Không Có Lần Sau

Chương 5



“Anh thích cảm giác được cần đến.”

Tạ Cảnh Thâm sững người.

“Ở bên tôi, anh không có cảm giác đó.”

“Bởi vì tôi không dựa vào anh để sống.”

“Nhưng Hứa Nhã sẽ sợ.”

“Sẽ nói chỉ có anh mới giúp được cô ấy.”

“Cô ấy khiến anh cảm thấy mình quan trọng.”

“Và anh thích điều đó.”

Tạ Cảnh Thâm không nói gì rất lâu.

Tôi biết mình nói đúng.

Một lúc sau anh mới khàn giọng.

“Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ em.”

“Đó mới là phần thú vị nhất.”

“Anh muốn giữ một người vợ ổn định ở nhà.”

“Đồng thời tận hưởng cảm giác được một cô g/ái khác dựa dẫm.”

“Anh cho rằng chỉ cần không ngủ với cô ấy thì mình vẫn là người chồng tốt.”

Đã lâu rồi tôi mới gọi tên anh như vậy.

“Phản bội không bắt đầu trên giường.”

“Có những thứ từ lúc anh nói dối tôi để chạy đến bên cô ấy đã kết thúc rồi.”

Anh lập tức giữ tập tài liệu.

“Còn phương án tái cấu trúc.”

“Hôm đó em mang tới biệt thự.”

“Ban giám đốc muốn dùng.”

Cuối cùng cũng hiểu vì sao anh mang theo tập tài liệu.

“Đó là tài sản trí tuệ của công ty tôi.”

“Anh chưa được cấp quyền sử dụng.”

“Nhưng em đã làm cho Tạ thị.”

“Bây giờ không còn nữa.”

“Vãn Chi, đây là công việc.”

“Cho nên càng phải rõ ràng.”

Hai ngày sau, Tạ thị nhận thông báo chính thức.

Không được sử dụng phương án.

Cùng ngày, khoản vay 80 triệu được thông báo sẽ không gia hạn.

Đến lúc ấy, Tạ Cảnh Thâm mới biết chủ thể cho vay thuộc quỹ đầu tư do tôi đồng sáng lập.

Anh gọi cho tôi liên tục.

Chỉ là hợp đồng đến hạn.

Tôi ghét nhất chính là “để sau”.

Vì vậy trong kinh doanh, tôi càng không bao giờ dùng hai chữ ấy.

Một tuần sau, vấn đề thực sự bùng nổ.

Tạ thị thiếu dòng tiền.

Thương vụ mua lại doanh nghiệp vật liệu mới vốn đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng vì 80 triệu phải hoàn trả đúng hạn, kế hoạch tài chính lập tức xuất hiện lỗ hổng.

Ngân hàng yêu cầu bổ sung bảo đảm.

Hai cổ đông phản đối tiếp tục thương vụ.

Giá cổ phiếu công ty con giảm liên tục ba phiên.

Tạ Cảnh Thâm bắt đầu chạy khắp nơi.

Mẹ chồng lại tìm tới tôi.

Lần này bà không gọi điện.

Bà đứng ngay dưới công ty.

Bỗng cảm thấy cảnh này rất quen.

Những người từng khiến tôi chờ đợi cuối cùng đều bắt đầu xin tôi vài phút.

Vào quán cà phê, bà đặt túi xuống.

“Khoản 80 triệu kia là của cô?”

“Tôi chỉ là một trong các cổ đông.”

“Cô cố tình đúng không?”

“Biết Tạ thị đang cần tiền nên cố tình thu hồi!”

“Ngày đáo hạn được ký từ ba năm trước.”

“Không phải tôi sửa hôm qua.”

“Nhưng hai nhà là người một nhà.”

“Cô gia hạn thì có sao?”

“Tôi đang l/y h/ô/n với c/on trai bà.”

“Không còn là người một nhà.”

“Chỉ cần cô không l/y h/ô/n thì vẫn là người một nhà!”

“Bà đang đề nghị tôi dùng cuộc h/ôn nh/ân đổi lấy việc gia hạn 80 triệu?”

Bà lập tức tránh ánh mắt.

Bà đột nhiên nắm tay tôi.

Đây là lần đầu tiên bà gọi tên tôi bằng giọng ấy.

“Cảnh Thâm thật sự biết sai rồi.”

“Nó mấy ngày nay gần như không ngủ.”

“Nó với Hứa Nhã thật sự không có gì.”

“Nếu cô không thích cô ta, tôi đảm bảo từ nay cô ta sẽ không xuất hiện nữa.”

“Bà nhớ năm tôi m/ất c/on không?”

“Tối đó bà tới bệnh viện vào sáng hôm sau.”

“Câu đầu tiên bà nói với tôi là gì?”

“C/on còn trẻ, sau này sinh lại.”

“Nhà họ Tạ thích lần sau đến vậy.”

Buổi tối hôm ấy, một chuyện khác xảy ra.

Cô ta đứng dưới căn hộ tôi đang ở tạm.

Không biết lấy địa chỉ từ đâu.

Tôi vừa xuống xe, cô ta đã chạy tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...