Gả cho người thú
Chương 6
Giọng nói cộc cằn của Cố Nghiên lập tức oang oang truyền qua loa: “Anh làm gì Đường Đường rồi? Sao không gọi cô ấy được? Mau đưa máy cho Hứa Đường nghe đi!”
Trì Dữ im lặng đưa điện thoại cho tôi, quay lưng định bước đi.
Anh vẫn chưa có cảm giác an toàn.
Chỉ cần nhắc đến Cố Nghiên là theo bản năng anh lại muốn né tránh.
Tôi giữ chặt lấy tay Trì Dữ, tiện tay bật luôn loa ngoài.
“Em nghe đây, anh nói đi.”
Giọng Cố Nghiên ngay lập tức yếu ớt xuống hẳn: “Đường Đường, em không đến, anh sẽ không phẫu thuật.”
“Dù sao anh cũng sắp chec rồi, việc gì phải liên lụy đến em nữa chứ?”
“Anh chec sớm một chút thì em cũng chẳng còn vướng bận gì, cũng không cần phải nhún nhường chịu đựng ở bên cạnh cái tên bín thái Trì Dữ đó nữa…”
“Anh ấy không phải là tên bín thái, anh ấy là người yêu của em! Xin anh hãy tôn trọng em và cũng hãy tôn trọng anh ấy!” Tôi lạnh giọng nói.
Thực ra tôi không muốn nghi ngờ Cố Nghiên đâu, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại phải giả bệnh để lừa tôi cơ chứ?
Tôi không đáng để anh ta phải tốn công tốn sức bày mưu tính kế đến thế, trừ khi mục tiêu cuối cùng của anh ấy chính là Trì Dữ.
Cố Nghiên ngơ ngác trong giây lát, giọng điệu xót xa: “Đường Đường…”
Tôi mang tâm trạng phức tạp ngắt lời anh ây: “Lát nữa em sẽ qua đó, anh lo mà chuẩn bị phẫu thuật cho tốt đi.”
Trì Dữ đứng bên cạnh cụp mắt nhìn chằm chằm vào tấm thảm trải sàn, sự hụt hẫng trên mặt chẳng thể nào giấu nổi.
Trong lòng tôi dâng lên một luồng chua xót: “Trì Dữ…”
Anh gượng nở một nụ cười: “Em đi đi, em nhớ ngày sinh nhật của anh là anh đã vui lắm rồi, thật đấy.”
Nói dối.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ đem chuyện trùng sinh nói hết cho anh biết: “Em có chuyện này muốn thú thật với anh.”
Sắc mặt Trì Dữ cứng đờ, theo bản năng lại muốn trốn chạy: “Em đói rồi đúng không, để anh đi rửa ít hoa quả cho em ăn.”
Ngay giây tiếp theo, bàn tay anh rút ra khỏi lòng bàn tay tôi.
Tôi nhắm tịt mắt lại rồi gào lên: “Thực ra em đã từng chec một lần rồi!”
11
Trì Dữ khựng lại ngay lập tức, anh nhíu mày trách khẽ: “Bé con đừng nói linh tinh!”
“Là thật đấy, em trùng sinh trở về mà.”
Tôi chẳng biết làm sao mới khiến anh tin vào sự thật vô lý này, đành phải đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước ra kể lại không sót một chi tiết.
Tôi bất an nhìn Trì Dữ, cố gắng giúp anh từ từ tiêu hóa sự thật này: “Em biết chuyện này nghe rất hư cấu…”
Thế nhưng, Trì Dữ lại túm lấy tay tôi, hai mắt đỏ ngầu gặng hỏi: “Không phải anh đã cứu được em sao? Vậy tại sao em lại…”
Anh thậm chí còn không dám thốt ra cái từ “chec” ấy.
Nghĩ đến dòng nước biển lạnh thấu xương ngày hôm đó, nước mắt tôi lại chực trào ra không sao ngăn nổi: “Em xin lỗi…”
Khoảnh khắc nhìn thấy Trì Dữ bị sóng biển nuốt chửng, tôi cũng đã nhảy xuống theo anh.
Rốt cuộc tôi vẫn nuốt lời, phản bội lại lời thề hứa.
Nhưng may mắn thay, đến cuối cùng tôi vẫn ôm trọn được anh trong dòng nước biển lạnh ngắt ấy.
Nước mắt tôi làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi của Trì Dữ.
Trì Dữ luống cuống vội vàng lau nước mắt cho tôi, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Bé con ngoan đừng khóc, em nhìn xem đuôi anh vẫn còn nguyên đây này. Không phải bây giờ chúng mình vẫn còn sống sao? Mọi chuyện vẫn còn kịp mà.”
Để dỗ dành tôi, anh nhét hẳn chóp đuôi rắn của mình vào tay tôi, tay kia ngượng ngùng vỗ vỗ lưng tôi nhẹ nhàng.
Tôi ôm chặt lấy anh: “Đời này em tuyệt đối không cho phép anh bỏ em mà đi nữa đâu.”
‘Em sẽ khiến tất cả những kẻ từng tổn thương chúng ta phải trả giá đắt!”
Khi tôi thốt ra cái tên Biên Dương - đối thủ cạnh tranh của anh, nét mặt Trì Dữ lập tức phủ một lớp băng lạnh giá.
Anh tràn ngập sự tự trách: “Là tại anh không bảo vệ được em.”
Trì Dữ vì cứu tôi mà đến cả cái đuôi cũng bị c h ặ t đ ứ t, sao tôi có thể trách anh được?
Tôi chồm tới hôn lên môi anh: “Không trách anh đâu, hơn nữa em còn nghi ngờ chuyện này có cả bàn tay của Cố Nghiên nhúng vào nữa.”
Động tác của Trì Dữ khựng lại trong chớp mắt, trông anh lúc này ước gì có thể lao ngay qua đó giec chec Cố Nghiên cho hả giận: “Bé con, anh thật sự rất rất ghen tị với anh ta. Em để ý đến anh ta như thế, sao anh ta dám đối xử với em như vậy chứ?”
Suýt nữa thì tôi quên mất, anh vẫn đang hiểu lầm tôi chỉ vì muốn ly hôn để đường đường chính chính lấy Cố Nghiên.
Tôi vội vàng giải thích: “Trì Dữ, em không thích Cố Nghiên, anh ta đối với em cùng lắm cũng chỉ là người thân mà thôi.”
“Còn anh mới là người em để tâm nhất hiện tại, em sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh đâu.”
Tôi và Cố Nghiên lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh ta đối xử với tôi rất tốt. Thời niên thiếu, có lẽ tôi từng có chút tình cảm mập mờ tuổi mới lớn với anh ta. Nhưng vào năm tôi mười tám tuổi, khi anh ta nắm tay một cô gái giới thiệu là chị dâu tôi thì chút tình cảm ấy đã hoàn toàn tan thành mây khói.
“Thật không bé con?” Trì Dữ đỏ bừng mặt như thể không tin vào tai mình: “Anh là người em để tâm nhất thật sao?”
Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi anh: “Tất nhiên rồi, mà sao anh lại nghĩ em ly hôn là để kết hôn với Cố Nghiên?”
“Anh ta đăng bài nói là chuẩn bị cầu hôn, lại còn đang đi chọn váy cưới nữa.” Trì Dữ trông ấm ức vô cùng: “Bé con à, anh cứ tưởng em không cần anh nữa.”
“Làm gì có chuyện đó? Anh có cái đuôi đẹp mê hồn thế này, lại còn có gương mặt đẹp trai ngời ngời, ừm…” Tôi chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc của anh, tâm trạng rộn ràng: “Thân hình lại còn chuẩn nữa.”
Tôi áp tay vào má anh rồi thơm cái “chụt” thật kêu: “Em mê muốn chec luôn ấy.”
Trì Dữ ôm khuôn mặt đỏ như gấc chín, cái đuôi quấn lấy eo tôi, cựa quậy xoa xoa như đang cầu xin vuốt ve.
Nũng nịu vờn nhau một hồi lâu, tôi mới sực nhớ ra Cố Nghiên vẫn đang nằm ở bệnh viện chờ tôi đến thì mới chịu lên bàn mổ.
Tôi nằm bò trong lòng Trì Dữ, thở hổn hển: “Anh đi cùng em nhé?”
“Hơn nữa, em cần anh phối hợp với em diễn một vở kịch nữa.”