Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 11



Hồi Âm không nói phần còn lại.

Sau câu ấy còn có một câu khác.

Giọng đứa bé khi trưởng thành.

“Dì Hồi Âm, đến lượt cháu nghe rồi.”

Năng lực vẫn tiếp tục.

Nhưng cô không sợ nữa.

NGOẠI TRUYỆN: CÂU ĐƯỢC NÓI NHIỀU NHẤT

Năm Hồi Âm ba mươi tuổi, bố cô hỏi một câu.

“Con đứng ở nhà mình nghe được gì?”

Hồi Âm đang ăn dưa hấu.

“Bố muốn biết thật à?”

“Ngày trước là ‘đừng chôn tôi ở đây’, sau đó là ‘hôm nay bình an’. Bây giờ thì sao?”

Hồi Âm đặt miếng dưa xuống.

Cô đứng giữa phòng khách.

Căn nhà này đã nghe rất nhiều thứ.

Tiếng bố mẹ cãi nhau vì ai quên mua nước tương.

Tiếng dì Lan gọi mọi người ăn cơm.

Tiếng Lưu Niệm dỗ con.

Những câu chúc mừng năm mới.

Những lần “con về rồi”.

Những lần “ăn cơm thôi”.

Những lần “ngủ ngon”.

Cuối cùng một câu nổi lên.

Giang Tĩnh ngạc nhiên.

Giang Tĩnh cũng cười.

“Thì ngày nào mẹ chẳng gọi.”

“Cho nên mới nhiều nhất.”

Ngọc Lan ngồi ngoài sân nghe thấy, bỗng im lặng.

Ba mươi năm trước, bà từng nghĩ năng lực này là lời nguyền.

Bởi vì người có nó luôn nghe thấy những thứ mà người khác muốn quên.

Một nơi tồn tại đủ lâu sẽ không chỉ giữ lại đau khổ.

Nó cũng giữ lại những câu bình thường nhất.

Chỉ là bi kịch thường quá ồn ào, khiến người ta quên mất những âm thanh ấy.

Cây hòe năm đó đã rất lớn.

Cô đặt tay lên thân cây.

Gió thổi qua tán cây.

“Đừng chôn tôi ở đây.”

Không còn tiếng khóc dưới lòng đất.

Không còn người mất tích chờ được tìm thấy.

Hồi Âm quay người định vào nhà.

Bỗng nhiên cô dừng bước.

Ở căn nhà đối diện vừa có một gia đình mới chuyển đến.

Một bé trai khoảng năm tuổi đứng ngoài cửa.

Hồi Âm cũng nhìn lại.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cậu bé đột nhiên hỏi:

“Chị có nghe thấy không?”

Nụ cười trên mặt Hồi Âm chậm rãi biến mất.

Cậu bé chỉ xuống con đường dưới chân.

“Có rất nhiều người đang nói.”

“Đừng xây thành phố ở đây.”

“Chỉ là chị đột nhiên nhớ ra hồi nhỏ chị cũng từng nói một câu rất đáng sợ.”

“Đừng chôn tôi ở đây.”

“Sau đó chị đào lên.”

“Có người chết không?”

Cậu bé nuốt nước bọt.

“Vậy chúng ta có đào không?”

Hồi Âm nhìn con đường kéo dài về phía cuối phố.

Ba mươi năm qua, cô đã học được rất nhiều điều.

Điều quan trọng nhất là:

Nghe thấy không có nghĩa phải tin.

Biết trước không có nghĩa không thể thay đổi.

Quá khứ không phải lúc nào cũng cần bị đào lên.

Nhưng nếu dưới chân thật sự có người đang chờ một câu trả lời…

thì ít nhất cũng nên lắng nghe.

Hồi Âm chìa tay cho cậu bé.

“Chuyện lớn đến đâu cũng phải ăn cơm.”

Trong nhà, Giang Tĩnh lại hét:

“Con có vào ăn không thì bảo?”

Cậu bé cũng chạy theo.

Dưới gốc hòe, gió thổi qua những chiếc chuông nhỏ.

Nếu lúc ấy có một người giống Hồi Âm đứng ở đó.

Nếu người ấy có thể nghe thấy câu được lặp lại nhiều nhất trong căn nhà suốt mười năm qua.

Người ấy sẽ nghe được một giọng phụ nữ.

Chương trước
Loading...