Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế

Chương 12



“Một cơ hội làm lại.”

“Là em dùng cơ hội ấy để cướp cuộc đời của người khác.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Trước khi đứng dậy, nó đột nhiên đập vào kính.

“Em thật sự hối hận.”

“Nếu còn một lần nữa…”

“Không có lần nữa đâu.”

“Cho nên lần này hãy sống cho hết.”

Tôi hoàn thành chương trình cao học.

Cùng năm đó, Trình Cảnh Thâm cầu hôn.

Không có nhà hàng sang trọng.

Không có hàng trăm bông hồng.

Anh đưa tôi trở lại quảng trường nơi chúng tôi gặp lần đầu.

“Cô còn nhớ chỗ này không?”

“Vậy cô ngất vào tôi.”

“Đâm là tai nạn giao thông.”

“Ngất là duyên phận.”

Anh lấy chiếc nhẫn ra.

“Kiếp trước tôi không biết cô.”

“Kiếp này gặp hơi muộn.”

“Mười tám tuổi mà muộn?”

“Sau này đừng tránh tôi nữa.”

“Anh đang cầu hôn hay tính sổ?”

Anh lập tức giữ tay tôi.

Người luôn tỏ vẻ bình tĩnh lại run đến mức đeo nhẫn hai lần không vào.

Tôi cười đến đau bụng.

Tôi lập tức ngậm miệng.

Cuối cùng chính anh cũng bật cười.

Một tuần trước đám cưới, tôi nhận được một lá thư.

Người gửi là Lục Hoài Châu.

Chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm.

Chiếc khóa trường mệnh bằng bạc.

Trong thư chỉ có vài dòng.

Có những chuyện đến rất muộn tôi mới hiểu.

Năm đó người kéo tôi khỏi bùn không phải gia đình họ Lục.

Là người đã tin tôi khi cả thế giới đều nói tôi có tội.

Kiếp này tôi không có tư cách yêu cầu cô nhớ những chuyện của kiếp trước.

Chiếc khóa này từng khiến quá nhiều người khổ sở.

Tôi không muốn giữ nữa.

Tôi nhìn chiếc khóa rất lâu.

Sau đó cất nó vào hộp.

Trình Cảnh Thâm đứng phía sau.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Có nên ghét anh ta không.”

“Ý anh là anh may mắn.”

“Em không phải chiến lợi phẩm.”

Rồi nghiêm túc gật đầu.

Anh ôm tôi từ phía sau.

“Là anh được em chọn.”

Lần này tôi không phản bác.

Nhiều năm sau, tôi có dịp trở lại Thanh Hà.

Con đường đất năm xưa đã được trải nhựa.

Ruộng cao lương cũng không còn.

Người ta xây một trường tiểu học ở đó.

Tôi đứng trước cổng rất lâu.

Một cô giáo trẻ đi ra.

Chỉ muốn nhìn một chút.

Nơi từng khiến tôi mất đi nửa cuộc đời ở kiếp trước.

Bây giờ đầy tiếng trẻ con đọc bài.

Tôi bỗng cảm thấy rất tốt.

Trên đường về, tôi gặp một người quen.

Anh đã ngoài bốn mươi.

Không giống người đàn ông tôi từng biết ở kiếp trước.

Cũng không giống chàng trai mặc áo vải đứng trong sân nhà năm ấy.

Anh trở thành một người hoàn toàn khác.

Chúng tôi đứng cách nhau vài bước.

Cuối cùng anh lên tiếng.

Anh không kết hôn lần nữa.

Nhưng tôi không hỏi nguyên nhân.

Đó là cuộc đời của anh.

Giống như cuộc đời của tôi không còn thuộc về anh.

Trước khi đi, anh bỗng gọi:

Anh nhìn tôi rất lâu.

Tôi biết anh muốn hỏi gì.

“Kiếp trước đã qua rồi.”

Chúng tôi đi về hai hướng.

Năm tôi năm mươi tuổi, Trình Cảnh Thâm vẫn thích nhắc chuyện lần đầu gặp nhau.

Mỗi lần kể cho con cái đều đổi một phiên bản.

“Mẹ các con vừa gặp bố đã lao vào lòng bố.”

“Mẹ các con ngày đầu tiên đã chủ động ôm bố.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...