Hai Lòng Như Một

CHƯƠNG 2



03

Ta thật sự không ngờ tới.

Thôi Chiêu còn thất đức hơn cả ta.

Quá xấu xa!

Hắn dưỡng thương xong, lại không từ mà biệt.

Chỉ để lại cho ta bạc, khế đất, khế nhà, rồi đến huyện nha nhậm chức.

Ta đợi hơn nửa tháng, cũng không đợi được hắn đến thăm ta một lần.

Tức c.h.ế.c ta rồi.

Thế là ta "vô tình" giặt sạch y phục hắn để lại rồi treo ngoài sân.

Lại "vô tình" dẫn dụ vị đại nương hàng xóm không ưa ta đến xem.

Không mấy ngày, mọi người đều "vô tình" biết ta chứa chấp dã nam nhân trong nhà.

Lời ra tiếng vào tuy muộn nhưng rồi cũng đến.

Bọn họ lăng mạ ta thậm tệ.

Ta chọn một ngày Thôi Chiêu ra ngoài tuần tra dân tình.

Liền "vô tình" nhảy xuống sông.

Hắn cũng "vô tình" cứu ta lên.

Ta tủi thân nhào vào lòng hắn khóc òa lên.

"Tên phụ tình nhà ngươi, ta cứu mạng ngươi, ta nhìn hết thân thể ngươi, ta ngày ngày lau người cho ngươi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài!

"Chúng ta đều đã có da thịt kề cận, tại sao ngươi không tới cưới ta!

"Ngươi hại ta bị bọn họ chế giễu nhục mạ, bọn họ mắng ta không biết xấu hổ, nuôi nam nhân lạ mặt, ta không sống nữa hu hu hu!"

Bách tính vây xem ngày càng nhiều.

Sắc mặt Thôi Chiêu như muốn vỡ vụn.

Lúc đỏ lúc trắng, trắng rồi xanh, xanh rồi đen.

Hắn bịt chặt miệng ta, sắp suy sụp đến nơi.

Sợ ta tiếp tục làm loạn.

Hắn đành phải bế ta về huyện nha.

Ta vẫn khóc lóc không ngừng.

Hắn sai nha hoàn thay y phục sạch sẽ cho ta, lại lau khô tóc cho ta, lúc này mới bước vào.

"Đừng khóc nữa."

Hắn hít sâu một hơi, có chút tuyệt vọng.

"Ngươi thật sự muốn gả cho ta?"

Ta ngừng khóc gật đầu, e thẹn nói:

"Chúng ta đều đã như vậy rồi, còn có thể là giả sao?"

Hắn nghẹn lời, nghiêm túc nói:

"Lúc ngươi cứu ta, hẳn đã biết vết thương trên người ta là do bị người ta ám sát, đi theo ta, sẽ không có ngày tháng yên ổn, lúc nào cũng có thể mất mạng.

"Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể cho thêm một khoản bạc, nhận ngươi làm nghĩa muội, đưa ngươi đến quê ngoại của cữu cữu ta.

"Ở đó sẽ có người che chở ngươi, cho dù ngươi ôm vạn quán gia tài, cũng không kẻ nào dám dòm ngó tài sản của ngươi, càng không có ai bàn tán về ngươi nữa."

Ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt rưng rưng:

"Nữ nhân nông thôn chúng ta không hiểu mấy thứ này, chỉ biết chung thủy một lòng, ta đã nhận ngài làm phu quân, ngài chính là phu quân của ta.

"Có bao nhiêu bạc, ta cũng không đổi.

"Tướng công, ngài sẽ đối xử tốt với ta có đúng không?"

Đùa sao.

Phú quý phải tìm trong hiểm nguy.

Lão nương ta hôm nay đánh cược một ván lớn.

Thôi Chiêu nhìn ta một cái thật sâu, mỉm cười gật đầu:

"Nương tử, mong nàng sau này đừng hối hận."

Không hiểu sao, ánh mắt hắn rõ ràng rất ấm áp, trong phòng cũng đốt lò sưởi.

Ta lại vô cớ cảm thấy lạnh buốt.

04

Cứ như vậy.

Ta làm thê tử của Thôi Chiêu ba năm.

Mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp nghe hát tiểu khúc, ngày tháng khỏi phải nói vui vẻ biết bao.

Trừ những lúc Thôi Chiêu về nhà, ta phải bám lấy hắn chăm sóc hắn.

Chủ yếu là, ta phải cho hắn biết cái tốt của việc có thê tử.

Tiện thể vơ vét thêm chút bạc.

Nếu không sau này hắn không về nhà nữa, hoặc là có nữ nhân khác thì phải làm sao?

Vậy tháng ngày sung sướng của ta chẳng phải chấm dứt sao.

Cho nên ta bây giờ phải biết lo xa phòng họa.

Mất người thì thôi bỏ đi.

Nhưng không thể ngay cả bạc cũng không moi được bao nhiêu chứ.

Mua bán lỗ vốn, ta không làm đâu.

Hắn mà dám như vậy, ta sẽ cho hắn rơi vào kết cục y như tên vị hôn phu cũ của ta!

Thôi Chiêu ít nói, nhưng chuyện chăn gối lại cực kỳ hung mãnh.

Hắn rất hiếm khi nhắc với ta về quá khứ của hắn, ta cũng không hỏi.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến ngày tháng sung sướng của ta, tùy ý đi, hắn thích làm gì thì làm.

05

Dạo này Thôi Chiêu không ra khỏi cửa nữa, gác lại mọi công vụ.

Ngày ngày ở nhà dạy ta luyện chữ.

Lúc chúng ta mới thành thân, hắn phát hiện ta không biết chữ, liền mời nữ phu tử về cho ta.

Đọc sách là một việc khổ sai.

Ta than vãn với Thôi Chiêu, ta nói ta thực sự không có tố chất đọc sách.

Ánh mắt Thôi Chiêu nghiêm túc, hắn rất ít khi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.

Hắn nói, đây là yêu cầu duy nhất của hắn đối với ta.

"Phu nhân, đọc sách có thể hiểu rõ lẽ phải, có ích cho bản thân nàng.

"Ta không mong nàng tinh thông cấp tốc, chỉ cần hôm nay nàng biết nhiều hơn hôm qua hai chữ, là đủ rồi.

"Tích tiểu thành đại, gom ít thành nhiều, năm sau nàng nhìn lại bản thân hiện tại, sẽ phát hiện ra sự khác biệt."

Hắn đưa ra phần thưởng cho ta.

Biết một chữ, được một hạt dưa bằng vàng.

Ta thật sự không thể chối từ.

Bởi vì trước khi biết Thôi Chiêu, ngày nào ta cũng nghèo rớt mồng tơi.

Dẫn đến việc dù bây giờ đã có bạc, ta vẫn mắc cái bệnh giữ của.

Luyện chữ so với đọc sách, đối với ta mà nói, còn là việc khổ sở hơn.

Mỗi lần viết chữ to xong, ta đều đau lưng nhức mỏi, tay chuột rút, phu tử xem xong chữ của ta đầu óc cũng muốn co giật luôn.

Cho nên ta luôn không thích luyện chữ.

Nhưng Thôi Chiêu lại cầm tay chỉ việc dạy ta như vậy.

Ta liền cảm thấy một chút cũng không khổ nữa.

Ta vui vẻ hôn hắn mấy cái, ôm lấy cổ hắn cọ cọ làm nũng:

"Phu quân, những ngày chàng không vướng bận công vụ thật tốt, ta thật muốn chàng cứ mãi ở bên ta như thế này."

Mấy lời dỗ ngọt hắn ta cứ buột miệng là nói được.

Thôi Chiêu không nói, nhưng ta biết, hắn thích chiêu này.

Trong mắt hắn hiện lên ý cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...