Hai Lòng Như Một

CHƯƠNG 5



Hóa ra, trong lòng hắn ta lại là một người tốt đến thế.

Một cách khó hiểu, trái tim ta như căng tràn lên.

Ta vô cùng hối hận vì trước kia đã không theo phu tử học hành cho tử tế.

Ta chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của bản thân lúc này nữa.

Cảm thấy rất khó chịu, cũng rất muốn khóc.

Cữu mẫu lúc nghe thấy Thôi Chiêu nhắc đến chuyện bị ám sát đã đau lòng đến bật khóc.

Thôi Chiêu đưa khăn lụa cho người.

Tống Song Ngọc đứng bên cạnh hốc mắt đỏ hoe định lên tiếng biện bạch, liền bị Thôi Chiêu lạnh lùng quát mắng:

"Ngươi ngậm miệng lại."

Thôi Chiêu đỡ cữu mẫu ngồi xuống ghế.

"Tiểu Xuân là một cô nương rất tốt, con gặp được nàng ấy giữa lúc nguy nan, đó là điều may mắn nhất đời con.

"Ba năm đó, con đã có điểm yếu là Tiểu Xuân, sao có thể sinh thêm hài tử, nhỡ liên lụy hài tử bị ám sát thì phải tính sao?

"Bây giờ Thái tử đã đăng cơ, nhà ta được minh oan, mọi thứ đều tươi sáng lên, con cũng đã ngừng dùng thuốc tị tử rồi.

"Sau này, con và Tiểu Xuân sẽ sinh một đứa nhỏ mập mạp, đến lúc đó lại phải làm phiền người lì xì thôi."

Cữu mẫu vẫy tay gọi ta.

Ta có chút thấp thỏm lo âu.

Ta lớn ngần này tuổi rồi, chưa từng được hưởng chút phúc phần nào từ bậc trưởng bối.

Bà run rẩy nắm lấy bàn tay ta:

"Cô nương tốt, là do ta thiển cận, con có oán trách ta cũng là điều nên làm, chỉ mong con có thể lượng thứ cho sự tình hồ đồ không biết rõ nguyên do ngày hôm nay của ta."

Bà tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình xuống, đeo lên cổ tay ta.

Ta không sành nhìn hàng.

Nhưng nhìn sắc mặt tái bệch của Tống Song Ngọc ở bên cạnh.

Ta cũng biết, thứ này ắt hẳn rất vô giá.

Cữu mẫu vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta:

"Sau này, người một nhà chúng ta hãy cùng sống thật tốt."

Một cảm giác kỳ lạ khó tả từ đâu ùa tới bao bọc lấy ta.

Một thứ xúc cảm mà ta chưa từng được nếm trải.

Nhưng dường như cũng không tệ lắm.

Đột nhiên có một tràng tiếng khóc vang lên.

Tống Song Ngọc nức nở nghẹn ngào:

"A Chiêu, trong lòng huynh ta lại tệ hại đến thế sao? Ta đi cùng cữu mẫu đến đây chỉ là để vạch lá tìm sâu kiếm chuyện với phu nhân của huynh thôi ư?

"Ta chẳng qua chỉ vô tình chạm mặt bà ở trước cửa, rồi cùng đi vào mà thôi.

"Ta tới đây, là vì ba tháng nữa đến sinh thần của Hoàng hậu nương nương, ta lo lắng phu nhân huynh không rành lễ tiết, đặc biệt tìm Lý ma ma đã xuất cung đến để chỉ dạy cho nàng.

"Lý ma ma là giáo tập cô cô xuất sắc nhất trong cung.

"Ta cứ nghĩ, dù huynh và ta có duyên không phận, thì vẫn có thể làm huynh muội, cớ sao huynh phải thốt ra những lời quá đáng đến vậy!"

Cữu mẫu cất lời:

"Cũng khổ thân con đã nhọc lòng, vậy hãy cứ để người ở lại đi.

"Giữa con và A Chiêu đã không còn duyên phận, ta sẽ tìm một mối hôn sự tốt khác thay mặt bồi thường cho con."

Sau khi Tống Song Ngọc rời đi, cữu mẫu dặn dò ta:

"Ả có lẽ mang ý đồ xấu muốn giở trò, nhưng con mới tới kinh thành, quả thực rất cần một giáo tập ma ma giỏi giang.

"Thứ Tống Song Ngọc có thể cho Lý ma ma, chẳng qua chỉ là tiền tài mà thôi, con cho nhiều hơn một chút, người nọ tự khắc sẽ dốc sức trung thành cho con.

"Đôi khi, không cần thiết phải cự tuyệt mọi chuyện, chỉ cần có thể thu phục lợi dụng làm việc cho mình, thì đó chính là chuyện tốt."

Bà đưa cho ta một tấm lệnh bài:

"Nếu có thiếu tiền, cứ việc đến tiền trang nhà ta mà lấy."

Ta đưa mắt nhìn Thôi Chiêu.

Thôi Chiêu cười mỉm với ta:

"Cữu mẫu đã cho, nàng cứ nhận lấy đi, người chẳng có gì khác, chỉ được cái nhiều tiền xài không hết mà thôi."

Ta sướng rơn cả người cười nói:

"Quá tuyệt rồi, ta thích nhất là xài tiền."

Trong phút chốc, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp chan hòa, sắc xuân bừng nở.

Cuộc sống này thật sự quá đỗi viên mãn.

10

Dùng lợi ích để mua chuộc.

Lý ma ma trở cờ nhanh như lật sách.

Lão thái bà c.h.ế.c tiệt này tính tình lại khá giống với ta.

Cùng mê tiền.

Vậy thì dù có xấu xa đi chăng nữa thì cũng hỏng đến mức độ nào được cơ chứ.

"Tống Song Ngọc bảo ta dạy ngươi lễ nghi của phi tần chốn hậu cung, chứ không phải quy củ lễ nghi của phu nhân thế gia danh môn.

"Ở trong đó có sự khác biệt rất lớn, đám nam tử bên ngoài nhìn thì không thấu được đâu, nhưng bọn nữ nhân trong cung nhìn lướt qua một cái là hiểu ngay lập tức."

Tâm tư thật sự quá mức thâm độc.

Học hỏi lễ nghi cũng là một công việc mệt nhọc trần ai.

Nhưng so với việc ở trong thôn lúc trời chưa sáng đã phải thức dậy đốn củi gánh nước thì hạnh phúc hơn chán vạn lần.

Đi ra ngoài mua sắm vô tình đụng mặt Tống Song Ngọc.

Ả ôn tồn nhẹ nhàng khuyên nhủ ta:

"Thực ra, chốn kinh thành phồn hoa này không hề hợp với ngươi, ngươi hợp với cuộc sống núi non điền viên hơn, nơi này đối với ngươi mà nói chỉ là gông xiềng trói buộc đúng không?

"Ngươi nhất định rất khao khát muốn quay về cái miền quê nơi ngươi sinh ra và lớn lên, mọi thứ ở chốn kinh thành ngươi đều cảm thấy lực bất tòng tâm, chẳng thể nào hòa nhập được phải không?"

"?"

Có bệnh à.

Con ả điên này.

Ai thèm khao khát cơ chứ?

Ai lại rảnh rỗi muốn quay về chốn thôn quê hả.

Dưới quê, mấy chuyện láng giềng trộm có một củ cải mà đã đánh c.h.ế.c người cũng thường xuyên xảy ra.

Chứ đừng nói đến chuyện tranh đoạt ranh giới đất đai.

Sau khi cha mẹ ta c.h.ế.c, đến cả một tấc đất cắm dùi của nhà ta ta còn chẳng giữ được.

Nửa đêm đi ngủ dưới gối lúc nào cũng phải giấu sẵn một con dao.

Bởi chẳng biết lúc nào sẽ có kẻ lẻn qua cửa sổ mà đột nhập vào nhà.

Loại chuyện này, không phải là chuyện ít khi xảy ra, mà hầu như cách vài ngày lại tái diễn như cơm bữa.

Cảnh sắc điền viên cái nỗi gì cơ chứ.

Năm nào ta cũng bị cước tay chân sưng vù đau đớn đây này!

Mấy lời ca ngợi những tháng ngày rảnh rỗi làm cánh hạc giữa mây ngàn chốn hương dã đó.

Chẳng có một chút liên quan quái nào đến một nữ tử mồ côi thân cô thế cô như ta cả.

Ta sống lây lắt ở đó còn khốn khổ hơn trên trấn thành gấp trăm ngàn lần.

Ta bắt buộc phải thừa nhận một chuyện.

Cả đời này tất thảy những tháng ngày tươi đẹp nhất của ta.

Đều là nhờ gặp được Thôi Chiêu mà có.

Quần áo có người thay, cơm dâng tận miệng.

Mùa hè có băng cứng làm mát, mùa đông có địa long lò sưởi kề bên sưởi ấm.

Cuộc sống thoải mái rồi, con người ta mới ra dáng vẻ thể diện.

Tống Song Ngọc thấy ta không đáp, lại tiếp tục dụ dỗ ta:

"Ta cho ngươi một khoản bạc, ngươi hãy trở về quê đi.

"Ta biết, học mấy cái lễ nghi kia khiến ngươi thấy rất chật vật, rất không quen, ngươi căn bản không thể thích nghi với cuộc sống như thế này đúng không?

"Ngươi nhất định thấy vô cùng u uất kìm nén."

"..."

Rốt cuộc là có cái gì không quen cơ chứ...

Có ai sinh ra đã biết ngay đâu... học vài bữa là biết chứ gì?

Ả điên ả điên ả điên... a... con ả điên này!

Ta mỉm cười:

"Được thôi, ngươi cho ta chút bạc, ta sẽ về quê."

Tống Song Ngọc vui sướng ra mặt:

"Một lời đã định! Ta biết người nhà quê các ngươi thật thà chất phác, biết giữ lời hứa nhất mà!"

"...?"

Haha.

Đồ ngốc.

Tống Song Ngọc vì muốn ép ta rời đi.

Đã gom góp cho ta một khoản tiền rất lớn.

Một món tiền khổng lồ.

Ta thu gom lại nhận lấy hết.

Ả còn chu đáo nhiệt tình chuẩn bị sẵn xe ngựa cho ta.

Dưới ánh mắt tiễn biệt của ả, ta thong thả rời khỏi đại lộ Chu Tước.

Sau đó tại nơi mà ả không nhìn thấy.

Ta đem bán luôn chiếc xe ngựa đó đi.

Đổi toàn bộ thành tiền.

Ta ở bên ngoài ăn uống no say một chầu, cầm tiền của Tống Song Ngọc vung tay phung phí suốt một ngày trời.

Liền ôm cái bụng căng tròn nhàn nhã ung dung đi bộ về nhà.

Lúc bước vào cửa.

Ta nói với bọn thị vệ gác cửa:

"Từ nay trở đi, chỉ cần là kẻ mang họ Tống thì không được cho bất kỳ ai vào cửa."

Nào ai ngờ tới a, Tống Song Ngọc đã bị cấm túc rồi.

Bởi vì Thôi Chiêu đã đích thân tìm phụ thân ả.

Chẳng thèm kiêng dè khách khí mà chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Phụ thân ả không giữ nổi thể diện, vội vàng định ra cho ả một mối hôn sự, nhốt tịt ả trong nhà tự tay thêu giá y.

Nhoáng cái đã ba tháng qua đi.

Đến ngày sinh thần của Hoàng hậu.

Trước khi tiến cung, Thôi Chiêu hỏi ta có sợ không.

Ta lắc đầu, không hề sợ.

Thật sự không sợ chút nào.

Đều là người cả mà.

Có cái gì đáng phải run sợ.

Cũng chẳng cao quý hơn ta được bao nhiêu.

Trăm năm sau c.h.ế.c đi rồi, thì cũng hóa thành một nắm đất mà thôi.

Những năm sống chật vật ở quê kia.

Cái gì mà Hoàng đế vương tôn đạt quan quý nhân, cũng chẳng làm người ta khiếp sợ bằng một trận mưa bất chợt kéo tới lúc đang phơi lương thực.

Chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự dọc.

Tống Song Ngọc ngồi ở vị trí ngay đối diện ta.

Ta và ả hai mắt cứ thế trừng trừng nhìn nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...