Lần Này Em Không Chờ
Chương 19
Anh nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt trắng bệch.
Đôi mắt lại đang mở.
Và đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không thở nổi.
Chu Thời Nghiễn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó đôi môi nhợt nhạt khẽ động.
“Em vừa nói…”
Giọng anh yếu đến gần như không nghe thấy.
“Kiếp trước?”
Tôi đứng chết lặng.
Anh nhìn vào mắt tôi.
“Em đã chết…”
“Là có ý gì?”
Tôi đứng chết lặng.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bánh xe lăn trên sàn.
Chu Thời Nghiễn nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Trên trán còn quấn băng.
Nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi.
“Em vừa nói…”
Anh khẽ thở.
“Kiếp trước?”
Tôi không trả lời.
Y tá bên cạnh lập tức nhắc:
“Bệnh nhân vừa tỉnh, không được nói quá nhiều.”
Chu Thời Nghiễn dường như không nghe thấy.
Anh chỉ nhìn tôi.
“Vãn Kiều.”
“Em đã chết là có ý gì?”
Tôi siết chặt ngón tay.
Đường Lê đứng bên cạnh nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi cúi đầu.
“Anh nghỉ ngơi trước đi.”
Tôi quay người định rời khỏi.
Giọng Chu Thời Nghiễn lại vang lên phía sau.
“Có liên quan đến việc em đột nhiên muốn chia tay anh không?”
Bước chân tôi dừng lại.
Chỉ một câu.
Anh đã đoán ra.
Chu Thời Nghiễn vốn là người rất thông minh.
Chỉ là trước đây, sự thông minh ấy chưa bao giờ được dùng để hiểu tôi.
________________________________________
Ba ngày sau, Chu Thời Nghiễn được chuyển sang phòng bệnh thường.
Xương sườn gãy hai chiếc.
Vai trái bị thương.
Trên người còn rất nhiều vết xây xát.
May mắn không tổn thương nội tạng.
Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không để lại di chứng nghiêm trọng.
Tôi nghe xong mới thật sự thở phào.
Ba ngày ấy, tôi vẫn đến bệnh viện.
Nhưng phần lớn chỉ đứng ngoài.
Trình Khải hỏi tôi:
“Không vào à?”
Tôi lắc đầu.
“Anh ấy có người chăm.”
Kỷ Nhu cũng đến một lần.
Cô ấy đứng trước cửa phòng bệnh chưa đầy mười phút rồi rời đi.
Trước khi đi, Kỷ Nhu nhìn tôi.
“Vãn Kiều.”
“Cậu ấy lao ra không phải vì muốn cô nợ cậu ấy.”
Tôi không nói gì.
Cô ấy tiếp tục:
“Cho nên đừng vì chuyện này mà quay lại.”
Tôi hơi bất ngờ.
Kỷ Nhu cười.
“Cô không cần nhìn tôi như vậy.”
“Tôi chỉ cảm thấy nếu cô quay lại vì áy náy, cả hai người sẽ lại đi vào đường cũ.”
Nói xong, cô ấy rời đi.
Tôi đứng ngoài hành lang rất lâu.
Cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng bệnh.
________________________________________
Chu Thời Nghiễn đang đọc tài liệu.
Tay trái không tiện cử động nên anh chỉ dùng tay phải lật từng trang.
Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu.
Thấy tôi, động tác lập tức dừng lại.
“Vãn Kiều.”
Tôi đặt túi hoa quả xuống.
“Bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện.”
“Ừ.”
“Sau khi về nhớ tái khám.”
“Ừ.”
Không khí trở nên yên tĩnh.
Tôi quay người định đi.
“Vãn Kiều.”
Anh lại gọi tôi.
Tôi không quay đầu.
“Chuyện hôm đó…”
“Anh vẫn muốn biết.”
Tôi nhắm mắt.
Tôi đã nghĩ ba ngày.
Có nên nói cho anh không?
Có lẽ nói hay không đều chẳng thay đổi kết quả.
Nhưng anh đã dùng mạng sống cứu tôi.
Ít nhất anh có quyền biết tại sao ngày hôm ấy tôi lại sợ đến vậy.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Anh muốn biết gì?”
Chu Thời Nghiễn nhìn tôi.
“Tất cả.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Anh tin một người có thể sống lại không?”
Anh không trả lời ngay.
“Nếu trước đây em hỏi, anh sẽ không tin.”
“Bây giờ thì sao?”
“Anh tin em.”
Bốn chữ ấy khiến sống mũi tôi cay lên.
Kiếp trước tôi đã từng mong anh nói câu này biết bao nhiêu lần.
Tin em.
Đứng về phía em.
Đừng lập tức cho rằng em đang vô lý.
Không ngờ cuối cùng lại nghe được ở đời này.
Tôi cúi đầu.
“Đêm ở nhà Trình Khải không phải lần đầu tiên em trải qua.”
“Kiếp trước cũng vào đêm ấy.”
“Anh nhắn cho em ba tin giống hệt.”
“Bảo em đừng công khai chuyện của chúng ta vì Kỷ Nhu vừa về.”
Chu Thời Nghiễn cứng người.
Tôi tiếp tục:
“Kiếp trước em không đồng ý.”
“Em cãi nhau với anh.”
“Khóc rất nhiều.”
“Cuối cùng anh chịu thừa nhận trước mặt mọi người rằng em là bạn gái anh.”
Tôi bật cười.
“Khi ấy em vui lắm.”
“Em tưởng mình thắng rồi.”
Chu Thời Nghiễn không nói.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Em tiếp tục chờ.”
“Chờ anh cầu hôn.”
“Anh không nhắc, em ám chỉ.”
“Anh vẫn không nhắc, em hỏi thẳng.”
“Cuối cùng anh cầu hôn.”
“Rồi chúng ta kết hôn.”
Bàn tay Chu Thời Nghiễn đặt trên chăn chậm rãi siết lại.
“Chúng ta… kết hôn?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Ba năm.”
Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc rất phức tạp.
“Ba năm đó…”
Anh dừng lại.
“Chúng ta sống thế nào?”
Tôi bỗng không biết nên trả lời ra sao.