Không Có Lần Sau

Chương 8



Hóa ra tôi không hề ghét tất cả những sự thay đổi.

Tôi chỉ ghét việc một người tùy tiện coi thời gian, lời hứa và sự chờ đợi của người khác là thứ có thể đem ra tiêu xài.

Một lời hẹn có thể đổi.

Một kế hoạch có thể sửa.

Con người cũng có thể mắc lỗi.

Nhưng điều kiện là người đó phải hiểu cái giá của việc khiến người khác chờ đợi.

Tạ Cảnh Thâm đã hiểu.

Chỉ tiếc anh hiểu quá muộn.

Quỹ đầu tư của chúng tôi chuyển sang văn phòng mới.

Phía nam là thành phố.

Phía đông nhìn thấy một đoạn sông.

Ngày khai trương, trợ lý mang vào một bó hoa rất lớn.

“Lâm tổng, có người gửi chị.”

“Chúc em mỗi ngày đều đúng hẹn với cuộc đời mình.”

Nhưng tôi nhận ra nét chữ.

Tôi gấp tấm thiệp lại.

“Bó hoa xử lý giúp tôi.”

Tôi nhìn những bông hoa đang nở rất đẹp.

“Đặt ngoài khu tiếp khách.”

Cô ấy vừa đi ra, điện thoại nội bộ reo lên.

“Lâm tổng, đoàn đối tác tới rồi.”

“Chín giờ năm mươi tám.”

Cửa phòng họp mở đúng mười giờ.

Tôi cầm tài liệu bước vào.

Ánh nắng phủ đầy mặt bàn.

Không ai khiến ai chờ đợi.

Cuộc họp kết thúc lúc mười một giờ ba mươi.

Mọi điều khoản đều có thời hạn cụ thể.

Không có “lần sau tính”.

Tôi ký tên mình vào trang cuối.

Buổi chiều, tôi nhận được tin Tạ thị đã hoàn tất tái cấu trúc.

Tạ Cảnh Thâm từ chức tổng giám đốc.

Nghe nói anh chuẩn bị ra nước ngoài một thời gian.

Hứa Nhã cũng đã rời thành phố từ lâu.

Mẹ anh bán căn biệt thự phía bắc.

Những chuyện từng khiến cuộc đời tôi đảo lộn cuối cùng chỉ còn lại vài dòng tin người khác thuận miệng kể.

Bởi vì câu chuyện của họ đã kết thúc trong đời tôi từ tám giờ mười sáu phút tối hôm ấy.

Không phải hôm ký đơn.

Không phải ngày nhận giấy xác nhận.

Mà chính là khoảnh khắc tôi đứng giữa căn biệt thự đầy hải sản mình không thể ăn, nhìn người chồng từng nói không biết chăm sóc người khác đang c/ẩn th/ận gỡ xương cá cho một người phụ nữ khác.

Có những người không phải không biết yêu.

Họ chỉ không còn muốn dành tình yêu ấy cho bạn.

Có những lời hứa không phải không thể thực hiện.

Chỉ là bạn đã bị xếp xuống sau những thứ mà họ cho rằng quan trọng hơn.

Và cũng có những cuộc h/ôn nh/ân không cần phản bội đến mức kinh thiên động địa mới đáng kết thúc.

Đôi khi chỉ cần một người liên tục nói:

Cho đến một ngày người còn lại không muốn đợi nữa.

Hai năm sau, tôi quay lại nhà hàng nơi chúng tôi từng kỷ niệm sáu năm kết h/ôn.

Không phải vì hoài niệm.

Đối tác đặt bàn ở đó.

Vẫn căn phòng bên cửa sổ.

Vẫn những chiếc ly chân cao.

Nhân viên không còn là người năm ấy.

Tôi cũng không còn là tôi năm ấy.

Cuộc họp kết thúc sớm.

“Lâm tổng, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác.”

Lần này tôi không khó chịu với hai chữ “lần sau”.

Bởi vì tôi biết có một sự khác biệt rất lớn.

“Lần sau” có thể là một lời hẹn dành cho tương lai.

Nhưng không thể là cái cớ để bù đắp cho thứ đáng lẽ phải được trân trọng ở hiện tại.

Ngoài kia, thành phố lên đèn.

Hai năm trước, tôi từng ngồi ở đúng vị trí này gần bốn tiếng.

Bây giờ tôi chỉ đứng đó vài giây.

“Lâm tiểu thư, xe của chị đã tới. Chị muốn chờ trong phòng thêm một lát không?”

Tôi bước ra khỏi căn phòng.

Bởi vì cuộc đời tôi còn rất nhiều nơi phải đến.

Rất nhiều người đáng gặp.

Rất nhiều việc đáng làm.

Tôi không còn thời gian dành cho những lời hứa đã quá hạn.

Càng không có thời gian đứng tại chỗ chờ một người từng đặt mình vào “lần sau”.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Trong tấm gương sáng bóng, tôi nhìn thấy chính mình.

Và lần này, người tôi chọn đặt lên trước tất cả…

Chương trước
Loading...