Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ
Chương 1
VĂN ÁN
Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ.
Chỉ cần đứng yên ở một nơi đủ lâu, cô bé có thể nghe được câu nói đã được lặp lại nhiều nhất tại nơi đó trong mười năm qua.
Ở trường học, cô bé nghe thấy:
“Em xin lỗi cô, lần sau em không dám nữa.”
Ở bệnh viện:
“Bác sĩ, cứu người trước đi.”
Ở cục dân chính:
“Tôi đồng ý ly hôn.”
Còn ngày bố mẹ mua được căn nhà mới với giá rẻ bất ngờ, Hồi Âm vừa bước qua cửa đã đứng khựng lại.
Trong căn nhà trống không, có một giọng phụ nữ vang lên bên tai cô bé.
“Đừng chôn tôi ở đây.”
Hồi Âm ngẩng đầu.
“Mẹ ơi.”
“Ở đây có người bị chôn.”
Mẹ cô bé tái mặt.
Môi giới bật cười, nói trẻ con mới chuyển nhà nên tưởng tượng lung tung.
Nhưng Hồi Âm lại cảm thấy rất kỳ quái.
Một câu muốn trở thành câu được lặp lại nhiều nhất trong mười năm, rốt cuộc phải được nói bao nhiêu lần?
Một trăm lần?
Một nghìn lần?
Hay là…
người đó đã nói câu này mỗi ngày, suốt nhiều năm?
Đêm đầu tiên chuyển vào nhà mới, Hồi Âm tỉnh giấc lúc 3 giờ 17 phút sáng.
Cô bé phát hiện giọng nói đã thay đổi.
Lần này nó không còn nói:
“Đừng chôn tôi ở đây.”
Mà là:
“Hồi Âm.”
“Con đang nằm trên tôi.”
Sáng hôm sau, bố cô bé cạy tấm ván sàn dưới giường lên.
Bên dưới không có thi thể.
Chỉ có một chiếc điện thoại kiểu cũ đã hết pin từ nhiều năm trước.
Và một tờ giấy được bọc kín trong túi nhựa.
Trên giấy chỉ viết một hàng chữ:
Nếu có một ngày con bé nhà họ Giang nghe thấy lời tôi, xin hãy bảo nó tuyệt đối đừng đào sân sau.
Nhưng vấn đề là…
Mười năm trước, Giang Hồi Âm còn chưa ra đời.
________________
CHƯƠNG 1: CÂU ĐƯỢC NÓI NHIỀU NHẤT
Ngày chuyển vào nhà mới, Giang Hồi Âm vừa đặt chân qua cửa đã hỏi:
“Mẹ ơi, nhà mình chôn người ở đâu vậy?”
Chiếc thùng giấy trong tay Giang Tĩnh rơi xuống đất.
Bịch.
Ba cái bát sứ bên trong va vào nhau loảng xoảng.
Người môi giới đang thao thao bất tuyệt giới thiệu căn nhà cũng im bặt.
Ba người lớn đồng loạt quay đầu nhìn cô bé sáu tuổi đang đứng ngoài huyền quan.
Hồi Âm vẫn đeo chiếc ba lô hình con thỏ.
Hai bím tóc bị mũ bảo hiểm ép đến hơi rối, trên tay còn cầm nửa hộp sữa dâu chưa uống hết.
Vẻ mặt cô bé rất nghiêm túc.
Giang Tĩnh mất mấy giây mới tìm lại được giọng nói.
“Âm Âm, con vừa nói gì?”
“Con hỏi người bị chôn ở đâu.”
Hồi Âm chỉ xuống đất.
“Cô ấy cứ nói mãi.”
Nụ cười trên mặt người môi giới cứng lại.
Bố Hồi Âm là Giang Thành lập tức bước tới.
“Có ai nói chuyện à?”
“Có.”
“Ai?”
“Không biết.”
Hồi Âm nghĩ một lát.
“Là một cô.”
“Cô ấy nói gì?”
“Đừng chôn tôi ở đây.”
Căn nhà bỗng nhiên yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa ngoài sân đang rung khe khẽ.
Người môi giới tên Trần Khải.
Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, từ lúc gặp mặt đến giờ luôn tươi cười niềm nở.
Lúc này nụ cười ấy có hơi gượng.
“Trẻ con trí tưởng tượng phong phú thật đấy.”
Anh ta bật cười hai tiếng.
“Chắc lúc nãy đi ngang qua đâu đó nghe người lớn kể chuyện rồi.”
Giang Tĩnh không đáp.
Cô nhìn con gái.
Người khác không biết.
Nhưng hai vợ chồng cô biết rất rõ.
Hồi Âm không tưởng tượng ra những thứ như vậy.
Con bé từ nhỏ đã có một khả năng rất kỳ lạ.
Năm bốn tuổi, Giang Tĩnh đưa con đến nhà trẻ đăng ký nhập học.
Hồi Âm vừa bước vào văn phòng giáo viên đã che tai.
Cô bé nói:
“Ồn quá.”
Giang Tĩnh hỏi có gì ồn.
Hồi Âm trả lời:
“Có rất nhiều người nói ‘phiền phụ huynh ký tên ở đây’.”
Nhưng lúc đó trong văn phòng chỉ có hai mẹ con.
Sau này, khi cô giáo tới, câu đầu tiên cô nói với Giang Tĩnh chính là:
“Phiền phụ huynh ký tên ở đây.”
Ban đầu hai vợ chồng tưởng chỉ là trùng hợp.
Cho đến một lần khác, Giang Thành đưa con gái đến ngân hàng.
Hồi Âm vừa ngồi xuống ghế chờ đã bắt đầu lẩm bẩm:
“Xin nhập mật khẩu.”
“Xin nhập mật khẩu.”
“Xin nhập mật khẩu.”
Giang Thành hỏi con đang làm gì.
Hồi Âm chỉ vào chiếc máy ATM ở góc đại sảnh.
“Chú kia nói nhiều quá.”
Nhưng chiếc máy đang tắt để bảo trì.
Sau rất nhiều lần thử nghiệm, hai vợ chồng mới dần hiểu được quy luật.
Hồi Âm không nghe thấy ma.
Cũng không đọc được ký ức.
Cô bé chỉ nghe được một thứ.
Câu nói được lặp lại nhiều nhất tại một địa điểm trong vòng mười năm trở lại đây.
Phạm vi càng nhỏ, âm thanh càng rõ.
Đứng giữa sân trường, thứ cô nghe thấy thường là:
“Các em trật tự.”
Đứng trước quầy thanh toán siêu thị:
“Anh chị có thẻ thành viên không?”
Đứng trong thang máy của khu văn phòng:
“Chờ tôi với!”
Toàn là những câu bình thường đến mức chẳng có giá trị gì.
Bởi vậy sau khi phát hiện khả năng này không gây hại cho con, hai vợ chồng cũng dần không còn quá căng thẳng.
Cho đến hôm nay.
Căn nhà này nằm ở ngoại ô thành phố Lâm Châu.
Hai tầng.
Một khoảng sân nhỏ.
Diện tích hơn một trăm tám mươi mét vuông.
Chủ nhà cần tiền gấp nên giá thấp hơn thị trường gần ba mươi phần trăm.
Giang Thành và Giang Tĩnh dành dụm gần mười năm mới đủ tiền đặt cọc.
Hôm ký hợp đồng, hai người còn vui đến mất ngủ.
Không ai ngờ câu đầu tiên con gái nghe được khi bước vào nhà lại là:
“Đừng chôn tôi ở đây.”
Giang Thành đặt thùng đồ xuống.
Anh nhìn người môi giới.
“Anh Trần.”
“Vâng?”
“Căn nhà này trước đây có từng xảy ra chuyện gì không?”
“Không có.”
Trần Khải trả lời quá nhanh.
Giang Tĩnh lập tức nhìn anh ta.
Trần Khải dường như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi bất thường, lập tức cười giải thích:
“Ý tôi là trước lúc ký hợp đồng anh chị cũng đã hỏi rồi mà. Chủ cũ là một cặp vợ chồng lớn tuổi, sau khi con trai đón sang nước ngoài thì căn nhà bỏ trống mấy năm.”
“Không có án mạng?”
“Chắc chắn không.”
“Không có người mất tích?”
“Cũng không.”
“Vậy có ai từng đào sân không?”
Lần này Trần Khải khựng lại.
Chỉ khoảng nửa giây.
Nhưng Hồi Âm nhìn thấy.
Cô bé bỗng quay đầu nhìn về phía cửa kính cuối phòng khách.
Bên ngoài là sân sau.
Một cây hòe già mọc sát tường.
Dưới tán cây có một khoảng đất hình chữ nhật.
Cỏ ở những chỗ khác mọc lộn xộn.
Riêng chỗ đó không có lấy một cọng.
Hồi Âm bước về phía ấy.
“Hồi Âm.”
Mẹ gọi cô bé lại.
Nhưng cô bé không dừng.
Càng đến gần cửa kính, giọng nói bên tai càng rõ.
“Đừng chôn tôi ở đây.”
“Đừng chôn tôi ở đây.”
“Đừng chôn tôi ở đây.”
Không có cảm xúc.
Không khóc.
Không hét.
Chỉ lặp đi lặp lại.
Giống như một người đã nói cùng một câu quá nhiều lần, đến cuối cùng ngay cả sức để cầu xin cũng không còn nữa.
Hồi Âm đặt tay lên cửa kính.
Lạnh.
Rõ ràng đang là cuối mùa hè, lòng bàn tay cô bé lại lạnh đến mức run lên.
“Hồi Âm?”
Giang Tĩnh đi tới.
Cô bé không quay đầu.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Con thấy lạ.”
“Lạ ở đâu?”
“Câu này nhiều quá.”
Giang Tĩnh sững lại.
Ngay cả Giang Thành cũng lập tức hiểu ý con gái.