Không Có Lần Sau
Chương 7
Chính chiếc nhẫn tôi đã thả vào ly rượu.
“Anh giữ được không?”
“Em thật sự không cần?”
Tôi bước vào thang máy.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm trong tư cách chồng mình, anh đứng một mình ngoài hành lang, bàn tay siết c.h.ặ.t chiếc nhẫn.
Một tháng sau, thương vụ của Tạ thị thất bại.
Không hoàn toàn vì 80 triệu.
Vấn đề thực sự nằm ở chính cấu trúc tài chính của họ.
80 triệu chỉ khiến thứ vốn đã mong manh bị lộ ra sớm hơn.
Hai giám đốc dự án bị thay.
Tạ Cảnh Thâm mất quyền quyết định độc lập đối với các thương vụ mua bán lớn.
Mẹ anh phải bán một bất động sản để hỗ trợ dòng tiền.
Còn Hứa Nhã nghỉ việc.
Nghe nói trước khi nghỉ, cô ta c/ãi nh/au rất lớn với Tạ Cảnh Thâm.
Tôi biết chuyện từ một người bạn.
“Không tò mò họ c/ãi gì à?”
“Nghe nói Hứa Nhã trách anh ta vì cô ấy bị cả công ty cô lập.”
“Tạ Cảnh Thâm nói chính cô ấy cứ liên tục vượt ranh giới.”
“Không thấy hả dạ à?”
Tôi nhìn dòng xe ngoài cửa kính.
“Người không còn liên quan tới mình sống tốt hay xấu đều không đáng để chiếm thời gian.”
“Đúng là Lâm Vãn Chi.”
Ba tháng sau, căn nhà ven biển bán được.
Người mua lại chính là một đôi vợ chồng trẻ.
Ngày ký hợp đồng, cô vợ đứng ngoài ban công nhìn biển rất lâu.
Cô ấy quay sang hỏi tôi:
“Chị không tiếc sao?”
Tôi nhìn căn phòng tràn đầy ánh nắng.
Từng có lúc tôi tưởng mình sẽ cùng Tạ Cảnh Thâm già đi ở đây.
Buổi sáng mở cửa nhìn biển.
Tối ngồi ngoài ban công.
Nhưng đó chỉ là kế hoạch của một người.
Tôi đưa chìa khóa cho cô ấy.
“Chúc hai người sống vui vẻ.”
Ra khỏi căn nhà, điện thoại tôi nhận được một email.
Công ty công nghệ mà tôi đàm phán suốt mấy tháng đã chấp nhận điều kiện đầu tư cuối cùng.
Lợi nhuận dự kiến vượt xa kế hoạch.
“Cuối cùng cô cũng biết ăn mừng rồi?”
“Chỉ là trước đây hơi bận.”
Tôi nhìn biển qua cửa xe.
Nửa năm sau, tôi gặp lại Tạ Cảnh Thâm.
Ở một diễn đàn đầu tư.
Khí chất cũng trầm xuống rất nhiều.
Chúng tôi đứng cách nhau giữa sảnh tiệc.
Anh nhìn thấy tôi trước.
Tôi đang nói chuyện với một nhà sáng lập trẻ.
Hai người bàn về một dự án trí tuệ nhân tạo.
Tạ Cảnh Thâm không tới.
Cho đến khi buổi tiệc gần kết thúc, anh mới đứng ở lối ra.
“Tin tức về quỹ của em không khó tìm.”
“Anh từng nghĩ sau khi chúng ta l/y h/ô/n, em sẽ có một ngày nhớ anh.”
“Từng nghĩ em chỉ đang giận.”
“Từng nghĩ qua vài tháng, anh tới tìm em thì vẫn còn cơ hội.”
“Sau này anh mới hiểu.”
“Em chỉ thật sự không cần anh nữa.”
Lần này nụ cười rất bình tĩnh.
Đây có lẽ là lời x/in l/ỗi đầu tiên trong sáu năm mà anh không kèm theo một câu giải thích.
Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói vậy.
“Nhưng nhận lời x/in l/ỗi không có nghĩa quay lại.”
Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
“Anh nghĩ mãi mới hiểu.”
“Thứ này vốn không phải của anh.”
“Nhưng cũng không còn là của em.”
Anh bước tới thùng rác cạnh cửa.
Không có cảm giác gì.
Tạ Cảnh Thâm quay lại.
Là cộng sự hỏi tôi sáng mai có thể đổi cuộc họp từ chín giờ sang mười giờ không.
Không ảnh hưởng bất kỳ deadline nào.
Tin nhắn vừa gửi, tôi bỗng bật cười.