Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế
Chương 5
Đây mới là ngày thứ ba sau khi cưới.
Lần đầu tiên, một suy nghĩ khiến nó bất an xuất hiện.
Mọi thứ lại không giống những gì nó tưởng tượng?
Ngày thứ bảy sau khi cưới, Tống Ngọc Kiều đã chịu hết nổi.
Nó đập đôi đũa xuống bàn.
“Lục Hoài Châu, rốt cuộc bao giờ anh mới đi tìm cha ruột?”
Lục Hoài Châu đang vá lại chiếc giỏ tre.
Nghe vậy, động tác của anh dừng lại.
Ngọc Kiều suýt buột miệng.
“Em nghe người trong làng nói anh không phải con ruột của nhà họ Lục.”
“Cho nên anh không định đi tìm người nhà thật của mình à?”
Lục Hoài Châu cúi đầu tiếp tục đan nan tre.
Kiếp trước, khi gặp lại chị gái, Lục Hoài Châu đã là người đứng đầu nhà họ Lục.
Một bộ vest của anh cũng đủ bằng số tiền người trong làng kiếm cả năm.
Xe đưa đón đỗ kín đầu làng.
Ngay cả trưởng huyện cũng đích thân tới gặp.
Khi ấy Ngọc Kiều đứng ngoài đám đông, nhìn chị gái bước xuống xe.
Tống Minh Châu mặc chiếc áo khoác màu kem, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc.
Nó đã nhìn chiếc vòng ấy rất lâu.
Sau này lên mạng tra mới biết giá của nó đủ mua mấy căn nhà.
Từ hôm trọng sinh, Ngọc Kiều vẫn luôn nghĩ:
Chỉ cần lấy Lục Hoài Châu, những thứ đó sẽ thuộc về nó.
Nó chẳng nhìn thấy vòng ngọc.
Chỉ nhìn thấy một chiếc giỏ tre rách.
“Anh không muốn tìm, nhưng em muốn.”
Lục Hoài Châu ngẩng lên.
Ngọc Kiều nói như lẽ đương nhiên.
“Cha anh giàu như vậy, dựa vào đâu để chúng ta sống ở cái nơi rách nát này?”
Nan tre trong tay Lục Hoài Châu gãy “rắc”.
“Em biết cha tôi là ai?”
Ngọc Kiều lập tức cứng người.
Một lúc sau mới lắp bắp:
Nó tránh ánh mắt anh.
“Em từng nghe mẹ nói năm đó anh được người ta nhặt về. Biết đâu cha ruột anh rất giàu thì sao?”
Lục Hoài Châu nhìn nó hồi lâu.
“Đừng nghĩ những chuyện không thực tế.”
Ngọc Kiều lập tức kéo tay áo anh.
“Ngày nào cũng hai ba đồng, đến bao giờ mới khá lên được?”
Lục Hoài Châu không trả lời.
Ngọc Kiều càng nghĩ càng tức.
“Anh không thể làm việc gì kiếm nhiều tiền hơn à?”
Lục Hoài Châu quay đầu.
Ngọc Kiều siết chặt tay.
Không thể để Lục Hoài Châu biết nó nhớ chuyện kiếp trước.
Nhưng nó thật sự không hiểu.
Rõ ràng vẫn là người đàn ông này.
Tại sao khi ở bên Tống Minh Châu, anh có thể từng bước trở thành Lục tổng?
Đến lượt nó thì ngày nào cũng chỉ biết gánh bao tải, sửa mái nhà, đan giỏ tre.
Vấn đề nằm ở Tống Minh Châu?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Ngọc Kiều lập tức phủ nhận.
Tống Minh Châu chẳng qua chỉ học nhiều hơn nó vài năm.
Một người đàn bà mà thôi.
Lục Hoài Châu phát đạt là vì bản thân anh vốn là thiếu gia nhà giàu.
Có liên quan gì đến Tống Minh Châu?
Chỉ cần nó tìm được nhà họ Lục sớm hơn.
Mọi thứ sẽ đến sớm hơn.
Buổi chiều, Ngọc Kiều lén lục chiếc hòm cũ của Lục Hoài Châu.
Cuối cùng tìm được một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc.
Mặt sau khắc một chữ.
Nó mừng đến mức hai tay run lên.
Kiếp trước, Tống Minh Châu từng kể chính chiếc khóa này là một trong những bằng chứng giúp Lục Hoài Châu nhận lại thân phận.
Ngọc Kiều nhét nó vào túi.
Sáng hôm sau, nó lên huyện.
Chính từ giây phút này, con đường của Lục Hoài Châu đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với kiếp trước.
Ở Bắc Thành, tôi nhận được tháng lương đầu tiên.
Tôi cầm tiền đứng trước quầy bán thịt rất lâu.
Cuối cùng mua hai lạng.
Tối đó, tôi nấu một bát mì thịt.
Khi miếng thịt đầu tiên vào miệng, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Kiếp trước, mười tám tuổi tôi không được ăn bát mì này.
Tôi đang ở nhà họ Lục.
Ngày ngày lo xem hôm sau còn gạo không.
Lục Hoài Châu có bị người ta đánh khi đi xin việc không.
Bây giờ tôi mới biết.
Hóa ra một mình cũng có thể sống.
Ngày hôm sau, mấy người bạn của Trình Cảnh Thâm thật sự tới xin lỗi tôi.
Người dẫn đầu gãi đầu.
“Bạn học Tống, chuyện ở nhà ăn hôm trước là bọn tôi quá trớn.”
“Cô không giận nữa chứ?”
Mấy người đồng loạt thở phào.