Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ
Chương 2
Muốn trở thành câu được nói nhiều nhất ở một căn nhà trong suốt mười năm, nó phải vượt qua tất cả những câu sinh hoạt bình thường.
Ăn cơm đi.
Đi ngủ thôi.
Tôi về rồi.
Mở cửa.
Tắt đèn.
Những câu ấy một gia đình có thể nói hàng nghìn lần.
Vậy câu “Đừng chôn tôi ở đây” đã được nói bao nhiêu lần?
Một nghìn?
Hai nghìn?
Hay nhiều hơn nữa?
Giang Tĩnh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trần Khải vội vàng cười.
“Trẻ con nói linh tinh thôi, anh chị đừng tự dọa mình. Chìa khóa tôi đã giao rồi, nếu không còn việc gì thì tôi…”
“Chú ơi.”
Hồi Âm đột nhiên gọi.
Trần Khải dừng bước.
Cô bé quay đầu nhìn anh ta.
“Chú từng đến đây rồi phải không?”
“Đương nhiên, chú là môi giới mà.”
“Không phải.”
Hồi Âm lắc đầu.
“Lâu hơn cơ.”
Sắc mặt Trần Khải thay đổi.
Giang Thành cau mày.
“Âm Âm?”
Hồi Âm bước khỏi cửa kính, đi về phía người môi giới.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Khi chỉ còn cách Trần Khải khoảng một mét, cô bé dừng lại.
Nghiêng đầu.
Giống như đang nghe thứ gì đó.
Vài giây sau, cô bé nói:
“Chỗ chú đang đứng cũng có một câu.”
Môi Trần Khải trắng bệch.
“Câu gì?”
Hồi Âm nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đào sâu thêm một chút.”
Không khí trong phòng khách đông cứng.
Giang Thành lập tức quay đầu nhìn xuống chân Trần Khải.
Nơi anh ta đang đứng là chính giữa phòng khách.
Sàn gỗ màu nâu sẫm.
Không có gì khác thường.
Nhưng Trần Khải lùi lại một bước.
Chỉ một bước ấy thôi.
Sắc mặt Giang Thành lập tức thay đổi.
“Anh biết chuyện gì?”
“Tôi không biết.”
“Vậy anh sợ cái gì?”
“Ai sợ chứ?”
Trần Khải gượng cười.
“Con bé nói linh tinh mà anh cũng tin sao?”
Anh ta cúi xuống nhặt cặp tài liệu.
“Nhà đã bàn giao xong rồi, tôi còn cuộc hẹn khác, xin phép đi trước.”
Nói xong, anh ta gần như chạy khỏi nhà.
Cửa đóng sầm lại.
Trong phòng chỉ còn ba người.
Giang Tĩnh lập tức khóa cửa.
“Chồng.”
“Ừ.”
“Em thấy căn nhà này không ổn.”
Giang Thành không trả lời ngay.
Anh lấy điện thoại ra.
“Anh gọi cho chủ cũ.”
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy.
Cuộc thứ hai cũng vậy.
Đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia trực tiếp tắt máy.
Sau đó điện thoại báo thuê bao đã tắt nguồn.
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Hồi Âm lại quay đầu.
Cô bé đang nhìn cầu thang.
“Con nghe thấy gì nữa?”
Mẹ hỏi.
“Không giống.”
“Cái gì không giống?”
“Ở đây là ‘đừng chôn tôi ở đây’.”
Cô bé chỉ phòng khách.
Sau đó chỉ sân sau.
“Ở kia cũng là ‘đừng chôn tôi ở đây’.”
Rồi cô bé chỉ lên tầng hai.
“Trên kia cũng vậy.”
Giang Tĩnh ngẩn người.
“Không phải chỉ có một nơi sao?”
Hồi Âm lắc đầu.
“Cả nhà đều có.”
Một căn nhà hơn một trăm tám mươi mét vuông.
Hai tầng.
Bảy căn phòng.
Ở mỗi nơi, câu được nói nhiều nhất trong mười năm đều giống hệt nhau.
Đừng chôn tôi ở đây.
Đừng chôn tôi ở đây.
Đừng chôn tôi ở đây.
Giang Tĩnh nổi da gà khắp cánh tay.
“Thu dọn đồ.”
Cô lập tức quyết định.
“Tối nay chúng ta về nhà bà ngoại ngủ.”
Không ai phản đối.
Nhưng trời bắt đầu mưa lúc sáu giờ tối.
Mưa rất lớn.
Con đường duy nhất ra khỏi khu nhà bị cây đổ chắn ngang, đội cứu hộ thông báo ít nhất phải đến sáng hôm sau mới dọn xong.
Ba người đành ở lại.
Đêm đó, Giang Tĩnh khóa toàn bộ cửa sổ.
Giang Thành kiểm tra cửa chính ba lần.
Hồi Âm ngủ giữa bố mẹ.
Đèn ngủ vẫn bật.
2 giờ 46 phút.
Không có chuyện gì.
3 giờ 05 phút.
Ngoài trời chỉ có tiếng mưa.
3 giờ 16 phút.
Hồi Âm mở mắt.
Không có tiếng động nào đánh thức cô bé.
Nhưng cô biết có gì đó đã thay đổi.
Cô bé nằm im.
Nhìn trần nhà.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô nghe thấy.
Giọng phụ nữ vẫn ở đó.
Nhưng câu nói không còn giống ban ngày.
“Hồi Âm.”
Cô bé lập tức ngồi bật dậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy tên mình từ năng lực ấy.
Không thể nào.
Thứ cô nghe được phải là lời đã được nói trong quá khứ.
Nó không thể biết cô là ai.
“Hồi Âm.”
Giọng nói lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Rất gần.
Gần đến mức giống như phát ra ngay dưới gối cô bé.
Hồi Âm từ từ cúi đầu.
“Con đang nằm trên tôi.”
Cô bé cứng người.
“Mẹ.”
Giang Tĩnh lập tức tỉnh.
“Âm Âm?”
“Mẹ xuống giường đi.”
“Có chuyện gì?”
“Xuống trước đã.”
Giọng cô bé run lên.
Giang Thành cũng tỉnh.
Ba người lập tức rời khỏi giường.
Hồi Âm chân trần đứng cạnh cửa.
Cô bé chỉ xuống sàn.
“Ở dưới.”
Giang Thành bật toàn bộ đèn.
Anh lấy hộp dụng cụ.
Tấm ván sàn đầu tiên được cạy lên.
Không có gì.
Tấm thứ hai.
Vẫn chỉ là lớp chống ẩm.
Đến tấm thứ năm, đầu xà beng va phải một vật cứng.
Cạch.
Ba người đồng thời nín thở.
Giang Thành quỳ xuống, dùng tay gạt lớp bụi.
Một chiếc điện thoại xuất hiện.
Loại điện thoại phím bấm đã cũ đến mức lớp vỏ nhựa ngả vàng.
Bên dưới điện thoại còn có một túi nilon trong suốt được quấn kín bằng băng keo.
Trong đó là một tờ giấy.
Giang Thành đeo găng tay rồi mới lấy ra.
Tờ giấy đã ố vàng.
Chỉ có một hàng chữ.
Nét mực nhòe đi vì thời gian nhưng vẫn có thể đọc rõ.
Giang Tĩnh ghé lại.
Sau đó cả người cô cứng đờ.
Nếu có một ngày con bé nhà họ Giang nghe thấy lời tôi, xin hãy bảo nó tuyệt đối đừng đào sân sau.
Không ai lên tiếng.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi ào ào.
Một lúc lâu sau, Giang Thành mới khàn giọng hỏi:
“Âm Âm.”
“Dạ?”
“Năm nay con mấy tuổi?”
Hồi Âm ôm con thỏ bông trong lòng.
“Sáu tuổi.”
Giang Thành nhìn ngày tháng được viết ở góc dưới tờ giấy.
Ngày 17 tháng 8, mười năm trước.
Bốn năm trước khi Giang Hồi Âm ra đời.
Đúng lúc ấy.
Cộc.
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng.
Cộc.
Lại một tiếng nữa.
Giống như có thứ gì đang gõ vào mặt kính.
Ba người chậm rãi quay đầu.
Bên ngoài cửa sổ không có ai.
Chỉ có cây hòe già trong sân đang nghiêng ngả dưới mưa.
Cộc.
Lần thứ ba.
Hồi Âm bỗng nhìn xuống chân.
Giọng nói lại xuất hiện.
Nhưng lần này không phải giọng phụ nữ.
Là một giọng đàn ông.
Khàn đặc.
Gấp gáp.
Chỉ có bốn chữ.
“Đừng để nó ra.”
Hồi Âm ngẩng đầu.
Ngoài sân sau.
Khoảng đất hình chữ nhật vốn trụi lủi từ chiều…
không biết từ lúc nào đã nhô lên một ụ đất nhỏ.
Như thể có thứ gì đó ở bên dưới.
Đang từ từ đào lên.
CHƯƠNG 2: THỨ DƯỚI CÂY HÒE
Ụ đất trong sân vẫn đang nhô lên.
Từng chút.
Từng chút một.
Giống như bên dưới có một bàn tay đang cố đẩy lớp đất ướt sang hai bên.
Giang Tĩnh ôm chặt Hồi Âm vào lòng.
“Chồng.”
“Anh thấy rồi.”
Giang Thành kéo rèm cửa lại.
“Không ai được ra ngoài.”
Cộc.
Một tiếng động lại vang lên.
Lần này không phải cửa kính.
Mà từ dưới sàn.
Cộc.
Cộc.
Ba tiếng.
Hồi Âm cúi đầu.
Giọng đàn ông lại vang lên bên tai.
“Đừng để nó ra.”
Cô bé lập tức hỏi:
“Đừng để ai ra?”
Không có câu trả lời.
Năng lực của Hồi Âm chưa bao giờ đối thoại với cô.
Những âm thanh cô nghe được giống như dấu vết bị thời gian đóng lại.
Cô chỉ có thể nghe.
Không thể hỏi.
Nhưng tối nay mọi thứ đã thay đổi.