Lần Này Em Không Chờ
Chương 18
Mưa càng lúc càng lớn.
Khi lấy được máy tính của Đường Lê, đã chín giờ mười phút.
Tôi nhìn thời gian.
Tim bắt đầu đập nhanh.
Không sao.
Chỉ cần về nhà.
Tôi chọn một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.
Không đi qua ngã tư ấy.
Không đi qua đoạn đường ấy.
Không có tai nạn.
Nhưng khi xe chạy được nửa đường, phía trước xảy ra va chạm.
Đường bị phong tỏa.
Ứng dụng chỉ đường tự động đổi tuyến.
Tôi nhìn con đường mới.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Không.
Chính là con đường đó.
Tôi lập tức quay đầu.
Xe phía sau chặn kín.
Không thể quay.
Tôi nắm vô lăng.
Hai tay run dữ dội.
Đúng lúc ấy điện thoại reo.
Một cái tên đã lâu không xuất hiện.
Chu Thời Nghiễn.
Tôi nhìn màn hình.
Không hiểu tại sao lại nghe máy.
“Vãn Kiều.”
Giọng anh truyền đến.
“Em đang ở đâu?”
Tôi không nói được.
“Vãn Kiều?”
Anh lập tức nhận ra điều bất thường.
“Em sao thế?”
“Chu Thời Nghiễn.”
Giọng tôi run lên.
“Em sợ.”
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.
Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi chia tay tôi nói với anh rằng mình sợ.
Anh không hỏi lý do.
Chỉ hỏi:
“Em ở đâu?”
Tôi nói tên con đường.
Chu Thời Nghiễn im lặng hai giây.
“Đỗ xe vào chỗ an toàn.”
“Đừng đi đâu.”
“Anh tới.”
________________________________________
Chín giờ ba mươi tám phút.
Tôi đứng dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi.
Xe đã đỗ bên đường.
Tôi nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác.
Hai phút nữa.
Chỉ cần qua chín giờ bốn mươi.
Tất cả sẽ kết thúc.
Mưa như trút nước.
Một chiếc xe màu đen dừng phía đối diện.
Chu Thời Nghiễn bước xuống.
Anh thậm chí không mang ô.
Chỉ vài giây đã ướt đẫm.
Anh nhìn thấy tôi.
“Vãn Kiều!”
Tôi cũng nhìn anh.
Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.
Chu Thời Nghiễn bước qua đường.
Tôi bỗng nhìn thấy phía xa có một luồng sáng.
Một chiếc xe tải.
Nó đang lao tới với tốc độ bất thường.
Tim tôi ngừng đập.
Khung cảnh trước mắt chồng lên ký ức kiếp trước.
Đèn xe.
Mưa.
Tiếng còi.
Chín giờ bốn mươi.
Tôi đứng chết lặng.
“Vãn Kiều!”
Chu Thời Nghiễn hét lên.
Tôi không biết từ lúc nào mình đã bước khỏi mái hiên.
Có lẽ vì hoảng loạn.
Có lẽ vì muốn chạy về phía anh.
Tiếng phanh chói tai vang lên.
Tôi quay đầu.
Ánh đèn trắng xóa chiếm toàn bộ tầm mắt.
Giống hệt kiếp trước.
Tôi thậm chí đã nhắm mắt.
Nhưng một giây sau…
Có người ôm lấy tôi.
Một lực cực mạnh đẩy tôi ra ngoài.
Ầm!
Tôi ngã xuống mặt đường.
Đầu gối đau buốt.
Xung quanh vang lên tiếng la hét.
Tôi quay đầu.
Thế giới bỗng trở nên im lặng.
Chu Thời Nghiễn nằm cách tôi vài mét.
Máu theo nước mưa chậm rãi loang ra.
“Chu…”
Tôi bò dậy.
“Chu Thời Nghiễn!”
Anh không trả lời.
Tôi chạy đến quỳ xuống bên cạnh anh.
Hai tay run đến mức không biết nên chạm vào đâu.
“Chu Thời Nghiễn.”
“Anh mở mắt đi.”
“Anh đừng làm em sợ.”
Nước mưa hòa với nước mắt.
Tôi gần như không nhìn rõ mặt anh.
Chu Thời Nghiễn khẽ mở mắt.
Môi anh động đậy.
“Em…”
“Không sao chứ?”
Tôi bật khóc.
“Em không sao.”
“Anh đừng nói nữa.”
“Xe cấp cứu sắp đến rồi.”
Anh nhìn tôi.
Dường như muốn giơ tay lên.
Nhưng cuối cùng không còn sức.
Mắt anh chậm rãi nhắm lại.
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Không được.
Không thể như vậy.
Kiếp trước người nằm ở đây rõ ràng là tôi.
Tại sao lần này lại thành anh?
________________________________________
Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt bốn tiếng.
Tôi ngồi ngoài cửa.
Quần áo vẫn còn vết máu.
Đường Lê chạy tới.
Trình Khải cũng tới.
Kỷ Nhu đứng cách đó không xa.
Không ai dám hỏi tôi chuyện gì.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa.
Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh Chu Thời Nghiễn đẩy tôi ra.
Nếu anh không đến…
Anh sẽ không bị thương.
Nếu tôi không nghe điện thoại…
Nếu tôi không nói mình sợ…
Nếu tôi không nói địa chỉ…
Đường Lê ngồi xuống bên cạnh.
“Vãn Kiều.”
Tôi lắc đầu.
“Là tại tớ.”
“Không phải.”
“Là tại tớ.”
Tôi ôm mặt.
“Anh ấy không nên xuất hiện ở đó.”
“Người đáng lẽ gặp tai nạn là tớ.”
Đường Lê khựng lại.
Tôi không nhận ra mình vừa nói gì.
“Kiếp trước rõ ràng người chết là tớ.”
“Lần này tại sao lại là anh ấy?”
“Vãn Kiều?”
Tôi bật khóc.
“Kiếp trước em chết rồi.”
“Chu Thời Nghiễn, em thật sự đã chết rồi.”
“Em đã tránh con đường đó.”
“Em đã thay đổi tất cả.”
“Tại sao anh còn phải lao ra?”
Phía sau tôi bỗng vang lên một giọng nói rất khẽ.
“Vãn Kiều.”
Toàn thân tôi cứng lại.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Không biết từ lúc nào, Chu Thời Nghiễn đã được y tá đẩy ra khỏi phòng hồi sức bên cạnh để chuyển sang khu theo dõi.