Không Có Lần Sau
Chương 4
“Phần phức tạp nằm ở cổ phần Tạ thị mà cô từng hỗ trợ tài chính trong giai đoạn đầu.”
Anh đẩy máy tính sang.
“Ba năm trước, công ty của cô từng cho một công ty liên kết của Tạ thị vay 80 triệu.”
“Khoản vay đến hạn cuối tháng này.”
“Tạ Cảnh Thâm có biết công ty đó do cô kiểm soát không?”
Luật sư Trần nhướng mày.
Tôi không giải thích.
Sáu năm trước, khi Tạ Cảnh Thâm khởi nghiệp, tôi đã ở bên anh.
Nhưng sau khi công ty bắt đầu phát triển, tôi dần rút khỏi hoạt động trực tiếp.
Anh tưởng tôi chỉ đầu tư vài dự án nhỏ.
Thực tế, quỹ đầu tư tôi cùng hai người bạn thành lập đã quản lý khối tài sản lớn hơn nhiều so với những gì anh biết.
Tôi không giấu vì đề phòng anh.
Chỉ là anh chưa từng hỏi.
Sau này anh càng bận.
Còn tôi cũng không có thói quen cầm bảng thành tích chạy tới trước mặt chồng xin khen.
Luật sư Trần nhìn tôi.
“Bên kia có thể gặp vấn đề dòng tiền.”
Chín giờ bốn mươi, đơn l/y h/ô/n và thông báo pháp lý được gửi đi.
Chín giờ bốn mươi ba, Tạ Cảnh Thâm gọi bằng số khác.
“Em thật sự gửi đơn?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau anh mới nói:
“Vãn Chi, tối qua anh không ngủ.”
“Anh đã điều Hứa Nhã khỏi dự án.”
“Chín giờ bốn mươi bốn.”
“Anh trễ mười ba tiếng hai mươi tám phút.”
Buổi chiều, tin Hứa Nhã bị điều khỏi dự án truyền khắp công ty.
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Bốn giờ, mẹ chồng gọi cho tôi.
Tôi vừa nghe, tiếng bà đã vang lên.
“Lâm Vãn Chi, cô điên rồi phải không?”
“Chỉ vì một cô nhân viên mà đòi l/y h/ô/n?”
“Cảnh Thâm là đàn ông làm việc lớn, bên cạnh có vài cô g/ái trẻ ngưỡng mộ thì có gì lạ?”
“Cô thấy đủ thì dừng đi.”
Tôi đặt điện thoại xa tai một chút.
Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tôi gọi bà như vậy.
“Ngày mai luật sư sẽ gửi danh sách tài sản cần xác minh.”
“Căn biệt thự phía bắc thành phố đứng tên bà nên không liên quan.”
“Nhưng căn nhà chúng tôi đang ở có phần của tôi.”
“Sau này nếu cần trao đổi, xin liên hệ luật sư.”
“Cô thật sự muốn l/y h/ô/n?”
“Tôi không có thói quen đó.”
Ba ngày tiếp theo, tôi không gặp Tạ Cảnh Thâm.
Ngày thứ tư, anh xuất hiện dưới công ty tôi.
Tôi vừa bước khỏi thang máy đã nhìn thấy anh.
Dưới mắt có quầng thâm.
So với vị Tạ tổng luôn chỉnh tề trong trí nhớ, anh lúc này có chút xa lạ.
“Anh chờ em ba tiếng.”
“Anh chỉ muốn nói vài câu.”
Chúng tôi vào quán cà phê dưới tầng.
Tạ Cảnh Thâm không gọi gì.
Anh đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.
“Đây là quyết định điều chuyển Hứa Nhã.”
“Cô ấy đã rời dự án.”
“Từ hôm đó anh không gặp riêng cô ấy nữa.”
“Anh còn muốn nói gì?”
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
“Anh thừa nhận thời gian gần đây anh đã bỏ bê em.”
“Nhưng anh thật sự chưa từng phản bội em.”
“Anh đối xử tốt với Hứa Nhã vì nhìn thấy cô ấy giống em lúc mới đi làm.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức ngừng lại.
“Tôi lúc mới đi làm?”
“Anh nhớ tôi lúc mới đi làm thế nào không?”
“Năm đầu tiên đi làm, tôi bị khách hàng làm khó trong tiệc rượu.”
“Tôi tự gọi trưởng phòng tới.”
“Sau đó giữ bằng chứng và gửi khiếu nại.”
“Năm thứ hai, dự án tôi phụ trách xảy ra vấn đề.”
“Tôi thức ba đêm xử lý.”
“Năm thứ ba, đối tác nợ tiền.”
“Cũng không gọi anh.”
“Vậy Hứa Nhã giống tôi ở đâu?”
“Cô ấy gặp chuyện là gọi cho chồng người khác.”
“Còn tôi gặp chuyện sẽ giải quyết.”
“Đừng dùng tôi làm lý do cho việc anh muốn bảo vệ cô ấy.”
“Nghe rất buồn cười.”
Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.