Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 10



Cô đặt máy ghi âm vào tay bé.

“Vì chúng ta đã sống được đến hôm nay nhờ nó.”

CHƯƠNG 15: LỜI NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI

Lối ra cuối đường hầm bị khóa.

Hồi Âm nghe thấy vô số câu.

Tất cả quá khứ của căn nhà ùa về.

“Đừng chôn tôi ở đây.”

“Đào sâu thêm một chút.”

Rồi giữa hàng nghìn âm thanh, cô nghe thấy một câu chưa từng xuất hiện.

Hồi Âm quay sang trái.

Ngọc Lan cầm thanh sắt đập.

Một viên gạch rơi xuống.

Ba người bò ra sân nhà bên cạnh.

Lưu Kiến Bình bị bắt ngay ngoài đường.

Giang Thành và Giang Tĩnh đều thoát được.

Nhưng Hồi Âm sững sờ.

Tương lai đã thay đổi.

Trong tương lai cô từng nghe chỉ có:

“Tương lai không cố định.”

“Những gì con nghe chỉ là câu có khả năng được lặp lại nhiều nhất.”

“Không phải số mệnh.”

Đây là sai lầm lớn nhất của họ suốt chín năm.

Họ coi âm thanh tương lai như lời tiên tri.

Nhưng năng lực của Hồi Âm chưa bao giờ dự đoán số phận.

Nó chỉ nghe thấy tiếng vọng.

Mà tiếng vọng có thể thay đổi nếu người nói thay đổi lựa chọn.

Bé Hồi Âm biến mất khi đám cháy được dập tắt.

Trở về mười năm trước.

Mang theo chiếc máy ghi âm.

Hoàn thành vòng tròn.

CHƯƠNG 16: NGƯỜI CUỐI CÙNG TRONG TẦNG HẦM

Căn nhà cháy gần một nửa.

Trong quá trình dọn hiện trường, cảnh sát phát hiện một căn phòng bí mật khác.

Nằm dưới tầng hầm cũ.

Không có trong bản thiết kế.

Hồi Âm đứng trước cửa.

Đây mới là điều đáng sợ nhất.

Một nơi tồn tại hơn mười năm.

Triệu Minh cho phá cửa.

Bên trong có hàng chục hộp băng.

Mỗi hộp ghi một ngày.

Một giọng đàn ông vang lên.

“Đối tượng có thể nghe được dấu vết âm thanh.”

Ngọc Lan đánh rơi cuộn băng.

Đây không phải lần đầu dòng họ họ xuất hiện năng lực.

Có người đã biết từ rất lâu.

Trong cuộn băng cuối cùng, một ông già nói:

“Khả năng không phải di truyền tự nhiên.”

“Nó bắt đầu từ vụ tai nạn ở mỏ Thanh Hà ba mươi bảy năm trước.”

Chính là nơi Ngọc Lan được tìm thấy sau khi mất trí nhớ.

Không phải ngẫu nhiên.

Tất cả quay về cùng một nơi.

Nhưng lần này Hồi Âm không muốn đi.

Cô hiểu mình có quyền lựa chọn.

Không phải bí mật nào cũng cần đào lên.

“Con không muốn biết nguồn gốc năng lực sao?”

Cô nhìn căn nhà cháy.

“Mười năm qua, người chết nói quá nhiều.”

“Con muốn nghe người sống.”

CHƯƠNG 17: MƯỜI NĂM SAU

Năm hai mươi sáu tuổi, Giang Hồi Âm trở thành chuyên viên hỗ trợ điều tra người mất tích.

Cô không nói với ai về năng lực.

Không nhận tiền từ gia đình nạn nhân.

Không tự coi mình là thám tử.

Có lần tại căn phòng của một cô gái mất tích, câu được nói nhiều nhất là:

“Mẹ, con đi học đây.”

Hồi Âm lập tức biết đây không phải hiện trường án mạng.

Có lần trong xe của một người đàn ông mất tích, câu được nói nhiều nhất là:

“Rẽ phải ở phía trước.”

Nhờ đó họ tìm ra tuyến đường ông thường đi.

Có lần cô không nghe được gì hữu ích.

Năng lực không phải đáp án.

Căn nhà năm xưa được xây lại.

Ngọc Lan mở tiệm hoa ngay đầu phố.

Lưu Niệm kết hôn và sinh một bé gái.

Ngày đầy tháng, cô bế con đến.

Hồi Âm vừa nhìn đứa bé đã lùi một bước.

Lưu Niệm lập tức căng thẳng.

Cô vừa nghe thấy một câu.

Nhưng không phải từ căn nhà.

“Con bé sau này rất thương cậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...