Hai Lòng Như Một
CHƯƠNG 1
Ta là thê tử mà Thôi Chiêu cưới lúc sa cơ lỡ vận.
Sau khi hắn phục chức trở về kinh thành, vị hôn thê cũ từng bội ước đã đến nhà tìm gặp.
"Ngươi xuất thân từ gia đình thấp kém, có thể làm thê tử của Thôi Huyện lệnh thất phẩm, nhưng không làm nổi phu nhân của Thôi Hầu là quan tam phẩm đâu.
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ tự xin rời đi, để khỏi làm trò cười cho thiên hạ."
Nhưng qua chưa đầy hai ngày, nhà ả ta đã bị quan quân đến xét nhà, tịch thu toàn bộ tài sản.
Dù sao thì người phu quân này của ta, vốn là kẻ thù dai nhất.
01
Ba năm trước, lúc ta nhặt được Thôi Chiêu, ta vừa mới chôn cất xong vị hôn phu của mình.
Hắn phụ bạc ta, bên ngoài lại gánh nợ cờ bạc, muốn đẩy sớm hôn ước, cưới ta qua cửa, sau đó mang ta đi cầm cố lấy tiền.
Thế nên, ta đã g.i.ế.c hắn.
Chôn xong hắn, ta xuống núi.
Dưới đáy vực, ta tình cờ gặp Thôi Chiêu đang nằm đó, trên người bị chém không biết bao nhiêu nhát đao.
Vốn dĩ ta không định cứu hắn.
Dù sao thì bớt đi một chuyện vẫn hơn.
Nhưng ta thật sự nghèo đến mức hết chịu nổi rồi.
Tuy cả người hắn đầy m.á.u, nhưng y phục đang mặc lại làm từ gấm tơ thượng hạng.
Vừa nhìn đã biết là con cái nhà có tiền.
Ta lột y phục của hắn, chuẩn bị mang về nhà giặt sạch rồi đem bán lấy tiền.
Vừa lột đồ ra xong, định co chân đạp hắn sang một bên.
Thì từ trong áo hắn rơi ra lệnh điều động của Huyện lệnh, thư từ và lệnh bài.
Hóa ra hắn chính là Thôi Huyện lệnh mới tới nhậm chức.
Ta trong lòng thầm mừng rỡ.
Liền lôi hắn về nhà.
Chuyện này đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Nếu ta cứu sống hắn.
Thì ta chính là ân nhân cứu mạng của hắn rồi.
Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.
Nếu sau này chuyện ta g.i.ế.c vị hôn phu bị bãi lộ.
Thì cũng có thể để hắn nể tình hôm nay ta cứu mạng mà tha cho ta một con đường sống.
Ta vội vàng mặc lại y phục cho hắn, lại nhét những món đồ đó vào trong ngực áo hắn, mượn ánh trăng dìu hắn đi từng bước một về nhà.
Trên đường đi, hắn tỉnh lại, vô cùng yếu ớt:
"Cứu ta... sau này ta sẽ báo đáp ngươi."
Nghe thấy lời này, với ta chẳng khác nào tiếng tiên nhạc.
Ta mừng rỡ điên cuồng.
Lại càng mừng rỡ.
Vui sướng ngập tràn, sướng điên lên được.
Vốn dĩ trong lòng chỉ mới chắc chắn tám phần, trong nháy mắt đã thành mười phần.
Ta nén xót xa lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra để mời đại phu cho hắn.
Ngày đêm túc trực chăm sóc bên giường bệnh của hắn ròng rã suốt nửa tháng trời.
Hắn mới tỉnh lại.
Ta chạm phải ánh mắt xa cách của hắn.
Làm ra dáng vẻ của một nữ tử hiền lành, dịu dàng đoan trang hết mức.
"Đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, để cứu ngài, tiểu nữ đã bán sạch gia sản rồi!
"Tất cả đấy ạ!"
Diễn đến đoạn bi thương, khóe mắt ta đỏ hoe.
Ta không hề giả vờ, ta xót của thật.
"Ngài mà không tỉnh lại, cả ta và ngài chắc phải dắt nhau ra đường ăn mày mất thôi."
Thôi Chiêu hoàn toàn ngây ra, dường như không nghe thấy ta nói gì.
Hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn cơ thể trần như nhộng của mình, giận dữ đến mức không kiềm chế nổi:
"Ngươi, cái đồ điêu dân này! Rốt cuộc ngươi đã làm gì hả?!"
Ta giơ cả hai tay đầu hàng, lớn tiếng kêu oan:
"Ta có làm gì đâu! Toàn thân ngài lỗ chỗ vết dao đâm, bây giờ lại đang là giữa mùa hè nóng nực, không cởi đồ ra cho thoáng mát thì chẳng phải sẽ thối rữa hết sao!"
Trán Thôi Chiêu nổi đầy gân xanh:
"Ít ra quần trong cũng không cần cởi chứ!"
Ta đè nén chút tâm tư xấu xa của mình, ấm ức biện bạch:
"Nhưng mà phải thay chứ... Ta là một nữ nhi khuê các, trong nhà làm gì có quần trong của nam nhân?
"Nếu chạy ra ngoài mua, ta còn giữ được danh tiết nữa hay không.
"Chẳng lẽ, đại nhân muốn chịu trách nhiệm với ta sao?"
Ta e thẹn nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi.
Thôi Chiêu hai mắt vô thần nhìn trân trân lên nóc nhà, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, trắng rồi lại đỏ, cuối cùng đành buông xuôi chấp nhận số phận:
"Thôi bỏ đi.
"Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.
"Ta sẽ chỉ cho ngươi một trăm lượng vàng, một trăm mẫu ruộng tốt cùng một ngôi nhà lớn mà thôi."
Ta cười hì hì:
"Vâng vâng."
02
Thôi Chiêu tuy đã tỉnh, nhưng thương thế nghiêm trọng, vẫn không thể xuống giường.
Ta lại chăm sóc hắn thêm một tháng.
Trong một tháng này, ta giả vờ dịu dàng, hết sức lấy lòng.
Ta đã suy nghĩ rất lâu.
Chim đậu cành cao, nước chảy chỗ trũng.
Hắn tuy hứa cho ta vàng bạc châu báu, ruộng tốt nhà to.
Nhưng, ta lại muốn nhiều hơn thế.
Vốn dĩ ta là người khá tham lam.
Quan trọng nhất là, ta không chỉ tiễn vị hôn phu chầu trời.
Ta còn giải quyết xong cả kế mẫu và kế muội, những kẻ định bán ta vào thanh lâu.
Cả người cha nát rượu, thói bạo hành của ta cũng bị ta tiễn đi nốt.
Tay ta thật sự không hề sạch sẽ.
Ta nay đã thành cô nhi, cho dù có mạng nhận được đồ Thôi Chiêu hứa cho, e rằng cũng không giữ nổi.
Nếu muốn bảo toàn bản thân.
Chỉ làm ân nhân cứu mạng của Thôi Chiêu chắc chắn không đủ.
Ta phải làm thê tử của hắn.
Quan trọng nhất là, ta phải sinh cho hắn một đứa con.
Hơn nữa bắt buộc phải là, đứa con duy nhất đời này của hắn.
Làm thê tử của hắn chưa chắc đã có thể cùng hưởng vinh nhục.
Nhưng nếu ta làm nương thân của đứa con duy nhất của hắn thì sao?
Hắn dù có chướng mắt ta cỡ nào, vì đứa con, cũng phải dọn dẹp tàn cuộc và bảo vệ ta.
Tuy hành động này có chút thất đức, có lỗi với hắn.
Nhưng sống c.h.ế.c mặc bay, miễn ta bình yên là được.
Ta mới không thèm quản nhiều như vậy.
Ta cứ sống sung sướng trước đã rồi tính.
Hơn nữa nếu không có ta cứu mạng, hắn đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi.
Hiện giờ lại vô duyên vô cớ có được một thê tử.
Hắn vớ bở quá rồi còn gì.