Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế

Chương 4



“Tôi tìm được việc khác.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Anh lại chắn bên phải.

Cuối cùng tôi ngẩng lên.

“Anh còn việc gì không?”

“Tôi mới là người muốn hỏi cô câu đó.”

“Cô tránh tôi làm gì?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Anh tiến gần nửa bước.

“Vậy tại sao thấy tôi ở sân bóng thì đổi đường?”

“Tại sao tôi đến nhà ăn một lần, cô lập tức nghỉ việc?”

“Và tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô cứ như nhìn thấy thứ gì đó rất phiền phức?”

Tôi siết chặt cuốn sách trong tay.

Bởi vì tôi biết anh sẽ ch/e/t.

Bởi vì tôi biết người gián tiếp đẩy anh đến kết cục ấy là em gái tôi.

Bởi vì tôi sợ chỉ cần mình đến gần anh, vận mệnh sẽ lại quay về quỹ đạo cũ.

Nhưng những lời đó tôi không thể nói.

“Bạn anh khiến tôi khó chịu.”

Sắc mặt Trình Cảnh Thâm thay đổi.

“Tất cả những người xuất hiện ở sân bóng và nhà ăn.”

“Họ nói chuyện về tôi như thể tôi là một trò vui.”

“Bạn học Trình, tôi đến đây để học. Tôi còn phải kiếm tiền sinh hoạt. Tôi không có thời gian chơi những trò của các anh.”

“Vậy nên phiền anh nói với họ, sau này đừng trêu tôi nữa.”

Tôi đi được vài bước thì phía sau vang lên giọng anh.

“Tôi chưa từng coi cô là trò vui.”

Nhưng không quay đầu.

Trình Cảnh Thâm nói từng chữ:

Gió đêm thổi qua hàng cây.

Một lúc sau, tôi mới đáp:

Tôi không nhìn thấy Trình Cảnh Thâm đứng nguyên tại chỗ rất lâu.

Cũng không biết ngay tối hôm đó, nhóm bạn của anh bị gọi đến ký túc xá.

Người ban chiều còn cười lớn nhất vừa bước vào đã thấy Trình Cảnh Thâm ngồi bên bàn.

“Cảnh Thâm, gọi bọn tôi đến làm gì?”

“Chẳng phải chỉ đùa mấy câu thôi sao?”

Ánh mắt Trình Cảnh Thâm lạnh xuống.

“Cô ấy thấy không vui thì không phải trò đùa.”

“Ai nói với các cậu tôi đang chơi đùa?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Một người dè dặt hỏi:

Trình Cảnh Thâm ném quyển sách trong tay xuống bàn.

Mấy người lập tức chạy mất.

Trình Cảnh Thâm ngồi một mình.

Một lúc lâu sau, anh lấy tờ danh sách tân sinh viên từ ngăn kéo ra.

Ở hàng thứ mười bảy có một cái tên.

Bên cạnh là dòng chữ ghi chú:

Đăng ký vừa học vừa làm.

Thật ra ngày đầu tiên gặp nhau, trước khi tôi ngã vào người anh, anh đã chú ý đến tôi.

Không phải vì gương mặt.

Mà vì giữa buổi trưa nóng gần bốn mươi độ, những người khác chuyển một chuyến tài liệu đã tìm chỗ nghỉ.

Chỉ có một cô gái nhỏ gầy cứ một mình bê từng thùng đi qua quảng trường.

Hai cánh tay đỏ lên vì mép thùng cọ vào.

Vẫn không mở miệng nhờ ai.

Anh từng định gọi người tới giúp.

Bởi vì anh không biết tại sao mình phải quan tâm đến một người xa lạ.

Đến khi cô gái ấy ngã vào người anh.

Trình Cảnh Thâm mới phát hiện.

Nhưng khi nhìn thấy anh, trong đôi mắt ấy lại không có kinh ngạc hay ngượng ngùng.

Giống như cô đã biết anh từ rất lâu.

Cũng giống như cô đang cố hết sức chạy khỏi một kết cục nào đó.

Mà lúc ấy tôi hoàn toàn không biết.

Tôi càng muốn tránh xa Trình Cảnh Thâm.

Anh lại càng muốn biết.

Rốt cuộc tôi đang sợ điều gì.

Cùng lúc đó, cách Bắc Thành hàng nghìn cây số.

Ngọc Kiều đang ngồi trong căn nhà đất của Lục Hoài Châu.

Trên bàn chỉ có một bát cháo loãng.

Nó nhìn mâm cơm, không thể tin nổi.

Lục Hoài Châu vừa đi làm thuê về.

Ống quần còn dính bùn.

Anh đặt hai đồng tiền kiếm được trong ngày lên bàn.

“Ngày mai anh mua thịt cho em.”

Ngọc Kiều lập tức hỏi:

“Nghĩa là hôm nay không có?”

Lục Hoài Châu khựng lại.

“Trong nhà hết tiền rồi.”

Nụ cười trên mặt Ngọc Kiều biến mất.

Gió lạnh xuyên qua khe cửa.

Nó nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, nghe tiếng chuột chạy trên mái nhà.

Không có người giúp việc.

Chỉ có một người đàn ông nghèo đến mức ngày mai muốn ăn thịt cũng phải chờ hôm nay đi làm thuê lấy tiền.

Ngọc Kiều mở mắt nhìn trần nhà tối đen.

Chương trước Chương tiếp
Loading...