Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế
Chương 13
Lần thứ ba càng quá đáng.
“Mẹ các con theo đuổi bố trước.”
Con gái cười lăn trên sofa.
Tóc hai bên thái dương đã điểm bạc.
Nhưng vẫn cười giống chàng trai hai mươi tuổi đứng dưới tòa nhà giảng dạy năm ấy.
Đêm đó, trước khi ngủ, anh hỏi tôi:
“Em có bao giờ nhớ cuộc đời trước không?”
“Bao nhiêu tuổi rồi còn ghen?”
“Sáu mươi cũng ghen.”
“Không phải nhớ một người.”
Cô gái mười tám tuổi từng bị trói vào phòng cưới.
Người phụ nữ hai mươi tuổi từng ngồi ngoài bệnh viện vì không đủ tiền.
Người vợ ba mươi tuổi chạy khắp nơi tìm chứng cứ cho chồng.
Người phụ nữ năm mươi tuổi cuối cùng mới bước vào căn nhà lớn.
Tôi không hối hận vì đã từng yêu Lục Hoài Châu.
Bởi vì những năm tháng ấy có đau khổ, nhưng cũng có thật lòng.
Kiếp trước, tôi dành quá nhiều thời gian cứu người khác.
Cứu danh dự của bố mẹ.
Cứu tương lai của em gái.
Cứu sự trong sạch của chồng.
Đến cuối cùng mới nhớ ra.
Tôi chưa từng cứu chính mình.
Trình Cảnh Thâm nắm tay tôi.
“Vậy đời này thì sao?”
Tôi nhìn bàn tay hai chúng tôi.
“Đời này em cứu được rồi.”
Tôi từng nghĩ trọng sinh là ông trời cho tôi một cơ hội báo thù.
Sau này mới biết không phải.
Nếu sống lại mà vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào những người từng làm mình đau khổ, vậy chẳng qua chỉ là đem cuộc đời thứ hai tiếp tục chôn cùng cuộc đời thứ nhất.
Ngọc Kiều muốn cướp chồng tôi.
Nó muốn cuộc đời giàu sang mà tôi từng có.
Tôi cũng không tranh.
Bởi vì tôi biết một căn nhà lớn chưa chắc là hạnh phúc.
Một người đàn ông sau này thành đạt cũng không phải món đồ ai giành trước thì thuộc về người đó.
Cuộc đời càng không phải một cuốn đáp án.
Biết trước kết quả không có nghĩa có thể bỏ qua quá trình.
Ngọc Kiều thua không phải vì nó chọn Lục Hoài Châu.
Cũng không phải vì tôi chọn Trình Cảnh Thâm.
Nó thua ngay từ khoảnh khắc nghĩ rằng chỉ cần cướp thứ của người khác, nó sẽ trở thành người đó.
Nhưng không ai có thể sống thay cuộc đời của một người khác.
Năm mười tám tuổi, ở đầu làng Thanh Hà, tôi từng xách một chiếc túi vải rách, đi một mình trong bóng tối.
Khi ấy tôi chẳng có gì.
Một tờ giấy báo nhập học.
Tôi tưởng mình đang mất đi một người chồng tương lai giàu có.
Mất đi năm mươi năm tình nghĩa.
Rất nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới hiểu.
Sáng hôm ấy tôi không mất gì cả.
Tôi chỉ trả lại cho người khác lựa chọn của họ.
Lục Hoài Châu chọn tin Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều chọn một tương lai mà nó tưởng đã được chuẩn bị sẵn.
Bố mẹ chọn đứa con họ thiên vị.
Lần đầu tiên chọn chính mình.
Ngoài cửa sổ, trời dần sáng.
Trình Cảnh Thâm vẫn ngủ.
Tôi xuống giường, kéo rèm.
Ánh nắng tràn vào căn phòng.
Anh bị ánh sáng đánh thức, cau mày kéo chăn.
Người đàn ông đáng lẽ đã chết ở tuổi hai mươi hai, bây giờ đang nằm trên giường tôi, tóc đã bạc hơn nửa.
Không có tai nạn máy bay.
Không có ly rượu bị bỏ thuốc.
Không có cuộc hôn nhân bị ép buộc.
Không có ai thay ai đi học.
Không còn ai có thể quyết định cuộc đời tôi chỉ bằng một câu:
“Con là chị, con nhường em đi.”
Trình Cảnh Thâm cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
Chỉ là đột nhiên nhớ đến buổi sáng rất nhiều năm trước.
Một cô gái mười tám tuổi bước lên chuyến tàu về phương Bắc.
Cô ấy không biết tương lai sẽ thế nào.
Không biết mình có kiếm đủ tiền ăn không.
Không biết có thể học hết đại học không.
Càng không biết ở thành phố xa lạ ấy, sẽ có một chàng trai đứng dưới nắng nhìn cô bê hết thùng tài liệu này đến thùng khác.
Cô ấy chỉ biết một điều.
May mà cô ấy đã không quay đầu.
Bởi vì chuyến tàu năm ấy không đưa tôi rời khỏi một ngôi làng.
Nó đưa tôi trở về với cuộc đời vốn nên thuộc về mình.