “Đụng vào đâu rồi? Anh đi gọi bác sĩ ngay.”
Tôi tức tối chọc chọc vào cơ n g ự c của anh: “Em chỉ muốn ôm thôi mà, cái đồ đầu gỗ không biết phong tình này.”
Trì Dữ nắm lấy ngón tay tôi, anh nhắm tịt mắt lại, giọng khàn khàn nhẫn nại: “Đường Đường, đừng vờn anh nữa được không?”
“Anh sợ anh không kiềm chế nổi lại làm tổn thương em như lần này mất.”
Lồng n g ự c dâng lên một luồng chua xót, tôi ôm lấy anh khẽ khàng: “Không sao đâu, đời này chúng ta còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau mà. Trì Dữ, chúng ta cùng về nhà được không?”
Anh im lặng một hồi rồi hỏi: “Em không đi thăm Cố Nghiên nữa à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định: “Anh quan trọng hơn.”
Lông mi Trì Dữ khẽ run lên bần bật.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Trì Dữ dìu tôi từng bước đi xuống cầu thang.
Vừa ra đến cổng bệnh viện, đột nhiên có tiếng người cất lên gọi giật ngược tôi lại.
“Đường Đường!”
Cố Nghiên đang mặc bộ đồ bệnh nhân, xông tới giật phắt tôi ra khỏi vòng tay của Trì Dữ.
Anh ta cà khịa: “Tổng giám đốc Trì, dù sao cũng đã ly hôn rồi, tốt nhất anh đừng dây dưa nữa thì hơn.”
“Về sau cứ để tôi chăm sóc cho em ấy.”
6
Trì Dữ nhìn tôi bằng ánh mắt thất thần, lặng lẽ quay lưng bước đi.
Tôi tức quá quát ầm lên: “Anh thử bước một bước nữa thử xem!”
Trì Dữ lập tức đứng khựng lại tại chỗ.
Đến cả nửa bàn chân vừa mới nhón ra cũng rụt lại về như chớp.
Cố Nghiên khó hiểu nhìn tôi: “Đường Đường, không phải em ghét cay ghét đắng hắn nhất sao?”
Tôi không rõ kiếp trước cái chec của Trì Dữ có liên quan đến Cố Nghiên hay không.
Trước khi điều tra ra ngọn ngành sự thật, tôi tuyệt đối không thể rút dây động rừng.
Tôi quay sang nhìn Trì Dữ: “Anh đứng đây đợi em, em có chuyện muốn nói riêng với Cố Nghiên.”
Trì Dữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng ngoan ngoãn đành chịu gật đầu: “Được.”
Anh đứng cạnh chiếc xe, từ xa xa đăm đăm nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh mỉm cười nhẹ một cái.
Nhưng nụ cười ấy của anh lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa khó tả, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt lấy.
Cố Nghiên dịu dàng nhìn tôi, anh ta đưa tay xoa đầu tôi:
“Không phải đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng anh sao? Em đã hứa với anh là sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho anh mà, nguyên liệu anh đều mua sẵn cả rồi…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Cố Nghiên, xin lỗi anh. Hôm nay em không thể đón sinh nhật cùng anh được rồi.”
Nụ cười trên mặt Cố Nghiên bỗng nhiên cứng đờ, anh ta ngơ ngác nhìn tôi: “Em chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để đe dọa hắn, không phải là để rời xa hắn sao?”
“Đó là hiểu lầm thôi, em không muốn ly hôn nữa.”
Nét mặt Cố Nghiên trong chớp mắt sầm xuống: “Nhưng hắn chỉ biết làm tổn thương em!”