Gả cho người thú

Chương 7



12

Bệnh viện.

Cố Nghiên trắng bệch nằm trên giường bệnh, anh ta gầy guộc đi nhiều, đưới đáy mắt phủ một lớp u uất.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi, trông như cả đêm không chợp mắt.

Nếu không phải biết trước anh ta đang giả bệnh, chắc chắn tôi sẽ không kiềm được lòng mà mủi lòng mất.

Thấy tôi đến, anh ta k í c h đ ộ n g : “Đường Đường…”

Cho đến khi nhìn thấy Trì Dữ đang lẳng lặng đứng đằng sau tôi, nụ cười trên khóe môi anh ta lập tức cứng đờ.

Tôi lạnh mặt ngoảnh lại nhìn người đằng sau: “Đủ rồi đấy, đến tận phòng bệnh rồi mà anh vẫn sợ tôi bỏ chạy mất à?”

Đã bảo là diễn kịch rồi, thế mà Trì Dữ vẫn ấm ức tủi thân liếc tôi một cái, rồi ngoan ngoãn cúi gầm đầu bước ra ngoài.

“...”

Cố Nghiên dò hỏi: “Sao hắn lại cùng em đến đây?”

Xem ra hai lần bất thường trước đó vẫn khiến anh ta nảy sinh nghi ngờ.

Tôi gượng nở một nụ cười nhợt nhạt: “Anh ta tịch thu điện thoại của em rồi. Nếu em không lấy tính mạng ra đe dọa thì giờ này vẫn đang bị anh ta n h ố t dưới tầng hầm.”

“Đường Đường, tất cả là tại anh.” Cố Nghiên đột nhiên nắm lấy tay tôi, hạ quyết tâm: “Anh không muốn chữa trị nữa.”

“Thay vì chịu đựng sự h à n h h ạ của việc chữa trị, anh thà dành trọn khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời để ở bên em.”

“Đường Đường, coi như anh van xin em đấy.”

Vừa nói, anh ta vừa ho sặc sụa.

Kiếp trước, Cố Nghiên cũng dùng đúng văn kịch bản này.

Lúc đó tôi ngốc nghếch tin sái cổ.

Bây giờ nghĩ lại, chắc là sợ diễn tiếp sẽ bị lộ tẩy đây mà.

“Em ly hôn với hắn đi, anh không muốn nhìn em vì anh mà phải chịu ấm ức tủi thân thêm nữa.”

Vừa nói, anh ta vừa đưa cho tôi một hộp thuốc tiêm: “Đây là thuốc an thần, chỉ cần tiêm một mũi là hắn sẽ lập tức ngất xỉu. Lúc đó anh sẽ đưa em chạy trốn.”

Tôi nhìn hộp thuốc tiêm, ngơ ngác nhìn Cố Nghiên.

Kiếp trước, tôi vậy mà lại vì vài ba câu ngon ngọt của anh ta mà hết lần này đến lần khác xuống tay tổn thương Trì Dữ.

Nét mặt Cố Nghiên trông tổn thương sâu sắc: “Đường Đường, anh biết em rất tốt bụng, nhưng em muốn cả đời này bị hắn kiểm soát sao?”

Tôi đè nén ngọn lửa giận trong lòng, thản nhiên nhận lấy hộp thuốc.

“Được.”

Cố Nghiên thở phào nhẹ nhõm thấy rõ: “Đường Đường, anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi.”

Tôi nén nụ cười khẩy mỉa mai trong lòng, chỉ muốn mau mau bước ra ngoài dỗ dành Trì Dữ.

13

Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi mới hay tin Trì Dữ đã tức tốc vội vã chạy về công ty.

Anh có để lại tài xế và vệ sĩ.

Vừa bước lên xe, nam vệ sĩ đã kính cẩn đưa qua một chiếc điện thoại mới tinh: “Phu nhân, đây là điện thoại Tổng giám đốc Trì dặn tôi giao lại cho cô."

Tôi nhận lấy điện thoại, việc đầu tiên làm là gửi ngay một tin nhắn WeChat cho Trì Dữ.

【Nhớ anh quá à.】

Anh không phản hồi, chắc là đang bận.

Tôi quay sang dặn tài xế: “Đến công ty.”

Thư ký của Trì Dữ thấy tôi xuất hiện thì mặt cắt không còn một giọt máo, như thể chuẩn bị đón đại họa.

“Hiện tại Tổng giám đốc Trì vẫn đang họp, hay là phu nhân vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Trì ngồi chờ một chút?”

Tôi suýt quên mất, trước đây tôi từng vì chuyện Cố Nghiên gặp tainan giao thông mà lao đến công ty Trì Dữ làm một trận ầm ĩ linh đình.

Do sự dắt mũi ác ý của Cố Nghiên mà tôi đã lầm tưởng Trì Dữ cố tình lấy mạng sống của anh ta ra để cảnh cáo mình.

“Yên tâm, hôm nay tôi đến đây không phải để gây chuyện.”

Thư ký gượng cười đáp lại, nhìn vẻ mặt là biết không tin rồi.

Trì Dữ đang ở trong phòng họp, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới xong việc.

Tôi ngồi chờ trong phòng làm việc của anh đến mức chán ngắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy Trì Dữ ngồi bên cạnh, chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt.

“Sao anh không gọi em dậy?”

Anh đưa ngón tay lên môi làm khẩu hình “Suỵt”, rồi từ trong túi áo khoác của tôi móc ra một vật nhỏ xíu như chiếc cúc áo màu đen.

Thiết bị nghe lén?

Trì Dữ định bóp nát nó ngay lập tức.

Tôi vội lắc đầu ra hiệu cho anh dừng lại.

Vừa hay mượn cơ hội này diễn cho đám người kia một vở kịch xem chơi.

Tôi xông tới chộp lấy cà vạt của Trì Dữ, hung hăng quát lớn: “Tôi đến đây là để bàn chuyện ly hôn với anh!”

Nói xong, tôi rướn người hôn chụt lên môi anh.

Trì Dữ cực kỳ thông minh nhảy số ngay, anh chằm chằm nhìn môi tôi, giọng khàn đục đáp lại:

“Em yêu Cố Nghiên đến vậy sao? Anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi anh đâu!”

Thế nhưng Trì Dữ hôn hăng quá, suýt chút nữa là phát ra tiếng n h ạ y c ả m, tôi liền nảy ra một kế, vơ lấy đồ đạc trên bàn ném xuống đất.

“Anh như vậy là có gì?”

“Cố Nghiên anh ấy sắp chec rồi, anh ấy có thể cho anh được gì cơ chứ?”

Chúng tôi vừa đập phá đồ đạc vừa hôn nhau, cho đến khi trên bàn chẳng còn thứ gì để ném nữa.

Tôi bắt đầu quay sang đập cả ghế, khiến đám nhân viên bên ngoài phòng làm việc sợ đến mức kinh hãi thốt lên.

Ôi trời đất ơi... hình như làm hơi quá tay rồi thì phải.

Sự nhẫn nại của Trì Dữ chạm đáy, anh thẳng tay bóp nát bét thiết bị nghe lén, rồi vội vã cúi xuống hôn mãnh liệt.

Một lúc lâu sau, anh ghé sát tai tôi thở dốc dồn dập: “Bé con à, cho anh thêm chút thời gian nữa, anh sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này.”

“Em đến đây là muốn nói với anh rằng em nhớ anh lắm.” Tôi dán sát tai anh lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần: “Trì Dữ, em nhớ anh lắm.”

Trì Dữ đột nhiên đỏ bừng mặt, chật vật lùi người về sau một chút.

Tôi cụp mắt nhìn xuống, nằm đè lên người anh cười rúc rích: “Sao anh lại dễ k í c h đ ộ n g thế hả?"

Trì Dữ có chút ngượng ngùng: “Em đừng cười mà.”

Tôi thì thầm vào tai anh trêu chọc: “Thực ra em không chỉ nhớ anh đâu, mà em còn rất muốn anh nữa cơ, ưm…”

Chưa kịp nói hết câu, nụ hôn nồng cháy đã dội xuống như bão táp.

Anh nhấc bổng eo tôi đặt ngồi lên bàn làm việc.

Tôi ôm lấy cổ anh cố tình k h i ê u k h í c h: “Hung dữ chút nữa đi, em thích anh hung dữ thế này…”

…

Sau ngày hôm đó, tin đồn tôi đến công ty Trì Dữ làm ầm một trận tanh bành rồi ép anh ly hôn đã lan truyền khắp giới thượng lưu.

Ai nấy cũng đoán già đoán non xem khi nào chúng tôi mới chính thức đường ai nấy đi.

Cố Nghiên ở sau lưng âm thầm thúc giục tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi vẫn ung dung cùng Trì Dữ kiên nhẫn chờ thời cơ chín mùi.

Cho đến một tháng sau, giới truyền thông loan tin tôi bị xe cấp cứu chở đi ngay trong đêm.

Cùng ngày, một bác sĩ thấu tỏ ngọn ngành tiết lộ rằng để ép Trì Dữ ly hôn, tôi đã không ngần ngại lấy cái chec ra đe dọa vô số lần.

Đến đây, tôi và Trì Dữ đã hoàn toàn trở mặt thành thù.

14

Để ăn mừng tôi “thuận lợi ly hôn”, Cố Nghiên đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc vô cùng hoành tráng.

Anh ta mua sẵn lễ phục cho tôi, còn thuê hẳn chuyên viên trang điểm riêng.

Kiếp trước cũng hệt như vậy, anh ta mượn tôi để k í c h đ ộ n g Trì Dữ, l ừ a anh đến tiệc rồi gài bẫy không thành. Sau đó ra tay giở trò với xe của anh, suýt chút nữa hại chec anh.

Khoác lên mình bộ dạ hội lộng lẫy, tôi bước đi đằng sau Cố Nghiên tham dự buổi tiệc.

Ánh mắt của đám người xung quanh đổ dồn về phía tôi đa phần đều là sự giễu cợt, xem kịch hay.

Quả nhiên, Trì Dữ đang đứng giữa đám đông khách khứa, ánh mắt âm trầm hướng thẳng về phía tôi.

Cố Nghiên hốt hoảng giải thích với tôi: “Đường Đường, anh không biết là hắn cũng sẽ đến đây.”

Mới một tuần không gặp, vậy mà ánh mắt oán hận của Trì Dữ như muốn đ â m thủng người tôi đến nơi rồi.

Diễn kịch thì diễn cho trót, tôi cũng xị mặt ra, xoay người tính bỏ đi.

Diễn trọn vai một cặp đôi oán thù sâu nặng không chê vào đâu được.

Phía sau truyền đến tiếng cười khẩy nghiến răng nghiến lợi của Trì Dữ: “Hứa Đường, đợi đến khi Cố Nghiên chec rồi. Cô đừng có quay lại van xin tôi đấy nhé.”

Tôi cũng chẳng vừa, quay người vơ lấy ly rượu trên bàn xối thẳng vào người Trì Dữ.

Tôi đáp trả xanh rờn: “Tiếc quá, trượt tay rồi.”

Trì Dữ bóp nát bét ly thủy tinh trong tay: “Hứa Đường, cô giỏi lắm.”

Mọi người xung quanh sợ đến mức không ai dám thở mạnh.

Tôi nhấc tà váy quay người bước đi thẳng.

“Đường Đường!” Cố Nghiên định đuổi theo, nhưng lại bị đám người xung quanh vây lấy vồ vập.

Tôi không quay về phòng tiệc mà trốn ra khu vườn sau vắng vẻ không một bóng người.

Đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh thò ra, giật phắt tôi qua một bên.

Bàn tay ấm áp bịt chặt lấy miệng tôi, mùi hương quen thuộc tỏa ra lập tức khiến lòng tôi an tâm hơn hẳn.

Trì Dữ ôm chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi ấm ức giãi bày: “Bé con à, vừa nãy em hung dữ quá à.”

Tôi bị anh làm cho giật thót tim, bất bình đ ấ m cho anh một cú vào n g ự c: “Anh chạy ra khỏi buổi tiệc thế này, đám người đó không phát hiện ra đấy chứ?”

Trì Dữ giở trò mặt dày, chộp lấy tay tôi ấn vào lồng n g ự c mình xoa xoa: “Bé con yên tâm, anh lấy lý do lên phòng nghỉ thay quần áo, bên đó anh đã thu xếp người đóng thế rồi.”

“Cũng nhờ có ly rượu này của bé con hất khéo đấy.”

Nói rồi, Trì Dữ giữ lấy sau đầu tôi cúi xuống hôn ngấu nghiến: “Bé con, anh nhớ em chec mất thôi.”

Tôi thì đâu có kém gì.

Ban đầu Trì Dữ nhất quyết không chịu để tôi mạo hiểm dấn thân vào nguy hiểm.

Nhưng bọn chúng quá mức cẩn trọng và cáo già.

Tôi buộc phải lấy bản thân ra làm mồi nhử mới dụ được bọn chúng sập bẫy.

Chẳng mấy chốc, phía sảnh chính truyền ra một trận náo loạn rầm rộ.

Ngay sau đó, một chiếc xe lặng lẽ dừng lại ngay tại cửa sau khu vườn.

Trì Dữ buông tôi ra: “Ngoan nhé, giờ mọi chuyện cứ giao lại cho anh, em lên xe chờ anh một chút.”

Tôi ôm chặt lấy anh, sống mũi cay xè: “Anh nhất định phải giữ an toàn đấy, em chờ anh trở về.”

Trì Dữ lau nước mắt cho tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái: “Yên tâm, anh còn chưa được nghe em gọi một tiếng ‘chồng ơi’ cơ mà, sao anh nỡ chec cho được.”

“Đừng có nói linh tinh.” Tôi lườm yêu trách móc.

Nói xong, tôi không dám nán lại thêm giây nào nữa, nhanh chóng chui tọt vào trong xe.

Trì Dữ vẫn không yên tâm, anh thậm chí còn sắp xếp một xe vệ sĩ để hộ tống tôi rời đi an toàn.

15

Đêm hôm đó, tôi không dám chợp mắt dù chỉ một phút.

Cho dù biết rõ Trì Dữ đã tính toán nắm chắc mười phần thắng trong tay, nhưng trái tim treo ngược cành cây của tôi vẫn đập liên hồi không ngớt.

Mãi cho đến khi hằn lên vệt sáng nơi chân trời, tôi cuộn mình trên ghế sofa rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi rơi vào một vòng tay bủa vây bởi cái lạnh giá thấu xương.

Tôi rùng mình một cái vì lạnh, mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt đang dán sát lại: “Sao người anh lại lạnh thế này?”

“Anh vừa mới tắm xong, sợ em ngửi thấy mùi máo rồi khó chịu.”

Trì Dữ rúc đầu vào lòng tôi, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi sâu sắc: “Bé con, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể tổn thương em được nữa rồi.”

“Đúng rồi, còn Cố Nghiên…”

Tôi vươn tay bịt chặt lấy miệng anh: “Em không muốn biết nữa, chỉ cần anh bình an vô sự là tốt rồi.”

Câu nói này làm Trì Dữ sướng rơn cả người, vui mừng không để đâu cho hết.

Anh nhướng mày, cái đuôi nhẹ nhàng âm thầm quấn lấy eo tôi: “Yên tâm đi, em nhìn xem đuôi anh vẫn còn nguyên vẹn đây này.”

Chuyện Trì Dữ bị c h ặ t đ ứ t đuôi kiếp trước giống như một l ư ỡ gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu tôi.

Khoảnh khắc này cuối cùng tôi cũng có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Tôi gật đầu lia lịa, không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Trì Dữ ôm tôi vào lòng dỗ dành: “Thôi ngoan nào, mọi chuyện qua hết rồi sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng mình được nữa.”

Đêm hôm đó, Trì Dữ giống như một con mãnh thú xé rách lớp vỏ bọc đáng thương, đòi hỏi không biết mệt mỏi.

Tôi chịu hết nổi, thẳng chân đạp anh một cú văng xuống giường.

Thế nhưng, anh lại hớn hở bò lên lại.

“Bé con, đạp anh thêm cú nữa đi.”

Giọng tôi khàn đặc cả đi: “Trì Dữ, anh bị bín thái đấy à!”

“Bé con à, có phải em nên gọi anh một tiếng ‘chồng ơi’ rồi không?”

“Có gọi không nào?”

Anh giở đủ mọi trò ép tôi phải gọi bằng được.

Một danh xưng vốn dĩ rất đỗi bình thường, vậy mà lúc này lại khiến tôi xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

…

Mưa tạnh mây tan.

Tôi nằm bò trong lòng anh, nhìn anh kéo hộc tủ ra. Đột nhiên, giữa một đống đồ đạc, tôi chợt nhìn thấy một vật dụng trông quen mắt vô cùng.

Tôi ngơ ngác nhìn Trì Dữ: “Sao anh vẫn còn cất giữ cái roi này thế?”

Nét mặt Trì Dữ trông có vẻ hoài niệm lắm: “Trước đây mỗi lần đến kỳ p h á t t ì n h , đều là nó ở bên cạnh anh cả đấy.”

“Hả?”

Từ “ở bên cạnh” mà dùng vào ngữ cảnh này được đấy à?

Trì Dữ hào hứng rực rỡ nhìn tôi.

“Bé con này, hình như kỳ p h á t t ì n h của anh lại sắp tới nữa rồi thì phải.”

(Hết)

Chương trước
Loading...