Hai Lòng Như Một
CHƯƠNG 6
Tay bưng ly rượu trái cây của ả run rẩy không yên.
Ta mỉm cười nhìn ả.
Ả tức tối hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.
Hoàng hậu muốn triệu kiến ta.
Hành lễ thỉnh an, chu toàn đâu ra đấy không mắc một lỗi nhỏ nhặt nào.
Người ban thưởng cho ta một thanh ngọc như ý.
"Ngươi là người có công."
Đây là lần đầu tiên ta đường hoàng lộ diện trước mặt những phu nhân quyền quý chốn quan trường này.
Đón nhận đủ loại ánh mắt dò xét đánh giá đủ đường của bọn họ, ta không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt quỳ xuống tạ ơn.
Ta thầm nghĩ, đây chính là chiến trường mới của ta.
So với lũ láng giềng ở quê giở trò vô lại cay nghiệt ngoài sáng thì khác xa hoàn toàn.
Nơi này yêu cầu sự ngụy trang dối trá.
Nhưng bù lại đầy vẻ thể diện.
Thật tốt làm sao.
Những kẻ chỉ coi trọng thể diện hão là dễ đối phó nhất trên đời.
11
Trên đường hồi phủ.
Thôi Chiêu nói cho ta hay.
Tống gia sắp sửa ngã ngựa rồi.
Ta cũng lờ mờ đoán được đôi chút.
Kể từ lúc hồi kinh, hắn đã ngấm ngầm bắt đầu thu thập chứng cứ để đối phó với Tống gia.
Mối thù g.i.ế.c cha, không đội trời chung.
Chuyện ngụy tạo bằng chứng giả mạo năm xưa, còn cả những đợt ám sát triền miên liên tiếp kia, Tống gia đều có nhúng tay vào.
Bọn họ đã đánh cược gửi gắm toàn bộ vào Tam Hoàng tử.
Dù hành sự vô cùng kín kẽ, nhưng vẫn bị Thôi Chiêu lôi ra ánh sáng được.
Thôi Chiêu đưa ta về tới nhà, rồi lại phải tiếp tục vào cung.
Ta vừa mới ngồi xuống ghế, quản gia đã tất tả đến báo:
"Tống Song Ngọc tới rồi."
Ta nghĩ đây ắt hẳn là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.
Lúc ả bước vào.
Liền trừng mắt đầy giận dữ:
"Ngươi lừa ta! Ngươi là đồ vô lại!"
Ta dang hai tay ra nhún vai:
"Ai nói với ngươi là người nhà quê thì đều phải thuần phác thật thà?
"Một tiểu nữ tử thân cô thế cô như ta, không giở trò vô lại một chút, thì sao mà sống sót được ở cái nơi ăn thịt người đó."
Tống Song Ngọc tức giận đến mức đỏ rực cả hai mắt:
"Ngươi xuất thân từ gia đình thấp kém nhà quê nghèo nàn, có thể làm thê tử của Thôi Huyện lệnh thất phẩm, nhưng đừng hòng làm nổi phu nhân của Thôi Hầu là đại quan tam phẩm đâu.
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ tự biết thân biết phận mà xin hạ đường rời đi, để khỏi làm trò cười cho thiên hạ chê bai.
"Ngươi còn chưa biết đâu nhỉ, sau khi ngươi rời tiệc, mấy vị phu nhân kia đều chụm lại cười nhạo xuất thân thấp hèn của ngươi đấy."
Ta hoàn toàn chẳng buồn để tâm:
"Tùy ý họ thôi, dù sao gặp ta rồi chẳng phải vẫn phải cúi mình cố nịnh nọt đấy sao, ai biểu tướng công nhà ta bây giờ là sủng thần bên cạnh thiên tử cơ chứ.
"Sau lưng chửi mắng gì thì tùy ý thôi, ngươi xem có ai dám ra mặt nói thẳng trước mặt ta không?"
Ả tức giận đến run lẩy bẩy cả người, ta nhẹ nhàng thổi lớp bọt trà bay bồng bềnh trong chén trà trên tay, nhàn nhạt cất lời ra lệnh:
"Tiễn Tống tiểu thư ra ngoài."
Ta vốn cho rằng, lời Thôi Chiêu nói Tống gia sụp đổ chắc phải cần thêm một thời gian dài nữa.
Nào ngờ.
Chỉ qua chưa đầy hai ngày.
Đã trời long đất lở.
Tống gia bị tịch thu toàn bộ tài sản, tru di cả tộc.
Thôi Chiêu dắt ta đến thắp nén nhang trước linh vị phụ mẫu của hắn.
Hắn trầm ngâm rất lâu.
Ta bóp nhẹ tay hắn, gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn:
"Ta vẫn luôn ở đây."
Hắn quay đầu đi, nước mắt chảy ròng ròng, siết chặt lấy tay ta.
12
Hai năm sau, ta cuối cùng cũng mang thai.
Cữu mẫu vô cùng mừng rỡ.
Tặng thẳng cho ta luôn hai cái tiền trang.
"Những thứ khác con chẳng thích, ta biết tỏng rồi, con chỉ thích tiền."
Ta sướng đến bay bổng cả người.
Ta liền trực tiếp sai thợ tự đúc luôn cho mình một chiếc giường bằng vàng.
Thôi Chiêu dở khóc dở cười.
Bèn đi đúc thêm cho ta hai cái gối nằm bằng vàng mang về tặng ta:
"Ghép cho đủ một bộ."
Sau khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.
Ta đi mua một thang thuốc tuyệt tử.
Sắc lên cẩn thận cho Thôi Chiêu.
Ban đêm, lúc Thôi Chiêu trở về, sau khi dỗ dành đứa nhỏ xong xuôi.
Ta bưng bát thuốc, dịu dàng khẽ gọi hắn:
"Thôi lang, uống thuốc thôi."
Thôi Chiêu nhìn ta bằng ánh mắt cười như không cười, khẽ nhéo má ta một cái, rồi uống một hơi cạn sạch.
Nửa đêm, lúc ta tỉnh giấc, lại không thấy Thôi Chiêu nằm bên cạnh giường.
Ta bước ra ngoài đi tìm hắn.
Hắn đang ở căn phòng bên cạnh dỗ đứa nhỏ mới thức giấc ngủ lại.
Ta nghe thấy phủ y cất giọng chán nản bất đắc dĩ nói với hắn:
"Hầu gia, ngài vốn dĩ đã từng uống thuốc tuyệt tử rồi, sao không nói thẳng sự thật với phu nhân một tiếng đi.
"Hà cớ gì phải uống thêm một chén làm gì nữa.
"Lại còn đắng nghét chả ngon lành gì.
"Sao ngài lại có sở thích tham ăn kỳ cục thế cơ chứ."
Thôi Chiêu chọc chọc lúm đồng tiền của nhi tử, lại xoay sang chọc má nhi nữ, mang theo vài phần phấn khích vui vẻ mà trả lời:
"Ông không cảm thấy phu nhân lúc rắp tâm giở trò làm chuyện xấu vô cùng đáng yêu sao?
"Rõ ràng là nhát gan sợ c.h.ế.c khiếp, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí để làm.
"Thế nhưng trên trán nàng ấy lại hằn rõ mấy chữ, ta đang làm chuyện xấu đó.
"Phu nhân của ta thật sự là đáng yêu muốn c.h.ế.c a."
Phủ y: "..."
Ta: "..."
"Có bệnh thì lo chữa bệnh đi, Hầu gia."
Ta lẳng lặng rón rén quay trở về phòng, chui vào chăn tiếp tục ngủ.
Đột nhiên ta lờ mờ hiểu ra mấy cái thi thể không cánh mà bay do ta tận tay chôn lấp dạo nọ là bay đi thế nào rồi.
Chắc hẳn là bị cái tên tặc tử tên Thôi Chiêu kia đào lên đem vứt ném đi làm pháo nổ chơi mất rồi.